Ngắm 'nữ hoàng linh trưởng' trên bán đảo Sơn Trà

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) là nơi ghi nhận nhiều cá thể voọc chà vá chân nâu đang sinh sống. Đây là loài động vật đặc hữu được mệnh danh "nữ hoàng linh trưởng" và là một trong những biểu tượng du lịch của thành phố bên sông Hàn.

Ngắm 'nữ hoàng linh trưởng' trên bán đảo Sơn Trà - 1

Tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, các đơn vị liên quan theo nghiên cứu và khảo sát thực tế ghi nhận có 720 cá thể voọc chà vá chân nâu trên tổng số 88 đàn.

Ngắm 'nữ hoàng linh trưởng' trên bán đảo Sơn Trà - 2

Voọc chà vá chân nâu sống theo từng gia đình riêng lẻ với duy nhất 1 con đực trưởng thành, 2-3 con cái (vợ) và những cá thể voọc con.

Ngắm 'nữ hoàng linh trưởng' trên bán đảo Sơn Trà - 3

Voọc chà vá chân nâu được xếp hạng Nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam.

Ngắm 'nữ hoàng linh trưởng' trên bán đảo Sơn Trà - 4

Thức ăn của voọc chà vá chân nâu thường là quả, hạt, lá cây, hoa… Trong ảnh: Một cá thể voọc chà vá chân nâu đang kiếm ăn trên cây hoa lim xẹt cổ thụ ở bán đảo Sơn Trà.

Ngắm 'nữ hoàng linh trưởng' trên bán đảo Sơn Trà - 5

Chuyên gia linh trưởng Vũ Ngọc Thành - Giám đốc Tổ chức bảo tồn voọc vá (Douc Langur Foundation, Hoa Kỳ) tại Việt Nam - cho biết: "Sơn Trà là điểm đến thiên nhiên hiếm hoi có thể quan sát được voọc dễ dàng ngoài tự nhiên ở khoảng cách gần".

Ngắm 'nữ hoàng linh trưởng' trên bán đảo Sơn Trà - 6

Voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là "nữ hoàng linh trưởng" bởi ngoại hình mang vẻ đẹp độc đáo so với những loài linh trưởng khác, có bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ gồm vàng, nâu, cam, đen, trắng...

Ngắm 'nữ hoàng linh trưởng' trên bán đảo Sơn Trà - 7

Vào tháng 8/2022, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tiếp nhận dự án "Hoạt động bảo tồn hướng đến hai loài linh trưởng nguy cấp tại Việt Nam" liên quan voọc chà vá chân nâu do Tổ chức Synchronicity Earth (Vương quốc Anh) tài trợ với kinh phí 943,5 triệu đồng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bài và ảnh: Đoàn Lê

CLIP HOT