Con đường thơm mùi Tết

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ một con đường tránh chỉ để kết nối hai địa phương, Đường 23/10 ở ngoại thành Nha Trang mỗi dịp xuân đến sáng bừng sắc hoa, thơm lừng mùi Tết.

Đường 23/10 dài khoảng 10 cây số, nối liền Nha Trang đến Diên Khánh. Ngày xưa, khi chưa có Cải lộ tuyến từ Diên Khánh đi qua Lương Sơn, đây là Quốc Lộ 1A, các chuyến xe liên tỉnh phải đi ngang qua, cũng vậy khi Đại lộ Võ Nguyên Giáp nối liền từ đường Cao Bá Quát đến tận ngã từ Quốc Lộ 1A đi Đà Lạt, thì đây là con đường duy nhất để đi Thành (từ chung để gọi Diên Khánh).

Con đường thơm mùi Tết - 1

Con đường rực rỡ sắc hoa vạn thọ dịp giáp Tết.

Con đường đó cả năm chỉ làm bổn phận cho những vòng xe đi và về nối liền hai điểm đến, vậy mà những ngày cuối năm trở thành con đường thơm mùi Tết. Hoa mọi nơi đổ về bán ven đường, những cửa hàng bán đồ trang trí lung linh sắc màu. Đặc biệt hơn, tại đây có một nơi mà ai cũng tìm đến vào những ngày giáp Tết: Chợ hoa vạn thọ Võ Cạnh.

Con đường thơm mùi Tết - 2

Du khách, người dân tìm đến đây để mua hoa vạn thọ về trang trí nhà cửa dịp Tết.

Võ Cạnh thuộc xã Vĩnh Trung, cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ 5 km. Cả năm con đường rẽ này im ắng, vào 10 ngày cuối năm lại bừng lên sắc hoa vạn thọ và chỉ có duy nhất loài hoa này. Chuyện kể cách đây lâu lắm rồi, phía bên trong có một nghĩa trang, cận Tết người buôn hoa mới đem vạn thọ ra bày bán, chủ yếu phục vụ người dân viếng mộ.

Con đường thơm mùi Tết - 3

Thuận mua vừa bán, ai đến cũng mang về cho mình những chậu hoa thật đẹp.

Đến nay, hoa vạn thọ trở thành một loại hoa được ưa chuộng, dịp Tết ai cũng mua về trang trí. Vạn thọ là hoa họ cúc, đa dạng kiểu giống, tại con đường vạn thọ này hoa còn được bán với nhiều giống khác nhau: Vạn thọ Pháp có màu đỏ hay còn gọi là vạn thọ lửa, vạn thọ Mỹ phổ biến với các màu vàng chanh, vàng tươi hay cam, có nguồn gốc từ Mexico, Bắc Mỹ đến vạn thọ Thái dáng cao rồi vạn thọ lùn, vạn thọ châu Phi.

Con đường thơm mùi Tết - 4

Con đường thơm lừng mùi hương Tết.

Chị Hồng, một chủ hàng hoa cho biết chị đầu tư 1.000 gốc hoa đủ giống, hoa của chị làm rực rỡ cả một khoảng đường. Chị Hồng bảo rất nhiều người từ Nha Trang theo thói quen đã tìm đến chợ hoa vạn thọ Võ Cạnh để mua, có người đem ô tô tới mua vài chục chậu đem về trưng bày trên những con đường đi trong vườn nhà, có người chọn hoa vạn thọ vì giá rẻ và vạn thọ tượng trưng cho sự trường cửu.

Con đường hoa vạn thọ ấy rực rỡ sắc hoa, vạn thọ tỏa hương nhẹ nhẹ, loang trong không gian, nắng những ngày cuối năm dịu mềm như vừa đủ để cho cỏ cây vươn cành, nõn nà mầm non và nở hoa chào mùa xuân mới. Con đường ấy vì thế mà cứ thơm mùi Tết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường

CLIP HOT