GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 15.02.2013, các Giải Ảnh Báo chí danh giá năm thứ 56 đã được công bố tại Amsterdam, Hà Lan. Phóng viên ảnh Paul Hansen từ Thuỵ Điển đã đoạt giải quan trọng nhất: “Giải Ảnh Báo chí Thế giới năm 2012” (World Press Photo of the Year 2012). Ban Giám khảo cuộc thi “2013 World Press Photo Contest” do Nhà báo Anh Gary Knight, sáng lập viên của Hãng thông tấn Báo chí VII Photo Agency chủ trì. Knight từng làm việc cho tờ Newsweek 10 năm và là Hội viên cùa Hội Nieman Fellowship danh giá thuộc Đại học Harvard. Nay ông phải chia thời gian cho việc giảng dạy và các dự án Nhiếp ảnh khác nhau mà mục đích chính là cổ vũ cho một nền Nhiếp ảnh Báo chí trung thực, bắt kịp hơi thở của cuộc sống. Knight đã tham gia Ban Giám khảo cuộc thi ảnh Photo Contest vào năm 2004 và 2006, trước khi được tin giao chức Chủ tịch Ban Giám khảo từ năm 2008.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 1

Tham gia Ban Giám khảo có 18 Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong các khu vực Báo chí khác nhau. “World Press Photo Contest” là cuộc thi ảnh báo chí hàng đầu trên thế giới và là sân chơi của các Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Từ tháng 12/2012, trang web chính của cuộc thi bắt đầu nhận ảnh dự thi vào ngày 15/2/2013 những ảnh đoạt giải thuộc nhiều thể loại khác nhau từ điều tra đến thể thao được công bố. Knight nói về trọng trách của Ban Giám khảo cuộc thi: “World Press Photo Award phải thay đổi thường xuyên cho phù hợp với vai trò của loại hình Báo chí Nhiếp ảnh trong thời đại mới mà cụ thể là nhiều thề loại nhiếp ảnh được thêm vào. Ban Giám khảo gồm các chuyên viên lão luyện trong nhiều khu vực nhiếp ảnh báo chí khác nhau và họ làm việc rất có trách nhiệm”. Cuộc thi “World Press Photo Contest” đóng góp nhiều vào sự thành công của tổ chức “World Press Photo Foundation and Academy” trong việc khuyến khích và tạo cơ hội cho các nhiếp ảnh gia báo chí phát huy khả năng của mình và được ghi nhận một cách xứng đáng. Cuộc thi World Press Photo Contest lần thứ 56 có 5.666 nhiếp ảnh gia đến từ 124 nước tham dự với 103.481 bức ảnh dự thi ở các thể loại: Thời sự chung, thời sự thể thao, các vấn đề đương đại, cuộc sống hàng ngày, nhân vật, chân dung người thật, nhân vật được chú ý, thiên nhiên, thể thao.

Dưới đây là một số ảnh đoạt giải đáng chú ý:

 

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 1

1. Giải danh giá nhất năm nay thuộc về bức ảnh “Chôn cất tại Gaza” (GAZA BURY) của Nhiếp ảnh gia Paul Hansen (Phóng viên nhật báo Dagens Nyheter từ năm 2000) mô tả cảnh nạn nhân Suhaib Hijazi 2 tuổi và người anh Muhammad được đem đến đền thờ làm lễ trước khi chôn cất. Hai anh em thiệt mạng vì tên lửa Israeli. Người cha Fouad cũng bị giết và người mẹ bị thương rất nặng. Chính những người anh của Fouad đã đưa con ông dến nhà thờ. Hansen từng nhận được nhiều giải thưởng như giải “Photographer of the Year” (2010 và 2013), giải “Photographer of the Year” (nhận 7 lần) ở Thuỵ Điển.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 3

2. “Điều tra” (INTERROGATION) do Nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ Emin Özmen chụp ngày 31.7.2012 tại Thành phố chiến sự Aleppo, trung tâm kinh tế chính của Syria. Trong ảnh là hai nghi can mật báo cho chính phủ bị phe chống đối bắt giữ trong một cuộc đột kích và bị tra tấn trước khi được trả tự do 48 giờ sau đó.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 4

3. “Hợp tác với kẻ thù” (COLLABORATOR) chụp tại Dải Daza (Palestin) ngày 20.11.2012 mô tả những tay súng Hamas lái xe mô tô kéo xác một kẻ bị nghi hợp tác với Israel. Hamas khẳng định đã hành hình ông ta cùng 5 đồng bọn khác trên đường phố đông người.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 5

4. “Tại bãi rác Dandora” (AT THE DANDORA DUMP) do Nhiếp ảnh gia Mỹ Micah Albert chụp ngày 3/4/2012 mô tả một phụ nữ nhặt rác kiếm sống trong trời mưa trong một bãi rác rộng 30 acre tràn vào tận rìa khu nhà ổ chuột, nơi sinh sống của 1 triệu người tại Thủ đô Nairobi của Kenya.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 6

5. “Niềm vui khi kết thúc cuộc đua” (JOY AT THE END OF THE RUN) do Wei Seng Chen (Malaysia) chụp tại Batu Sangkar, West Sumatra, (Indonesia) vào ngày 12.2.2012 mô tả một tay đua bò vui mừng khi về đầu cuộc đua “Pacu Jawi” (đua bò) tranh tài giữa các làng khác nhau để mừng mùa gặt thành công.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 7

6. “Làm nóng” (WARM UP) do Nhiếp ảnh gia Yongzhu Chu chụp tại Jiaxing (TQ) ngày 10.7.2012 mô tả các vận động viên thể dục dụng cụ đang làm nóng tại một trường đào tạo vận động viên chuyên nghiệp tại tỉnh Zhejiang.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 8

7. “Bơi nhịp điệu” (SYNCHRONIZED SWIMMER) chụp vào ngày 10.8.2012 tại Luân Đôn (Anh) nhân Thế vận hội Luân Đôn 2012.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 9

8. “Khỉ Mimin” (MIMIN) do nhiếp ảnh gia Ali Lutfi chụp ngày 5.12.2012 tại Solo (Indonesia) mô tả cảnh con khỉ Mimin mang mặt nạ đầu búp bê giúp vui cho người lái xe tại một giao lộ đông đúc của thành phố Solo, trung bộ  Java. Sau khi huấn luyện 6 tháng, khỉ có thể chơi Guitar và vài thứ khác, mang về cho chủ nhân khoảng 5 USD/ngày.  

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 10

9. “Tử chiến” (BATTLE TO DEATH) do Nhiếp ảnh gia Fabio Bucciarelli (Ý) chụp ngày 11.10.2012 tại Aleppo, Syria mô tả một chiến binh thuộc phe chống đối “Free Syrian Army” chuẩn bị bắn lựu đạn vào quân chính phủ. Tháng 7.2012, thành phố thương mại Aleppo bắt đầu sa vào cuộc tranh chấp và kéo dài đến nay mà không có bên nào chiến thắng. Theo LHQ, đã có khoảng 60 ngàn người bị thiệt mạng trong gần 2 năm nội chiến tại Syria.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 11

10. “Các băng đảng tại El Salvador” (EL SALVADOR GANGS) do Nhiếp ảnh gia Tomás Munita (Chile) chụp ngày 14.8.2012 tại San Salvador, El Salvador, đất nước có khoảng 50 ngàn thành viên băng đảng trang bị đủ loại vũ khí và thuộc số nước bị nạn băng đảng hoành hành dữ dội nhất Mỹ La tinh. Cảnh sát đặc nhiệm rất vất vả nhưng vẫn không trị nổi chúng.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 12

11. “Thân phận của các gái mại dâm nhập cư” (MIGRANT SEX WORKERS) do Nhiếp ảnh gia Paolo Patrizi (Ý) chụp ngày 24.7.2012 tại Rome (Ý) nói về thân phận gái mại dâm tên Sharon trên chiếc giường tạm của mình. Trong 20 năm qua, các phụ nữ đã từ thành phố Benin City thuộc bang Edo của Nigeria đến Ý để bán dâm. Họ mong sẽ thay đổi được cuộc sống, nhưng kết thúc lại thường là bi kịch.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 13

12. “Võ sĩ Sumo” (SUMO WRESTLERS) do Denis Rouvre (Pháp) chụp ngày 22.2.2012 tại Tokyo (Nhật Bản). Ông từng xuất bản nhiều cuốn sách về nhiếp ảnh và đoạt nhiều giải thưởng, từ giải World Press Photo đến giải Sony World Photography Award.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 14

13. “Kayla và Búp bê” (KAYLA) do nhiếp ảnh gia Ilona Szwarc (Ba Lan) chụp ngày 19.2.2012 tại Boston, Massachusetts (Mỹ) nói về loại búp bê American Girl phổ thông có thể điều chỉnh được để giống như chủ nhân của nó.

GIẢI ẢNH BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 - 15

14. “Khu ổ chuột” (PACIFIED FAVELA) do Frederick Buyckx chụp ngày 25.5.2012 tại khu ổ chuột nổi tiếng nhất của thành phố Rio de Janeiro (Brazil), nơi ma tuý và súng ống là “cuộc sống hàng ngày” của dân lưu ngụ nhưng chỉ cách các khu sang trọng và giàu có chỉ một con đường. Khi World Cup diễn ra tại Rio năm 2014 và Olympics năm 2016, chính phủ đang cố “thuần hoá” các khu ổ chuột nhưng thành công đến đâu thì còn phải chờ. Nhiều người dân cho biết họ vẫn luyến tiếc lối sống cũ dù sinh mạng có bị đe doạ!

L.X

(Theo The Atlantic Unbound 2.2013)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT