Tham quan Nhà Xanh, nơi 12 đời Tổng thống Hàn Quốc làm việc trong 74 năm qua

Sau 74 năm từ một cung điện cổ trở thành cơ quan quyền lực nhất xử sở kim chi, Nhà xanh nay kết thúc sứ mệnh, nằm yên mình bên núi Bugaksan.

Sau khi trở thành Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc vào 10/5 vừa qua, ông Yoon Suk-yeol quyết định thay đổi truyền thống, không chọn Nhà Xanh làm văn phòng làm việc mà chuyển đến khu nhà Bộ Quốc phòng ở Yongsan-gu để được gần gũi dân chúng hơn.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 1

Tòa nhà chính của khu phức hợp Nhà Xanh trong một sự kiện được lính canh gác bảo mật.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết, việc một nguyên thủ ngồi ở Nhà Xanh tại Cheong Wa Dae trông như một vị hoàng đế, tạo khoảng cách rất lớn với người dân. Cũng từ tháng 5 này, Phủ Tổng thống cũ sẽ mở cửa hoàn toàn cho du khách tham quan.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 2

Nhà Xanh nằm bên dưới núi Bugaksan, được canh gác nghiêm ngặt ở mọi hướng.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 3

Các nghi lễ được tái hiện như thời Joseon. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh vệ cũng được mặc đồng phục như quân lính triều đình.

Nhà Xanh hay còn được gọi là Thanh Ngõa Đài (tòa nhà ngói xanh), được đặt tên theo điểm nổi bật nhất của công trình là mái phủ 150.000 viên ngói màu xanh lam được chế tác thủ công. Nơi đây được chọn là văn phòng chính thức của Tổng thống Hàn Quốc kể từ khi quốc gia được thành lập vào năm 1948.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 4

Đài tưởng niệm ở phía trước Nhà Xanh, toà nhà hành chính trong khuôn viên.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 5

Du khách tham quan Nhà Xanh vào 11/5/2022 vừa qua. 

Ngôi nhà được xây trên khu đất trước đây là Cung Gyeongbok (Cảnh Phúc Cung), cung điện hoàng gia chính của Triều đại Joseon (1392-1910). Mặc dù trải qua nhiều đợt trùng tu để nâng cấp, đảm bảo an ninh, công trình vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ xưa và nhất là mái ngói xanh lam đặc trưng.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 6

Cựu Thổng thống Moon Jae-in đọc phát biểu tại gian chính Nhà Xanh vào năm 2021.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 7

Thanh Ngõa Đài sáng đèn vào ban đêm.

Dù sở hữu kiến trúc đặc sắc, vườn thượng uyển xanh mát trong khu đất rộng gấp 3 lần Nhà Trắng của Mỹ, nhưng tân Tổng thống vẫn nhất định rời đi, nhiều người đồn đoán ông nghe theo lời khuyên của “thầy phong thủy” rằng vị trí của tòa nhà khuất sau núi, nhiều đời tổng thống trước khi mãn nhiệm đều phải đi tù hoặc qua đời, tự sát.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 8

Nhà Xanh nhìn từ Cung Cảnh Phúc (Gyeongbokgung).

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 9

Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Lee Myung-bak bước đi bên trong Nhà Xanh.

Thanh Ngõa Đài rộng đến 250.000 m2, có nhiều gian phòng rộng lớn để đảm bảo nhiều chức năng quan trọng, như phòng làm việc của Tổng thống, phòng tiếp khách, tiếp các nguyên thủ quốc gia đến thăm cấp nhà nước, phòng họp báo và không gian ngoài trời tổ chức các sự kiện, buổi lễ đặc biệt.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 10

Tổng thống Obama gặp Tổng thống Moon Jae-in tại Nhà Xanh vào năm 2017.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 11

Giáo hoàng Francis thăm Hàn Quốc, bước đi trong Nhà Xanh cùng cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2014.

Nhiều Tổng thống Mỹ từng đến Nhà Xanh trong các chuyến thăm cấp nhà nước, gồm có cựu Tổng thống Barack Obama và Donald Trump. Bên cạnh đó, nơi đây cũng từng đón tiếp nhiều lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch Tập Cận Bình, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Giáo hoàng Francis.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 12

Tổng thống Donal Trump thăm Nhà Xanh vào năm 2017.

tham quan nha xanh, noi 12 doi tong thong han quoc lam viec trong 74 nam qua - 13

Tổng thống Donald Trump cùng Tổng thống Moon Jae-in dạo quanh vườn thượng uyển trước khi vào phòng tiếp khách ở Thanh Ngõa Đài.

Trước đây, du khách được phép tham quan Phủ Tổng thống nhưng chỉ một số khu vực nhất định và dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên được chỉ định. Tuy nhiên, dưới thời tân Tổng thống Yoon Suk-yeol, khách được tham quan tự do và thoải mái công trình này, dự kiến lượng khách ghé đến sẽ tăng vọt từ 1.500 lên 39.000 người mỗi ngày.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tuấn Anh

CLIP HOT