Cây đa cổ thụ hình con nai trên bán đảo Sơn Trà

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bên cạnh đỉnh Bàn Cờ, hồ Xanh, chùa Linh Ứng…, bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) vẫn còn những điểm đến độc đáo, ít người biết đến. Một trong số đó là cây đa con nai.

Để đến nơi này, du khách đi xe máy số từ đường Hoàng Sa lên bán đảo Sơn Trà, rẽ phải theo đường dẫn xuống cây đa di sản - cũng là một cây đa nổi tiếng khác trên bán đảo Sơn Trà.

Từ đây, du khách có dịp thử thách tay lái qua những con dốc đứng trước khi đến bìa rừng. Sau khi gửi xe, du khách đi bộ gần 1 km dưới tán rừng sẽ thấy cây đa ngay trước mặt.

Cây đa cổ thụ hình con nai trên bán đảo Sơn Trà - 1

Cây đa con nai nằm khuất dưới những tán rừng trên bán đảo Sơn Trà.

Cây đa cổ thụ hình con nai trên bán đảo Sơn Trà - 2

Tên gọi "cây đa con nai" xuất phát từ hình dáng độc đáo của cây tựa một con nai rừng. Trong quá trình sinh trưởng, thân cây được chia đôi tạo nên hình ảnh chi trước và sau của loài nai, tán cây to lớn vươn rộng lên bầu trời trông giống cặp sừng.

Cây đa cổ thụ hình con nai trên bán đảo Sơn Trà - 3

Khoảng trống hình thành giữa hai phần thân tạo nên cánh cổng độc đáo của tự nhiên.

Cây đa cổ thụ hình con nai trên bán đảo Sơn Trà - 4

Bộ rễ cây uốn lượn như những con rắn khổng lồ, bám chặt vào thân cây và các mỏm đá dưới gốc.

Cây đa cổ thụ hình con nai trên bán đảo Sơn Trà - 5

Những du khách ưa khám phá phải bỏ nhiều công sức để tìm đến với cây đa con nai, bao gồm hành trình chạy xe vượt dốc cao và đi bộ dưới rừng.

Cây đa cổ thụ hình con nai trên bán đảo Sơn Trà - 6

Khung cảnh núi rừng Sơn Trà hoang sơ tựa như cảnh phim điện ảnh.

Cây đa cổ thụ hình con nai trên bán đảo Sơn Trà - 7

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo khách du lịch có trách nhiệm khi tham quan cây đa con nai và những điểm đến khác trên bán đảo; cần tuân thủ việc bảo vệ môi trường, không vứt rác, đốt lửa ở các điểm đến.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bài và ảnh: Đoàn Lê

CLIP HOT