Jungkook (BTS) đã làm gì trong thời gian ở Qatar?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thành viên nhóm BTS có màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc World Cup 2022. Truyền thông quốc tế gọi Jungkook là "niềm tự hào của Hàn Quốc" vì anh là nghệ sĩ duy nhất có màn biểu diễn solo trong sự kiện.

Giải đấu World Cup ở Qatar đã khai mạc vào ngày 20/11 với sự tham gia biểu diễn của loạt ngôi sao nổi tiếng. Trong đó, thành viên trẻ tuổi nhất của BTS - Jungkook - đến Qatar vào ngày 15/11 bằng chuyên cơ riêng để tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc.

Jungkook khởi hành từ Sân bay Gimpo (Hàn Quốc) và đáp tại Sân bay Quốc tế Hamad (Qatar) vào cùng ngày. Sau khi đến nơi, em út nhóm nhạc BTS vẫy tay chào người hâm mộ khi anh ở trên chuyến xe về khách sạn.

Jungkook (BTS) đã làm gì trong thời gian ở Qatar? - 1

Jungkook biểu diễn ca khúc "Dreamer" tại lễ khai mạc giải đấu World Cup 2022 ở Qatar. Ảnh: inilahbandung.

Ngay sau khi đến nơi, Jungkook cập nhật trạng thái trên trang cá nhân để người hâm mộ trên khắp thế giới biết rằng anh đã đến nơi an toàn.  

Là thành viên trẻ nhất của nhóm nhạc BTS, nam ca sĩ 25 tuổi là giọng ca chính và đã tạo nên một sự nghiệp solo thành công khi thành danh cùng nhóm nổi tiếng với loạt bản hit như "Butter", "Dynamite"...

Sự nổi tiếng của BTS nói chung và Jungkook nói riêng khiến anh trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trong thế giới âm nhạc toàn cầu.

Sau khi được vinh danh là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup, Jungkook trở thành chủ đề thảo luận phổ biến trên các diễn đàn về mọi hoạt động mà anh thực hiện tại đất nước Qatar.

Jungkook (BTS) đã làm gì trong thời gian ở Qatar? - 2

Jungkook thể hiện tình yêu với người hâm mộ ngay khi đáp xuống sân bay quốc tế Hamad. Ảnh: Allkpop.

Mua sắm tại Vendome Mall

Sau khi khiến người hâm mộ chờ đợi trong vài ngày, Jungkook cuối cùng được phát hiện tại trung tâm mua sắm của Qatar, cùng quản lý và các nhân viên công ty.

Nam thần tượng đã tận hưởng một buổi mua sắm vui vẻ. Jungkook thậm chí còn rất phấn khích khi anh ấy lắc lư trên đường đi ra xe ô tô của mình, thực hiện một điệu nhảy nhỏ trên đường phố.

Trong suốt quá trình mua sắm tại trung tâm thương mại, rất nhiều người hâm mộ có mặt với mong muốn được gặp Jungkook. Các nhân viên đã nhắc nhở những người có mặt ở đó không được chụp hình, nhưng một cô bé may mắn đã thu hút được sự chú ý của thành viên BTS vì độ dễ thương.

Để đảm bảo sự an toàn, quản lý và các nhân viên luôn giữ khoảng cách giữa Jungkook với những người có mặt tại trung tâm thương mại. Tuy nhiên, Jungkook đã ra hiệu với vệ sĩ không cần chặn bé gái lại vì cô bé ngại ngùng đang muốn chào hỏi Jungkook.

Khi nhận thấy sự rụt rè và ngại ngùng của bé gái, Jungkook đã chủ động tạo dáng với cô bé để người hâm mộ chụp ảnh. Mặc dù đảm bảo an ninh cho nghệ sĩ là việc rất cần thiết, em út nhóm nhạc Hàn Quốc vẫn biết cách giao lưu với người hâm mộ vì họ đã chờ đợi anh từ rất lâu.

Jungkook (BTS) đã làm gì trong thời gian ở Qatar? - 3

Bé gái may mắn được chụp hình và trò chuyện với Jungkook. Ảnh: @hallkuwari.

Nhà hàng ghé thăm ở Qatar

Là người thích ăn thịt, đặc biệt là món thịt nướng Hàn Quốc, Jungkook vẫn tìm đến một nhà hàng thịt nướng tại Qatar để thưởng thức món ăn quê hương.

Theo chủ nhà hàng Maru Korean BBQ ở Qatar, Jungkook đã ghé nhà hàng vào tối 18/11 để ăn thịt nướng cùng các quản lý, nhân viên và vệ sĩ của mình.

Các hoạt động tại Qatar

Trong tối 19/11, Jungkook được người hâm mộ bắt gặp chơi tàu lượn siêu tốc tại Doha, Qatar. Những hình ảnh của nam ca sĩ được lan truyền cho thấy sự phấn khích của anh với trò chơi cảm giác mạnh - hoạt động yêu thích của Jungkook.

Cũng trong ngày 19/11, Jungkook ghé thăm và cổ vũ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đang có mặt ở Doha để chuẩn bị cho giải đấu. Thành viên BTS chào hỏi các cầu thủ cùng ban huấn luyện trong khoảng 5 phút và chụp ảnh tập thể. Sự xuất hiện của anh khiến các cầu thủ bất ngờ.

Jungkook (BTS) đã làm gì trong thời gian ở Qatar? - 4

Jungkook cùng các nhân viên chơi tàu lượn siêu tốc. Ảnh: SYB26_.

Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc đã gửi tặng Jungkook đồng phục của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc làm kỷ niệm ngay trong chuyến thăm. Nam thần tượng cũng gửi lời chúc đến đội tuyển quốc gia, mong rằng các cầu thủ sẽ không bị thương và cố gắng hết sức cho giải đấu vì tất cả người dân xứ kim chi đều đang cổ vũ cho họ.

Ngoài ra, phần lớn thời gian của Jungkook tại Qatar dành cho việc tập luyện, tổng duyệt cho sân khấu khai mạc World Cup 2022.

Ngay sau khi kết thúc màn biểu diễn cho lễ khai mạc World Cup 2022, Jungkook đã trò chuyện với người hâm mộ và kể về cảm xúc của anh cho buổi biểu diễn. Sau đó anh nghỉ ngơi và lên chuyên cơ riêng về lại Hàn Quốc vào tối 21/11.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nghi Phương

CLIP HOT