Du khách thỏa thích check-in rừng thủy liễu ở "đảo ngọc xanh" Cù Lao Dung
Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng được ví như "đảo ngọc xanh" giữa sông Hậu. Nơi đây đã được địa phương quy hoạch trở thành vùng phát triển du lịch sinh thái, thu hút du khách với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.
Huyện nông thôn mới Cù Lao Dung là "thủ phủ" mía của tỉnh Sóc Trăng. Những năm gần đây, người dân ở vùng đất được ví như "đảo ngọc xanh" giữa sông Hậu đã bắt đầu làm du lịch sinh thái theo hướng sông nước miệt vườn với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Trong đó, xã An Thạnh Nam có rất nhiều điểm du lịch và đặc biệt là có thuyền du lịch trên sông. Trong những tháng đầu năm 2025, lượng khách đến các điểm du lịch, các khu di tích Lịch sử - Văn hóa trên địa bàn huyện trên 42.500 lượt.
Trưa 11/6, tàu du lịch của chị Kim Anh đón nhóm khách đến từ TP Sóc Trăng theo lịch hẹn trước. Do khách đến muộn, triều cường dâng cao làm ngập bãi cát ven cửa biển sông Hậu nên tàu rời bến trước UBND xã rồi chạy ngược lên hướng trung tâm huyện để vào các "cù lao xanh".
Trên đường di chuyển trên sông Hậu bằng thuyền du lịch, du khách bắt đầu thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương.Theo chị Kim Anh, những ngày cuối tuần du khách phải đặt lịch hẹn trước vì có rất nhiều đoàn khách muốn trải nghiệm du lịch trên sông.
Theo chị Kim Anh, hơn 5 năm trước, bạn bè ở Cần Thơ, TP.HCM, Cà Mau đến chơi thường được vợ chồng chị dùng vỏ lãi (giống xuồng máy) chở ra sông Hậu câu cá ngát. Khi bắt được cá, mọi người phải quay vỏ lãi về xã để nấu ăn nên họ gợi ý vợ chồng chị Kim Anh đầu tư thuyền du lịch.
Cá ngát tươi ngon thường được chị Kim Anh chế biến món canh chua bần (thủy liễu) làm hài lòng du khách.
Trong khi chờ nước rút để di chuyển về cuối cù lao, du khách vào các rừng bần ven sông để check-in, hái hoa và trái bần chế biến nhiều món ăn rất hấp dẫn.
Những trái bần chín được nấu canh chua cá ngát hoặc du khách ăn trực tiếp để tận hưởng cảm giác thơm nồng và vị chua thanh.
Những trái bần chưa chín và hoa bần được du khách ăn cùng mắm cá linh rất ngon.
Khi nước rút, du khách được thuyền du lịch đưa ra gần cửa biển để cào nghêu, bắt ốc cà na, tắm biển và đá bóng trên bãi cát rộng khoảng 800 ha.
Cù Lao Dung còn có nhiều điểm du lịch sinh thái khác như Sân Tiên, Long Ẩn, vườn nho, khu ẩm thực Apsara… Tại các điểm du lịch này, du khách lưu trú trong các homestay, thưởng thức các món ăn dân dã và tham gia trải nghiệm trồng rau, hái trái cây… cùng người dân sở tại.
Ông Lê Trọng Nguyên, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung, cho biết địa phương đã có kế hoạch phát triển Cù Lao Dung thành huyện du lịch. Địa phương đã và đang xây dựng hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch đồng bộ, kết nối với các khu, điểm du lịch trong vùng và liên vùng.