THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 1    

Ông Hồ Quốc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định




Vừa qua, Đoàn công tác Sở VHTTDL TP.HCM đã tiến hành tổng kết quá trình hợp tác du lịch giai đoạn 2005-2011 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn mới 2012-2016 với các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Trưởng đoàn là Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM, cùng gần 30 thành viên là các cán bộ, chuyên viên Sở VHTTDL TP.HCM, đại diện các doanh nghiệp du lịch, các trường đào tạo, cùng phóng viên báo, đài tham gia





Bình Định: Phấn đấu Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Điểm đến đầu tiên của Đoàn là Thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định. Đoàn khởi hành đi tham quan, khảo sát một số tuyến điểm du lịch của Bình Định. Cùng đi với Đoàn có Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bình Định; đại diện các doanh nghiệp du lịch Bình Định. Xe bon bon đi trên con đường dọc ven biển, từ trong xe, ai cũng có thể nhìn thấy cầu Nhơn Hội – cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, một công trình có ý nghĩa chiến lược của Bình Định. Trên xe nổi bật một anh chàng làn da rám nắng, nụ cười lanh lợi - anh Nguyễn Phạm Kiên Trung – Giám đốc Công ty Du lịch miền Trung. Với chất giọng Bắc chuẩn, cộng với những kinh nghiệm của gần 20 năm trong nghề và gắn bó với Bình Định, anh đã giới thiệu khá đầy đủ những nét đặc sắc, những tiềm năng du lịch của Bình Định. Điều làm các thành viên trong đoàn chú ý trong những câu chuyện của anh là về các làng nghề. Đặc biệt với nghề làm nón Ngựa, mỗi nghệ nhân phải mất 15 ngày để làm nên một chiếc nón. Quả thật, khi chúng tôi cầm trên tay chiếc nón ngựa mới thấy lời anh nói thật không ngoa. Những chiếc lá được xếp rất khít với nhau, những đường chỉ may không bị lộ ra ngoài, mặt trong của nón có các họa tiết hoa văn được thêu rất tỉ mỉ, tinh tế. Chiếc nón thật chắc chắn nhưng rất thơ mộng. Đến đồi cát Phương Mai, được trang bị các ván trượt, cả Đoàn háo hức lội bộ lên đỉnh đồi cát để trải nghiệm cảm giác thú vị của trò chơi trượt cát. Cát ở đây có nét rất riêng biệt, không bị lún, không bắt nắng, giữa trời nắng vẫn có thể đi chân trần trên cát mà không bị bỏng rát. Từ xa nhìn đến đồi cát thấy những đường vân của bãi cát như những gợn sóng giữa mặt biển êm đềm. Được biết, những đường vân đó được tạo bởi gió, mỗi đợt gió đổi hướng khác nhau lại tạo nên những hình dạng khác nhau của bề mặt đồi cát. Khám phá đồi cát Phương Mai hẳn là một phần rất thú vị trong các tour du lịch đến Bình Định.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 2

 Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM (bên phải) và Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Bình Định ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2016

Đoàn trở về Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn với Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác, phát triển du lịch giai đoạn 2005-2011 và ký kết chương trình hợp tác trong giai đoạn mới 2012-2016 giữa 2 Ngành Du lịch TP.HCM và Bình Định. Đến tham dự hội nghị, về phía Bình Định có Ông Hồ Quốc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Ông Ngô Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn; các Ông Đinh Khắc Diện, Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bình Định; Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các doanh nghiệp Du lịch Bình Định cùng đông đảo phóng viên báo, đài…

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 3

Qua các báo cáo tổng kết và chương trình hợp tác trong giai đoạn mới, đã mở ra nhiều hướng đi cho việc liên kết, phối hợp giữa TP.HCM và Bình Định trên lĩnh vực du lịch. Ông Võ Xuân Nam – Phó trưởng Phòng Lữ hành – Sở VHTTDL TP.HCM, cho biết: Qua 5 năm triển khai hợp tác, phát triển, Ngành du lịch 2 địa phương đã thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung đã đề ra, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ và có nhiều hoạt động mới hiệu quả, lượng khách từ TP.HCM đến Bình Định có sự tăng trưởng rõ rệt, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 25,7%. Năm 2010, Ngành Du lịch Bình Định đón gần 971.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 79.000 lượt, tổng doanh thu 279,985 tỷ đồng. Hiện tại, Bình Định có 105 cơ sở kinh doanh lưu trú, trong đó có 4 khách sạn 4 sao, 2 khách sạn 3 sao, 8 khách sạn 2 sao, 29 khách sạn 1 sao… Sở VHTTDL Bình Định đã phối hợp với Tạp Chí Du lịch TP.HCM xây dựng chương trình phối hợp, quảng bá, giới thiệu về du lịch Bình Định, hàng tháng đều có các bài viết giới thiệu về các điểm đến, đặc trưng văn hóa của Bình Định được đăng tải trên Tạp chí. Từ năm 2007 đến nay đã có hơn 100 bài viết giới thiệu về du lịch Bình Định được Tạp Chí Du lịch TP.HCM giới thiệu đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Được biết, UBND tỉnh Bình Định đã từng trao Bằng khen cho Tạp Chí Du lịch TP.HCM vì có thành tích quảng bá du lịch Bình Định. Sở VHTTDL Bình Định đã tham gia quảng bá du lịch và giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư về du lịch tại các Hội chợ, sự kiện tổ chức tại Tp.HCM, như: Ngày hội du lịch, Triển lãm Du lịch Quốc tế - ITE HCMC

 Bên cạnh những kết quả khả quan, việc hợp tác còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có của 2 địa phương. Ông Võ Chiêu Phúc – Tổng Giám đốc Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, cho biết: Chúng tôi rất chú trọng việc đào tạo nhân lực, đã cử nhiều nhân viên đi đào tạo ở TP.HCM nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Các tour ở Bình Đinh, tối đa chỉ kéo dài 3 ngày cho thấy việc liên kết các tuyến điểm chưa được mạnh. Đặc biệt, vấn đề đi lại còn nhiều khó khăn, vào dịp lễ, tết, du khách ở TP.HCM đã đặt phòng ở Bình Định nhưng không ra được vì không mua được vé tàu, xe…

 Ông Hồ Quốc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh việc khắc phục những khó khăn khách quan, nỗ lực của các doanh nghiệp để phát triển lĩnh vực du lịch đầy tiềm năng của địa phương. Theo ông, cần phải đánh giá, nhận xét rõ những tiềm năng, thế lực, những thực trạng và giải pháp để định hướng phát triển du lịch Bình Định. Phấn đấu đến năm 2015, đưa du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 

Phú Yên: Hướng tới sự khác biệt trong các sản phẩm du lịch

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2016, về phía Phú Yên có Ông Trần Quang Nhất – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Ông Phan Đình Phùng – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên; các Ông Nguyễn Đình Thu, Phạm Văn Bảy – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên cùng đại diện các doanh nghiệp đến tham dự.

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 4

 

Ông Trần Quang Nhất – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên  

Ông Trần Quang Nhất đã đánh giá quá trình phát triển du lịch của Phú Yên từ 2004 đến nay, Ông cho biết, Phú Yên đã diễn ra các hoạt động văn hóa lớn như: Sao Mai điểm hẹn, cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Là vùng đất hoang sơ, có nhiều di tích lịch sử, Phú Yên mong muốn TP.HCM kêu gọi các nhà đầu tư đến, cùng hợp tác, hỗ trợ, quảng bá và giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch của Phú Yên. Với nhiều tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, song dịch vụ còn hạn chế, nguồn nhân lực còn thiếu, Ngành Du lịch Phú Yên nhất định từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế. Sẽ tăng cường liên doanh, liên kết với TP.HCM, đặc biệt với các đơn vị đào tạo, các đơn vị lữ hành.

Ông Nguyễn Văn Trấn – Tổng Giám đốc Công ty Apex Việt Nam TP.HCM, chia sẻ: Công ty Apex đã tổ chức nhiều tour đưa học sinh đi gặt lúa, hái cà phê… tại sao Phú Yên chưa tổ chức tour học sinh đi bắt sò huyết – đặc sản sò huyết đầm Ô Loan của Phú Yên. Ông Đỗ Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Du lịch Dấu ấn Việt – TP.HCM, chú ý về vấn đề giá cả. Theo ông, Phú Yên còn nhiều khó khăn, các sản phẩm du lịch đều có sự tương đồng với các địa phương trong vùng, để thu hút du khách nên chú ý chính sách về giá, nếu cùng loại hình sản phẩm du lịch, nơi nào giá tốt sẽ thu hút du khách, thu hút các đơn vị lữ hành. Ông Phan Bửu Toàn – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn thể hiện thiện chí sẵn sàng liên kết, hợp tác với Phú Yên. Sẵn sàng hỗ trợ về giảng viên, chuyên môn, định hướng đào tạo những gì địa phương đang cần. 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 5

 Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM 

Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM, góp ý về lĩnh vực quản lý du lịch. Theo ông, các điệu múa Chăm, dân ca Bài Chòi… sẽ là những bông hoa tô điểm cho các hoạt động quảng bá du lịch của Phú Yên. Phú Yên đã xác định Du lịch là Ngành kinh tế mũi nhọn thì cần có sự ưu tiên, chú trọng. Ông rất mong các doanh nghiệp của Phú Yên và các trường đào tạo của TP.HCM phối hợp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng quá trình vận động và phát triển của Ngành Du lịch. 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 6

Đoàn tham quan, chụp hình trên Bến tàu Không số - vịnh Vũng Rô – Phú Yên  

Sau Hội nghị, trên đường khởi hành đi Khánh Hòa, Đoàn ghé thăm Khu Di tích Lịch sử Vũng Rô – Phú Yên. Xe ngang qua đèo Cả, chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ của vịnh Vũng Rô. Con đường vượt đèo ngoằn ngoèo giữa một bên là vách núi dựng đứng, một bên là biển xanh trong. Xe dừng chân tại Vũng Rô, cả đoàn men theo con đường nhỏ, cây cối xanh um, với những bậc đá cao dần, chúng tôi đang đi đến bến tàu không số - nơi đã từng tiếp nhận hàng trăm tấn vũ khí, do những con tàu không số vận chuyển tử Bắc chi viện cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, vừa cảm nhận các giá trị lịch sử của địa danh anh hùng này, trong lòng tôi bất chợt dâng lên niềm xúc động. Mọi người đều háo hức lấy cảnh của bến tàu không số để ghi lại khoảnh khắc mình đã tới đây.

Khánh Hòa: Không ngừng mở rộng liên kết, hợp tác

Tại Khách sạn Yasaka Sài Gòn - Nha Trang đã diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm hợp tác và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2016 giữa Sở VHTTDL TP.HCM và Sở VHTTDL Phú Yên. Đến tham dự có Ông Trương Đăng Tuyến – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa; Ông Lâm Duy Anh Cường – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện các phòng, ban đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 7

 Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM (bên trái) nhận bức ảnh lưu niệm từ Ông Trương Đăng Tuyến – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa 

Ông Lâm Duy Anh Cường phát biểu bày tỏ mong muốn có sự liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa các doanh nghiệp 2 địa phương. Cần xúc tiến có trọng tâm việc thiết kế các tour mà TP.HCM và Nha Trang là 2 điểm đến chủ chốt. 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 8

Bà Ngô Thị Quỳnh Xuân – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn, cho biết: Trường đã triển khai các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của tình hình thực tế như: Lớp Giám đốc Lữ hành, Tài xế Du lịch, Thuyết minh viên, Bảo vệ du khách… Nếu tỉnh Khánh Hòa và TP.HCM có sự liên kết hợp tác, có thể mở các lớp đào tạo ngắn hạn ngay tại Khánh Hòa. Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn cùng các Trường đào tạo du lịch khác của TP.HCM sẽ chuyển giảng viên đến, sẽ đáp ứng được đặc thù thời gian, phù hợp cho người vừa đi làm, vừa học.

Trước đó, Đoàn đi tham quan, khảo sát một số tuyến điểm du lịch của Khánh Hòa. Đầu tiên là Khu du lịch Memento, đây là loại hình du lịch Homestay, rất thích hợp với những du khách thích khám phá, tìm về không gian đồng quê thân thiện. Chị Ý Thơ – chủ nhân Memento dẫn chúng tôi đi tham quan khu nhà bếp với nhiều loại khuôn làm bánh. Chị cho biết, đây là khu hướng dẫn du khách nấu ăn, làm bánh. Tôi rất lấy làm thú vị trước những căn phòng được xây dựng theo kiến trúc những ngôi nhà nông thôn miền Bắc thời xưa. Với vách làm bằng bùn trộn rơm, mái lợp tranh, các nội thất trong phòng chủ yếu làm từ tre, gỗ… rất thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, cũng có 2 phòng biệt thự với các tiện nghi hiện đại, phục vụ nhu cầu cao cấp của du khách. Trước khi rời Memento, chị Ý Thơ còn không quên gói theo mấy hộp bánh khoai mì, bánh ít để lên xe mọi người “lai rai”.

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 9

  Đoàn được các nhân viên Khu Du lịch Khoáng nóng I Resort - Nha Trang đón tiếp nồng nhiệt 

Đoàn đến Khu Du lịch thác Yang Bay, chúng tôi được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt, do những nghệ sĩ dân tộc Raglai biểu diễn. Để đi được vào chân thác, chúng tôi được nhân viên khu du lịch đưa đi bằng xe điện. 2 bên đường vào được cải tạo, trang trí rất đẹp mắt với những cây hoa dại, những bức tượng của các loại thú rừng. Vào tới chân thác, chúng tôi ngồi nghỉ trên bộ bàn ghế bằng đá. Một số thành viên đi tới tận đỉnh thác để ngắm toàn cảnh thác Yang Bay, một số khác thì lội xuống khu bãi tắm, nơi có nhiều tảng đá nhô ra giữa dòng thác, có thể đứng, ngồi tạo dáng chụp hình rất đẹp. Được biết, Khu Du lịch thác Yang Bay rất được du khách Nga ưa chuộng, tại đây, chúng tôi bắt gặp nhiều lượt du khách Nga và du khách đến từ các nước khác đến tham quan và tắm ở chân thác. 

Ninh Thuận: Những đột phá Du lịch quan trọng

Địa phương cuối cùng của chuyến công tác là tỉnh Ninh Thuận. Hội nghị Tổng kết và triển khai chương trình hợp tác giữa 2 địa phương được tổ chức ở Khu Du lịch Thái Bình Dương, tại sảnh hội nghị có một mặt hướng ra biển. Không khí thoáng đạt, với những làn gió biển dịu nhẹ, rất dễ chịu. Hội nghị có sự tham dự của Ông Phan Quốc Anh – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, doanh nghiệp của Ninh Thuận.

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 10

Ông Phan Quốc Anh cho biết: Ninh Thuận đã mời một Tập đoàn Tư vấn của Mỹ để tư vấn quy hoạch phát triển du lịch. Quy hoạch này đã được chính phủ phê duyệt. Trong 6 ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, du lịch là ngành đứng thứ 2, sau ngành năng lượng. Ninh Thuận có bờ biển dài, sẽ tập trung phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Ninh Thuận đứng giữa 3 địa phương phát triển mạnh về du lịch: Đà Lạt, Khánh Hòa, Bình Thuận, vì vậy phải có sự riêng biệt, đặc trưng riêng. Sắp tới, Ninh Thuận xây dựng Nhà hát San Hô, sẽ là nơi diễn ra các sự kiện lớn: Hoa hậu trái đất, Duyên dáng Việt Nam

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 11

 Ông Phan Quốc Anh – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận (bên trái) tặng bức ảnh lưu niệm đến Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM

 Tại Ninh Thuận, Đoàn lưu trú tại Khách sạn Sài Gòn – Ninh Chữ. Khách sạn nằm ngay bên bãi biển Ninh Chữ đẹp mê hồn. Với 102 phòng nghỉ (2 phòng Suite, 13 phòng deluxe, 17 phòng superio…) có hướng nhìn toàn cảnh ra biển, có Bar bên cạnh hồ bơi xanh trong, Nhà hàng tiện nghi, có lẽ sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012-2016 - 12

 Không gian xanh mướt của Resort Đen Giòn – Ninh Thuận 

Trên đường trở về TP.HCM, Đoàn đi qua nhiều địa danh, thắng cảnh đẹp, ghé một số chợ, trạm dừng chân để mọi người mua đặc sản về làm quà. Trải qua gần 1 tuần, đến với 4 địa phương, tham quan biết bao thắng cảnh đẹp, tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp… hẳn mỗi người trong đoàn với mỗi đơn vị công tác khác nhau đã thu được nhiều điều điều đáng lưu tâm. Ai cũng mong sau lần gặp này, sẽ có nhiều chương trình liên kết, các tour tuyến mới được xây dựng giữa các địa phương. Các doanh nghiệp bắt tay nhau, cùng nhìn nhận thực trạng của địa phương để đưa ra những giải pháp hữu hiệu khắc phục những hạn chế, khó khăn. Hy vọng các địa phương tăng cường hơn nữa sự liên kết, hợp tác, hỗ trợ để đưa Ngành Du lịch bay cao, bay xa hơn trong giai đoạn hợp tác tới đây.

T.H

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT