Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mua vé 200.000 đồng, du khách được tham quan Hoàng cung Huế rộng lớn với nhiều cung điện, thành quách... nguy nga, đồ sộ.

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều về giá vé tham quan Đại nội Huế. Một số người bày tỏ, bỏ ra số tiền 200.000 đồng để tham quan Đại nội Huế là quá đắt. Bên cạnh đó, không ít người đã đưa ra lập luận để chứng minh việc bỏ ra số tiền trên khám phá Đại nội là xứng đáng "đồng tiền bát gạo".

Du khách mua chiếc vé 200.000 đồng sẽ được tham quan Hoàng cung Huế rộng lớn với nhiều cung điện, thành quách... nguy nga, đồ sộ.

"Di sản đã trải qua thời gian mấy trăm năm, ít nhiều cũng bị xuống cấp hoặc hư hỏng nặng. Mỗi công trình trùng tu hoặc phục dựng đều tốn rất nhiều tiền. Nếu các bạn yêu di sản, giá vé 200.000 đồng là quá bình thường, rất xứng đáng 'đồng tiền bát gạo'. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản", anh Đặng Thanh Kim Vũ (ở TP Huế) bày tỏ.

Anh Kim Vũ đã giới thiệu đến mọi người một số điểm trong Đại nội Huế. Cụ thể, sau khi mua vé, du khách vào cổng Ngọ Môn, lên tham quan lầu Ngũ Phụng, ngắm Kỳ Đài.

Tiếp đến, du khách ngắm cá chép và cho cá ăn ở hồ Thái Dịch. Điện Thái Hoà đang trùng tu, du khách có thể lui phía sau rẻ bên phải ngắm Trường Lang. Bên phải Trường Lang có Nhật Thành Lâu, Thái Bình Lâu, vườn Ngự Uyển, Vạn Tự Hồi Lang, Triệu Tổ Miếu, Thái Tổ Miếu.

Điện Kiến Trung đang được phục dựng chưa ngắm được, du khách có thể di chuyển qua Trường Lang phía đối diện, rẻ qua cung Diên Thọ, Trường Du Tạ, cung Trường Sanh, Phước Thọ Am, Thế Tổ Miếu, Hưng Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh...

"Với một số địa điểm nổi bật trên, du khách có thể phải mất thời gian gần cả ngày mới ngắm hết được vẻ đẹp của di tích", anh Kim Vũ chia sẻ.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 1

Mua vé vào tham quan Đại nội Huế.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 2

Cổng Ngọ Môn.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 3

Lối đi lên lầu Ngũ Phụng.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 4

Lầu Ngũ Phụng.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 5

Bên trong lầu Ngũ Phụng.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 6

Từ lầu Ngũ Phụng nhìn ra Kỳ Đài.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 7

Chiêm ngưỡng Cửu Đỉnh.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 8

Cây cổ thụ có thế độc đáo ở Thế Tổ Miếu.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 9

Hiển Lâm Các.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 10

Chương Đức Môn.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 11

Lối đi dẫn đến Thế Tổ Miếu.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 12

Trường Du Tạ.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 13

Máng xối thoát nước.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 14

Nhật Thành Lâu.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 15

Vạn Tự Hồi Lang.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 16

Vườn Ngự Uyển.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 17

Thái Bình Lâu.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 18

Lầu Bát Giác.

Khám phá Đại nội Huế với giá 200.000 đồng có đáng 'đồng tiền bát gạo'? - 19

Trường Lang.

Hiện nay, giá vé tham quan Đại nội Huế đối với người lớn là 200.000 đồng, trẻ em (7-12 tuổi) là 40.000 đồng. Người dân tỉnh Thừa Thiên Huế, người cao tuổi (trên 60 tuổi) được giảm 50% phí tham quan.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT