Tuổi trẻ tìm hiểu giá trị nghệ thuật độc đáo của Nhã nhạc cổ xưa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhã nhạc cung đình Huế là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận, thể hiện sự tinh túy và trang nghiêm của âm nhạc cung đình Việt Nam.

Nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên và Năm Du lịch Quốc gia Huế - 2025, tại TP. Huế, Đoàn TNCS HCM Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS HCM Tổng công ty hàng không Việt Nam và Đoàn TNCS HCM Thành phố Huế tổ chức chương trình “Giai điệu kinh thành – Hành trình tuổi trẻ” tại Nhà hát Duyệt Thị Đường.

Tuổi trẻ tìm hiểu giá trị nghệ thuật độc đáo của Nhã nhạc cổ xưa - 1

Chương trình “Giai điệu kinh thành – Hành trình tuổi trẻ” tại Nhà hát Duyệt Thị Đường.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Đưa đoàn viên đến Nhà hát Nghệ thuật truyền thống” năm 2025 của Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương trình “Giai điệu kinh thành - Hành trình tuổi trẻ” đã thu hút 200 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị. Đây không chỉ là cơ hội để đoàn viên tham gia vào các hoạt động nghệ thuật truyền thống, mà còn là bước quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về vai trò và giá trị của các loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có Nhã nhạc Cung đình Huế.

Nhã nhạc không chỉ là âm nhạc, mà là một phần không thể thiếu trong bản sắc văn hóa Huế, mang đậm dấu ấn lịch sử và tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam. Thông qua chương trình, các đoàn viên được tìm hiểu một cách sâu sắc về lịch sử hình thành và phát triển của Nhã nhạc, cũng như giá trị nghệ thuật độc đáo mà nó mang lại.

Việc hiểu rõ hơn về Nhã nhạc giúp thế hệ trẻ cảm nhận được sự tinh tế, uy nghiêm trong âm nhạc cung đình, đồng thời, tạo ra động lực mạnh mẽ để khơi dậy sự quan tâm và ý thức bảo tồn những giá trị nghệ thuật truyền thống.

Tuổi trẻ tìm hiểu giá trị nghệ thuật độc đáo của Nhã nhạc cổ xưa - 2

Đoàn viên được tìm hiểu về di sản xứ Huế.

Bằng việc tham gia vào các hoạt động trải nghiệm và tìm hiểu về di sản, đoàn viên trở thành những người “kể chuyện văn hóa”, mang trong mình trách nhiệm truyền bá và bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy di sản Nhã nhạc cho các thế hệ tương lai.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã không ngừng nỗ lực trong việc quảng bá nghệ thuật truyền thống tới thế hệ trẻ.

Chương trình "Đưa đoàn viên đến các Nhà hát Nghệ thuật truyền thống" là sáng kiến thiết thực, có ý nghĩa, góp phần tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp cận và hiểu sâu sắc hơn về giá trị của nghệ thuật truyền thống. Qua đó, mở ra những trải nghiệm phong phú, đặc sắc, từ đó khơi gợi tình yêu và niềm tự hào về văn hóa, nghệ thuật dân tộc trong lòng mỗi người trẻ.

Tuổi trẻ tìm hiểu giá trị nghệ thuật độc đáo của Nhã nhạc cổ xưa - 3

Chương trình "Đưa đoàn viên đến các Nhà hát Nghệ thuật truyền thống" là sáng kiến thiết thực.

Tuổi trẻ tìm hiểu giá trị nghệ thuật độc đáo của Nhã nhạc cổ xưa - 4

Tuổi trẻ tìm hiểu giá trị nghệ thuật độc đáo của Nhã nhạc cổ xưa - 5

Chương trình góp phần khơi gợi tình yêu và niềm tự hào về văn hóa, nghệ thuật dân tộc trong lòng mỗi người trẻ.

Tiếp nối thành công của năm 2024, Chương trình “Đưa đoàn viên đến các Nhà hát Nghệ thuật truyền thống” do Thường trực Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi xướng tiếp tục là hoạt động trọng tâm, ấn tượng xuyên suốt năm 2025.

Sau 1 năm triển khai, chương trình đã thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc và Đoàn bạn. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hy vọng sẽ nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ các đơn vị cùng chung tay kết nối nghệ thuật truyền thống, lan tỏa rộng rãi bản sắc văn hóa dân tộc đến giới trẻ.

Nhã nhạc cung đình Huế là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận, thể hiện sự tinh túy và trang nghiêm của âm nhạc cung đình Việt Nam.

Đây là vinh dự và niềm tự hào to lớn cho TP. Huế cũng như dân tộc Việt Nam. Đồng thời, sự vinh danh này còn góp phần tạo nên sức hút, nét hấp dẫn rất riêng cho ngành du lịch của TP Huế cổ kính và thơ mộng. 

Được biểu diễn trong các buổi lễ lớn tại triều đình nhà Nguyễn, Nhã nhạc không chỉ là hình thức giải trí, mà còn mang tính chất nghi lễ, biểu tượng cho quyền uy của hoàng gia.

Những âm thanh trầm hùng của đàn nguyệt, đàn tỳ bà, trống, sáo kết hợp với giọng ca trầm bổng, ngân nga, đã tạo nên không gian âm nhạc thiêng liêng, khiến lòng người cảm thấy thanh tịnh, thư thái. 

Dưới triều đại nhà Nguyễn, Duyệt Thị Đường là nhà hát đầu tiên được mở cửa để biểu diễn Nhã nhạc cung đình Huế. Đồng thời, đây cũng chính là nơi diễn xướng cổ nhất Việt Nam và là nơi biểu diễn nhiều thể loại nghệ thuật như tuồng, múa, Nhã nhạc cho nội cung vua.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hiệp

CLIP HOT

Travel blogger Nhị Đặng: Đóa 'hoa tiêu' không ngại gai góc
Travel blogger Nhị Đặng: Đóa 'hoa tiêu' không ngại gai góc

Câu chuyện của nữ travel blogger Nhị Đặng dám nghĩ, dám đi và dần tỏa sáng với những sắc màu khác biệt đã truyền cảm hứng cho "một nửa còn lại của thế giới", nhóm lên trong họ những khao khát được đi để trải nghiệm và mở rộng nhân sinh quan.