FESTIVAL LÂM SẢN VIỆT NAM – NĂM 2011, TP.QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH: “LÂM SẢN VIỆT NAM: HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

FESTIVAL LÂM SẢN VIỆT NAM  – NĂM 2011, TP.QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH:  “LÂM SẢN VIỆT NAM: HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” - 1

Festival Lâm Sản Việt Nam, lần thứ I – năm 2011, với chủ đề “Lâm sản Việt Nam: Hội nhập & Phát triển bền vững” tổ chức tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bìnnh Định, diễn ra từ ngày 26.3.2011- 29.3.2011 - do UBND tỉnh Bình Định, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam, Công ty Truyền Thông & Quảng Cáo Đất Võ cùng phối hợp tổ chức. Đây là Lễ hội lớn của một ngành nghề quan trọng, tốc độ tăng trưởng cao, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong những năm vừa qua

 

Festival Lâm Sản Việt Nam lần thứ I – năm 2011 là sự kiện lớn về kinh tế - văn hóa, một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tôn vinh Ngành Lâm Sản với những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà, tôn vinh các Nhà khoa học, Nhà quản lý, Nhà sản xuất và người dân tiêu biểu có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển bền vững của Ngành Lâm Nghiệp Việt Nam. Thông qua Lễ hội, sẽ góp phần tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản với các đối tác trong và ngoài nước, đưa ngành Lâm Nghiệp Việt Nam xứng tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

FESTIVAL LÂM SẢN VIỆT NAM  – NĂM 2011, TP.QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH:  “LÂM SẢN VIỆT NAM: HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” - 2

Theo Ông Huỳnh Cao Nhất – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Tỉnh Bình Định,  Festival Lâm Sản Việt Nam lần thứ I – năm 2011 sẽ có những hoạt động tiêu biểu: Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại; Hội chợ Triển lãm các sản phẩm chế biến từ gỗ: Liên hoan Ẩm thực đặc sắc các vùng miền; Triển lãm Sinh vật cảnh; Hội thảo Chuyên đề về lâm sản; Biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, lễ dâng hương đền thờ Quang Trung, Hội thi lâm sản đẹp, tôn vinh, khen thưởng các sản phẩm tiêu biểu, trao kỷ lục Guiness lâm sản, sân khấu hóa giới thiệu các khu rừng nguyên sinh phòng hộ Việt Nam, hội thi hóa trang lâm sản, vẽ tranh cổ động bảo vệ rừng, triển lãm ảnh nghệ thuật, mô hình con đường “Lâm sản Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế"… Sự kiện này sẽ góp phần khẳng định sự phát triển không ngừng của Ngành Lâm Nghiệp Việt Nam trong thời gian qua và mở ra một hướng đi mới, phù hợp với quá trình hội nhập và phát triển.

FESTIVAL LÂM SẢN VIỆT NAM  – NĂM 2011, TP.QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH:  “LÂM SẢN VIỆT NAM: HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” - 3

Hội chợ Triển lãm đồ Gỗ và Lâm sản Việt Nam - năm 2011 được tổ chức trong khuôn khổ Festival Lâm Sản Việt Nam lần thứ I – năm 2011 là sự kiện kinh tế, xã hội quan trọng nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu đồ gỗ, lâm sản trong và ngoài nước tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác kinh doanh, hợp tác phát triển quan hệ thương mại, mở rộng thị trường,…

FESTIVAL LÂM SẢN VIỆT NAM  – NĂM 2011, TP.QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH:  “LÂM SẢN VIỆT NAM: HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” - 4

Festival Lâm Sản Việt Nam lần thứ I – năm 2011 có 2 nội dung chính:

Phần thứ nhất bao gồm: Hội chợ Triển lãm đồ Gỗ và Lâm sản Việt Nam và Liên hoan Sinh vật cảnh Việt Nam với quy mô trên 700 gian hàng và hơn 400 đơn vị trong và ngoài nước tham dự, Tôn vinh các tổ chức cá nhân xuất sắc trong Ngành Lâm sản, Hội thi Lâm sản đẹp, Trao Kỷ lục Guiness lâm sản.

Phần thứ hai gồm các hoạt động chào mừng như: Lễ dâng hương Đền thờ Quang Trung; Sân khấu hóa giới thiệu các khu rừng nguyên sinh, phòng hộ Việt Nam; Chương trình biểu diễn nghệ thuật sân khấu hội chợ; Liên hoan Văn hóa Ẩm thực đặc sản các vùng miền; Hội thi vẽ tranh cổ động bảo vệ rừng…

LT

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT