Valentine không chỉ có hoa hồng: Những phong tục "cực lạ" trên thế giới
Từ những bó hoa "mã hóa" đến đám cưới tập thể, ngày Valentine trên thế giới không chỉ là ngày lễ của các cặp đôi mà còn là dịp để tôn vinh tình bạn, tình thân và những giá trị văn hóa độc đáo.
Ngày lễ Tình nhân 14/2 từ lâu đã trở thành dịp để các cặp đôi thể hiện tình cảm với những bó hoa hồng đỏ thắm, thiệp lãng mạn, bữa tối dưới ánh nến và những hộp sô-cô-la ngọt ngào.
Tuy nhiên, trên thế giới, nhiều quốc gia lại có cách kỷ niệm ngày đặc biệt này theo những phong tục vô cùng độc đáo và thú vị, mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử. Hãy cùng khám phá 7 truyền thống Valentine khác biệt trên thế giới, để thấy rằng tình yêu có muôn vàn cách thể hiện!
1. "Ngôn ngữ" của các loài hoa (Anh và Mỹ): Khi hoa hồng không phải là tất cả
Vào thế kỷ 19, tại Anh và Mỹ, hoa hồng đỏ không phải là biểu tượng duy nhất của tình yêu. Người ta thường tặng nhau những bó hoa mang ý nghĩa riêng biệt, được "mã hóa" tinh tế thông qua "từ điển hoa" thời bấy giờ.
Mỗi loài hoa mang một thông điệp cụ thể: hoa acacia vàng (hoa keo vàng) tượng trưng cho tình yêu thầm kín, hoa thủy tiên vàng thể hiện mong đợi tình cảm được đáp lại, hoa tuyết là niềm hy vọng... Bằng cách này, một bó hoa không chỉ là món quà mà còn là một thông điệp yêu thương được gửi gắm một cách ý nhị và lãng mạn.
2. Thiệp Valentine "giải đố" (Anh và Mỹ): Lời yêu thương được "mã hóa"
Vào thế kỷ 18 và 19, ở Anh và Mỹ, những chiếc "puzzle purse" - một loại thiệp Valentine được gấp cầu kỳ, chứa đựng thông điệp bí ẩn - là món quà được nhiều người yêu thích. Mỗi góc giấy của tấm thiệp chứa một phần của lời nhắn yêu thương.
Người nhận sẽ lần lượt mở từng nếp gấp theo thứ tự để khám phá trọn vẹn thông điệp được "mã hóa". Đôi khi, ở trung tâm của tấm thiệp còn có một món quà nhỏ bất ngờ, tạo thêm sự thú vị và lãng mạn cho món quà Valentine.
3. Ngày Tình Yêu của người da đen (Mỹ): Tình yêu và cộng đồng
Black Love Day (Ngày Tình yêu của người da đen) được khởi xướng vào năm 1993 bởi Ayo Handy-Kendi với mong muốn đề cao tình yêu thương trong cộng đồng người da đen. Ngày này có 5 nguyên tắc chính: yêu thương Đấng sáng tạo, yêu thương bản thân, yêu thương gia đình người da đen, cộng đồng da đen và chủng tộc da đen. Đây là dịp để nhìn lại lịch sử, tôn vinh tình yêu và gắn kết cộng đồng người da đen.
4. Heo may mắn và bánh gừng (Đức): Biểu tượng của tình yêu và may mắn
Sau Thế chiến II, người Đức bắt đầu đón nhận ngày Valentine theo cách riêng của họ. Con heo, biểu tượng của sự may mắn, thường xuất hiện trên quà tặng Valentine.
Ngoài ra, họ còn tặng nhau những chiếc bánh gừng hình trái tim (lebkuchen) với các thông điệp yêu thương ngọt ngào. Sự kết hợp giữa heo may mắn và bánh gừng ngọt ngào đã tạo nên một truyền thống Valentine độc đáo và ý nghĩa của người Đức.
5. Tình bạn cũng quan trọng (Mỹ Latinh, Estonia và Phần Lan): Ngày của tình yêu và tình bạn
Ở nhiều nước Mỹ Latinh như Ecuador, El Salvador và Mexico, ngày 14/2 không chỉ dành cho các cặp đôi mà còn là ngày để tôn vinh tình bạn. Ngày này được gọi là El Día del Amor y Amistad (Ngày Tình yêu và Tình bạn).
Ở El Salvador, người ta còn tổ chức trò chơi "Amigo Secreto" (Bạn bí mật), nơi mọi người rút thăm ngẫu nhiên và tặng quà cho người mình bốc trúng. Tại Estonia và Phần Lan, ngày này được gọi là "Ngày của bạn bè" (Sõbrapäev và Ystävän Päivä), nơi người ta tặng thiệp và quà cho bạn bè thay vì chỉ dành cho người yêu.
6. Đám cưới tập thể (Philippines): Ngày hạnh phúc cho các cặp đôi
Ở Philippines, chính quyền địa phương thường tổ chức các đám cưới tập thể vào ngày Valentine để giúp các cặp đôi không đủ điều kiện tài chính có một hôn lễ trọn vẹn. Vào ngày 14/2/2010, có tới 1.500 cặp đôi đã cùng nhau làm lễ cưới tại một khu vực ngoại ô Manila. Ngay cả trong đại dịch COVID-19 năm 2021, nhiều cặp đôi vẫn tham gia vào hình thức cưới này với số lượng giới hạn. Đây là một truyền thống mang đậm tính nhân văn và sẻ chia của người Philippines.
7. Phụ nữ Nhật Bản tặng sô-cô-la (Nhật Bản): "Honmei choco", "Giri choco" và "Tomo choco"
Tại Nhật Bản, phụ nữ là người chủ động tặng sô-cô-la cho nam giới vào ngày Valentine. Họ phân chia sô-cô-la thành các loại: Honmei choco (sô-cô-la dành cho người yêu thật sự), Giri choco (sô-cô-la xã giao dành cho đồng nghiệp, bạn bè nam) và Tomo choco (sô-cô-la tặng bạn bè bất kể giới tính).
Một tháng sau, vào ngày 14/3 (White Day), nam giới sẽ đáp lễ bằng những món quà cho phụ nữ. Đây là một nét văn hóa độc đáo và thú vị của người Nhật Bản trong ngày Valentine.
8. Đặt tên gián theo tên người yêu cũ (Mỹ): Một cách "trả thù" hài hước
Nếu bạn từng bị tổn thương trong tình yêu, có lẽ truyền thống này sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Một số sở thú tại Mỹ, như Sở thú Bronx, Sở thú Brookfield ở Chicago và Sở thú San Antonio, cho phép bạn trả một khoản phí nhỏ để đặt tên một con gián theo tên người yêu cũ.
Sau đó, bạn sẽ nhận được một chứng nhận kèm theo "danh tính" của con gián mang tên người xưa! Đây là một cách "trả thù" hài hước và độc đáo của người Mỹ trong ngày Valentine.