LỄ HỘI VĂN HÓA ẨM THỰC THẾ GIỚI VŨNG TÀU 2010 - CHỦ ĐỀ “NẾM CẢ THẾ GIỚI”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

LỄ HỘI VĂN HÓA ẨM THỰC THẾ GIỚI VŨNG TÀU 2010 - CHỦ ĐỀ “NẾM CẢ THẾ GIỚI” - 1

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Thế giới 2010 (World Food Festival 2010) diễn ra từ ngày 21 đến 25-7-2010. Đây là sự kiện quan trọng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2010 với mục đích giới thiệu hình ảnh ấn tượng và thân thiện của Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, Việt Nam nói chung đến với bạn bè, du khách trong nước và thế giới; xây dựng BR-VT thành điểm đến mới, hấp dẫn du khách

 

Với thông điệp “Việt Nam muốn làm bạn với cả thế giới”, các hoạt động chính của Lễ hội Văn hóa ẩm thực thế giới bao gồm: chuyên đề giới thiệu ẩm thực của Việt Nam và 40 nước và vùng lãnh thổ tham dự; chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật nấu ăn của đầu bếp nổi tiếng thế giới Martin Yan (chương trình Yan Can Cook); nói chuyện chuyên đề về văn hóa và ẩm thực Việt Nam của giáo sư Trần Văn Khê; lễ hội thử rượu, bia; trình diễn pha chế rượu; hội thi ăn uống; dạ tiệc với sự góp mặt của các DJ (người chỉnh nhạc) quốc tế; trình diễn của các nhân viên pha chế rượu... Trong dịp diễn ra lễ hội, ban tổ chức còn tái hiện nghi thức bắn súng thần công (đêm khai mạc), bắn pháo hoa tầm thấp; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật của các đoàn: Bông Sen (Tp.HCM), Cồng chiêng Tây Nguyên, Múa Chămpa (Bình Thuận)... cũng như của đông đảo nghệ nhân các đoàn tham gia trong đêm Lễ hội đường phố và tại các gian hàng hằng ngày sẽ đem đến cho du khách một không gian văn hóa đa dạng, sôi động.

LỄ HỘI VĂN HÓA ẨM THỰC THẾ GIỚI VŨNG TÀU 2010 - CHỦ ĐỀ “NẾM CẢ THẾ GIỚI” - 2LỄ HỘI VĂN HÓA ẨM THỰC THẾ GIỚI VŨNG TÀU 2010 - CHỦ ĐỀ “NẾM CẢ THẾ GIỚI” - 3

Không gian Lễ hội được tổ chức chạy dọc gần 3km hai bên đường Thùy Vân, đọan từ đầu đường Hoàng Hoa Thám đến giáp Khu Du lịch Vũng Tàu Paradise. Con đường Thùy Vân sẽ là thành phố đi bộ dành cho Lễ hội với việc bố trí cho hơn 40 gian hàng của 40 đoàn quốc tế tham dự. Mỗi gian sẽ được bố trí trong diện tích 18m2 để tự chế biến, biểu diễn nghệ thuật Ẩm thực của từng nước bên cạnh một sân khấu nhỏ để nghệ nhân các đoàn tổ chức các buổi ca nhạc truyền thống dân gian và giao lưu với khán giả... Với 40 đơn vị từ các  tỉnh thành trong nước tham gia Ban Tổ chức bố trí vào các cụm lớn của từng vùng miền như vùng Bắc, Trung, Nam bộ và địa phương tổ chức BR-VT. Dọc con đường này bố trí 10 tivi màn hình cực lớn để quảng cáo, giới thiệu nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của mỗi dân tộc, tường thuật trực tiếp hình ảnh từ Lễ hội...

 

Đến Vũng Tàu vào dịp Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Thế giới Vũng Tàu 2010, du khách sẽ được thưởng thức hơn 500 món ăn của 40 dân tộc trên thế giới và Việt Nam thực hiện, là dịp để hòa mình  vui chơi giải trí, mua sắm và nghỉ dưỡng trong một Lễ hội đầy những hoạt động mới lạ, hấp dẫn... lần đầu xuất hiện ở Việt Nam

LỄ HỘI VĂN HÓA ẨM THỰC THẾ GIỚI VŨNG TÀU 2010 - CHỦ ĐỀ “NẾM CẢ THẾ GIỚI” - 4

Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch BR-VT

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT