7 điểm tham quan độc đáo nằm trên cung đường du hí dọc sông Bangkok

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Những điểm đến hấp dẫn khó thể bỏ qua khi đi du lịch Thái Lan, hằng năm thu hút lượng lớn du khách đến tham quan.

Chùa Wat Phra Kaew

7 điểm tham quan độc đáo nằm trên cung đường du hí dọc sông Bangkok - 1

Công trình này có tên gọi khác là chùa Phật Ngọc, một trong những đền chùa quan trọng nhất từ thời Rattanakosin và cũng là bảo vật của người Thái Lan. Đây sẽ là điểm dừng đầu tiên cho bạn trên hành trình đi dọc sông Chaopraya.

Chùa Phật Ngọc thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tới chiêm ngưỡng sự kỳ công trong từng đường nét chạm trổ hay các bức tranh trang trí. Chùa được xây vào khoảng 600 năm trước.

Cung điện Grand Palace

7 điểm tham quan độc đáo nằm trên cung đường du hí dọc sông Bangkok - 2

Grand Palace là cung điện Hoàng gia, điểm tiếp theo sau chùa Phật Ngọc. Chỉ riêng các sảnh lớn và một số phần trong cung điện mới được mở cửa cho du khách tham quan.

Cung điện này nổi bật từ xa bởi những lớp mái cao xếp tầng được xây theo kiểu kiến trúc thời phục hưng. Đại sảnh Borom Phiman là nơi sinh hoạt của hoàng tộc, chỉ được quan sát từ bên ngoài thông qua các lan can.

Một điểm khác thuộc cung điện là đại sảnh Chakri Maha Prasat để làm nơi quản lý việc kinh doanh của nhà nước. Đại sảnh này có thiết kế kết hợp của kiến trúc Thái Lan và châu Âu. Dusit Maha Prasat là khu vực có kiến trúc đẹp nhất đại diện cho thời kỳ Rattanakosin cũng là công trình hoàn toàn theo kiểu truyền thống duy nhất nằm trong cung điện.

Chùa Wat Pho

7 điểm tham quan độc đáo nằm trên cung đường du hí dọc sông Bangkok - 3

Ngôi chùa này có tên gọi khác khá dài là Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm. Chùa nằm ở phía nam cung điện Hoàng gia và là một di sản thế giới do UNESCO công nhận. Trong chùa trưng bày bức tượng Phật nằm lớn thứ 3 thế giới. Wat Pho là nơi có rất nhiều tượng, cùng các công trình nằm bên trong với kho tàng tri thức về khoa học, lịch sử, văn học.

Bảo tàng quốc gia Royal Barges

7 điểm tham quan độc đáo nằm trên cung đường du hí dọc sông Bangkok - 4

Thái Lan nổi tiếng về những con thuyền dài chuyên phục vụ hoàng tộc và bảo tàng quốc gia này chính là nơi để du khách tìm hiểu về chúng. Bên trong bảo tàng, du khách còn có thể chiêm ngưỡng những con thuyền dát vàng, trưng bày dưới nước, kể cả các thuyền được vua Rama IX sử dụng.

Cầu Phra Phuttha Yodfa và tượng vua Rama I

7 điểm tham quan độc đáo nằm trên cung đường du hí dọc sông Bangkok - 5

Cây cầu này từng có tên là Prathom Borom Rachanusorn, cầu tưởng niệm đầu tiên của vua, xây dựng theo phong cách cổ nằm bên bờ sông nơi nhìn được sang đền Dawn. Tới đây du khách đừng quên ghé qua tượng vua Rama I nằm ở cuối cầu.

Ban đêm, cầu này trở thành một khu chợ náo nhiệt buôn bán các mặt hàng thời trang. Du khách cũng có thể dừng chân và mua tranh chân dung được ký họa ngay tại cầu.

Chùa Wat Arun

7 điểm tham quan độc đáo nằm trên cung đường du hí dọc sông Bangkok - 6

Wat Arun còn có tên khác là Dawn (nghĩa là bình minh) là một ngôi chùa hoàng gia khác nằm ở bờ Thonburi thuộc sông Chaopraya. Bạn sẽ thấy ngay các tòa tháp có kiến trúc xoắn gọi là Pra Prang của chùa, chúng biểu trưng cho phong cách miền Ayutthaya. Chùa còn được trang trí bằng đồ gốm sứ Trung Quốc.

Wat Arun nổi tiếng với cảnh quan và là một trong những ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất thế giới. Từ chợ Ta Tien du khách qua sông là tới Wat Arun và Wat Pho, có thể chụp những bức ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Nhà thờ Santa Cruz

7 điểm tham quan độc đáo nằm trên cung đường du hí dọc sông Bangkok - 7

Tên Santa Cruz để chỉ chiếc thập tự trên đỉnh vòm của nhà thờ. Đây là nhà thờ thiên chúa cổ do những người Bồ Đào Nha sống ở Ayutthaya dựng nên theo kiến trúc phục hưng và tân cổ điển. Bờ sông phía trước nhà thờ là một bến tàu. Du khách có thể dạo bộ thong thả và tận hưởng không gian yên bình xung quanh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT