Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trên hành trình du ngoạn Đông Nam Á, siêu du thuyền Spectrum of the Seas đã cập cảng Tân Cảng - Cái Mép, đưa hơn 3.800 du khách thuộc nhiều quốc tịch đến Việt Nam tham quan, du lịch.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 1

Từ SaiGon Skydeck tầng 49 Bitexco Financial Tower, du khách có thể tha hồ nhìn ngắm toàn cảnh Sài Gòn 360°.

Đoàn xe của Saigontourist liên tục đưa hàng trăm du khách du ngoạn trên du thuyền hạng sang Spectrum of the Seas cấp tập ghé tham quan Tòa tháp Bitexco Financial.

Siêu du thuyền Spectrum of the Seas nằm trong top 10 tàu du lịch lớn nhất Thế giới thực hiện hải trình Đông Nam Á và dừng chân tại Tân Cảng – Cái Mép trong 2 ngày 26 và 27/2. Đây là lần thứ 2 siêu du thuyền này ghé thăm Việt Nam kể từ năm 2019.

Đa số hành khách trên tàu là những du khách đa quốc tịch đến từ EU, Anh, Pháp, Mỹ, Úc,... Ngoài ra ra tàu Spectrum of the Seas còn mang theo 1.577 thuyền viên và nhân viên phục vụ đoàn.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 2

Ngay sau khi tàu cập cảng, du khách đã lên bờ để bắt đầu hành trình các tour tham quan Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và Mỹ Tho.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 3

Hướng dẫn viên Saigontourist phổ biến lịch trình tham quan tháp.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 4

Chương trình tham quan, giải trí tại TP.HCM dịp này có khoảng 1000 khách.

Theo hướng dẫn viên thuộc đơn vị Saigontourist cho hay, điểm đến tại TP.HCM, đoàn xe 26 chiếc của đơn vị sẽ đưa khách ghé thăm những danh thắng tiêu biểu như Tòa tháp Bitexco Financial, thăm Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố, mua sắm tại chợ Bến Thành...

Du khách còn được trải nghiệm các hoạt động thú vị tại TP như tham gia lớp học nấu ăn, học làm bánh truyền thống, tham quan địa đạo Củ Chi, địa đạo Long Phước; đạp xe ngắm rừng cao su, cánh đồng lúa...

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 5

Theo bình chọn của thrillist.com, Tháp Bitexco Financial Tower được xếp hạng một trong 10 tòa nhà có thiết kế có “độc đáo” nhất trên thế giới.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 6

Đông đảo du khách tham quan tại tầng Saigon Skydeck.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 7

Trong hành trình ghé đến TP, chặng dừng chân đầu tiên, các vị khách đã lên tầng 49 – Skydeck Bitexco nhìn ngắm toàn cảnh Sài Gòn.

Ngoài ra, du khách còn chọn tham quan tại các điểm đến tại Tại Tiền Giang - Mỹ Tho, tham quan các xưởng làm các món ăn truyền thống của địa phương như kẹo dừa, bánh tráng, bắp nổ, nấu rượu; đi đò chèo thăm vườn trái cây, nghe đờn ca tài tử...

Đến du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, du khách đã tham quan các danh thắng tại tỉnh như viếng chùa Hộ Pháp, thánh thất Tân Hoà, thăm chợ Hoà Long và nhà cổ…

Kết thúc chuyến thăm 2 ngày tại Việt Nam, siêu du thuyền đã rời cảng Phú Mỹ, tiếp tục chuyến hải trình đến Singapore.

Cảnh quan Sài Gòn hoa lệ với góc nhìn từ tầng 49:

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 8

Tượng đài Đức Thánh Trần uy nghiêm - vị anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 3 lần đại thắng quân Nguyên Mông.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 9

Hướng nhìn về phía Nhà Bè có thể thấy chiếc siêu du thuyền đang neo đậu, xa hơn phía tay trái là cầu Phú Mỹ và cuối khung hình là Cần Giờ ẩn hiện trong màn sương.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 10

Màn hình điện tử chú thích góc quan sát của du khách với nhiều ngôn ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn...

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 11

Từ góc nhìn này, có thể thấy Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ với hàng cây lộc vừng; bên phải khung hình là sông Sài Gòn quanh co uốn lượn.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 12

Kênh Bến Nghé xanh trong, uốn lượn từ Đông sang Tây; khối công trình với mái ngói vuông bề thế là Ngân hàng Nhà nước.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 13

Điểm nhấn trên trục đường Hàm Nghi là hàng cây hồng chuông rực rỡ sắc màu mỗi mùa hoa nở.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 14

Khu vực quận 4, nhà cửa san sát, lô xô sắc màu.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 15

Chợ Bến Thành vẫn nguyên sơ hình dáng cũ.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 16

Sau khi tham quan giáp 1 vòng, trở lại cận cảnh hơn với cầu Ba Son, xa phía sau là tòa tháp Landmark81, đứng đầu danh sách các tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 17

Cũng góc này, cảnh quan về đêm càng lung linh huyền ảo.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 18

Những con đường giăng như mắc cửi đổ về các giao lộ.

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 19

Kênh Bến Nghé về đêm cũng rực rỡ  sắc màu với các tòa cao ốc soi bóng,

Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49 - 20

Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, nơi diễn ra các sự kiện lớn của TP và là vui chơi, dạo mát của đông đảo người dân và du khách.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT