Giữa trưa ‘đội nắng’ săn ảnh đẹp cùng linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ
Giữa cái nắng gay gắt, hàng nghìn người dân và du khách vẫn ùn ùn đổ xô về Đường hoa Nguyễn Huệ; họ chấp nhận nắng nóng gay gắt để tìm kiếm những khoảnh khắc vắng vẻ, ghi lại khung hình ấn tượng bên linh vật xuân Bính Ngọ.

Đường hoa chật kín người đến tham quan, thưởng lãm và ghi lại cho mình và người thân khoảnh khắc du xuân.

Dòng người nối dài liên tục di chuyển qua các tiểu cảnh, tạo nên bầu không khí rộn ràng đặc trưng của ngày Xuân tại trung tâm đô thị nhộn nhịp.

Dù mặt trời tỏa nắng gay gắt, dòng người đổ về đây vào giữa trưa vẫn đông đúc, chỉ hơi thuyên giảm một ít so với lúc sáng sớm mát mẻ.
Dưới tiết trời nắng nóng, nhiều du khách vẫn kiên trì "đội nắng" để du Xuân. Điểm thu hút đông người nhất là khu vực đại cảnh linh vật ngựa, biểu tượng của năm Bính Ngọ 2026. Với thiết kế dáng đứng mạnh mẽ, linh vật năm nay mang theo thông điệp về sự may mắn, thành công và khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Đông đảo người dân cùng du khách vô cùng thích thú trước các thiết kế độc đáo và sinh động đang trải dài xuyên suốt khắp toàn bộ không gian Đường hoa.

Mọi người hào hứng ghi lại những khung hình đẹp cùng góc ảnh độc lạ để khoe với người thân hoặc đăng tải lên các trang MXH.

Chị Thanh Thảo (ngụ tại Củ Chi) chia sẻ, chị đã chủ động đợi đến Mùng 2 mới đi chơi với hy vọng không gian sẽ vắng bớt.
Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược khi lượng người ra vào vẫn nườm nượm, chen chúc. Việc tìm được một góc chụp ảnh ưng ý mà không dính người trở thành một thử thách thú vị nhưng cũng khá vất vả, toát hết mồ hôi mới được tấm ưng ý, chị Thảo nói.

Linh vật nơi đây mỗi năm mỗi khác đầy ấn tượng đã cuốn hút du khách tham quan, khẳng định vị thế thương hiệu Đường hoa nổi tiếng đất Sài Thành, chị Nhung khen.
Tương tự, chị Trang Nhung, du khách đến từ Hà Nội đi cùng bạn đến tham quan, chụp ảnh tại Đường hoa bày tỏ sự ấn tượng trước không khí sôi động của Tết phương Nam. Theo chị, các đại cảnh hoa và linh vật được thiết kế rất tinh xảo, "chụp góc nào cũng đẹp". Chính sự rực rỡ này đã khiến chị và người thân quên đi cái nắng nóng để lưu lại những kỷ niệm đẹp đầu năm.

Dòng người kiên nhẫn đứng chờ tới lượt vào chụp hình bên hình ảnh linh vật sắc màu đỏ thắm rực rỡ mang lại may mắn cho năm mới an lành.
Càng về trưa nắng càng gắt nhưng tinh thần du khách vẫn rất hào hứng. Các gia đình trong trang phục áo dài sắc màu tươi thắm, tươi cười tạo dáng trước ống kính điện thoại hay máy ảnh. Tiếng cười nói rộn ràng lan tỏa khắp tuyến đường, xua tan vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt những người đang phơi mình dưới nắng ban trưa gay gắt.

“Việc phục vụ tận tình giữa tiết trời khắc nghiệt mang lại niềm vui cho cả người thợ lẫn du khách tham quan”, anh Sơn hứng khởi nói.
Anh Thanh Sơn, thợ chụp hình tự do tại đây, nhận xét linh vật đường hoa những năm gần đây ngày càng sắc màu và nghệ thuật. Điều này lý giải vì sao lượng khách đổ về ngày càng đông, ngay cả giữa trưa nắng. Với anh, sự đông đúc này anh em thợ thuyền tranh thủ cơ hội "cày" kiếm thêm thu nhập.
Để phục vụ nhu cầu cho ảnh lưu niệm tức thời của du khách, anh Sơn cùng nhóm bạn đã trang bị máy in ảnh tại chỗ. Dù đa số khách tự chụp bằng điện thoại, vẫn có nhiều khách từ các tỉnh xa muốn có những tấm ảnh in cầm trên tay xem cho rõ, nhất là các cô chú lớn tuổi.

Dọc trục đường chính là các cụm không gian lớn nhỏ được sắp xếp tinh tế nhằm tái hiện vẻ đẹp trù phú của làng quê Việt Nam thời hiện đại.

Những tiểu cảnh đặc sắc đan xen giữa nét truyền thống và hơi thở đương đại tạo nên những góc check-in vô cùng ấn tượng cho du khách tham quan.

Khu vực trung tâm là không gian Nhất mã thong dong gây choáng ngợp với thảm hoa lan khắp nơi, tạo nên điểm nhấn lễ hội cực kỳ lung linh.

Khu vực 2 đầu cổng chính chào đón du khách bằng các đại cảnh linh vật Đại mã khổng lồ đang phi nước đại giữa muôn vàn sắc hoa rực rỡ và tươi thắm.
Năm nay, đường hoa mang chủ đề “Xuân hội tụ, vững bước vươn mình” với quy mô mở rộng. Lần đầu tiên, không gian Xuân được phối hợp đồng bộ tại ba địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm và Công viên Quang Trung. Mỗi nơi mang một nét đặc sắc riêng nhưng cùng hướng về thông điệp đoàn kết và phát triển.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt hoa truyền thống và công nghệ hiện đại như mapping, thực tế tăng cường (AR) đã tạo nên trải nghiệm đa giác quan.

Nếu ban ngày là bức tranh rực rỡ sắc hoa thì đêm xuống, ánh sáng tương tác lại biến nơi đây thành không gian huyền ảo, thu hút giới trẻ và những người yêu công nghệ.
Khi chiều xuống, nhiệt độ dịu hơn, dòng người đổ về đường hoa tăng mạnh hơn gấp bội. Sức nóng của không gian Xuân giữa lòng thành phố dự kiến sẽ duy trì xuyên suốt những ngày Tết. Ban tổ chức đã chuẩn bị các phương án điều tiết để đảm bảo an toàn cho người dân thưởng lãm đến hết kỳ nghỉ.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách du xuân, Ban tổ chức đã chu đáo xây dựng phương án cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp.
Dọc hai bên Đường hoa, các Trạm y tế lưu động được thiết lập với đầy đủ trang thiết bị thiết yếu và đội ngũ y bác sĩ túc trực 24/7. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp xử lý kịp thời mọi vấn đề sức khỏe, mang lại sự an tâm cho du khách khi hòa mình vào không gian lễ hội rực rỡ và náo nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Riêng các tiểu cảnh tại hai đầu Đường hoa xuân sẽ được giữ lại lâu hơn nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm và chụp ảnh của bà con.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ người dân và du khách đến 21 giờ ngày 22/2 (tức Mùng 5 Tết). Đây vẫn là điểm đến không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai muốn tận hưởng trọn vẹn hương sắc Tết tại TP.HCM trong những ngày đầu xuân mới rực rỡ.


