TP.HCM quyết tâm nâng chất đào tạo nghề nông thôn theo hướng hiện đại

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trước những hạn chế của công tác đào tạo nghề nông thôn, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành Chỉ thị 42-CT/TU, đề ra 7 nhóm giải pháp đột phá nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn liền với công nghệ và nhu cầu phát triển thực tiễn.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về việc đổi mới toàn diện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn.

TP.HCM quyết tâm nâng chất đào tạo nghề nông thôn theo hướng hiện đại - 1

Chỉ thị được xem là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc khắc phục các tồn tại và tạo ra sự chuyển biến thực chất về chất lượng nguồn nhân lực tại các huyện ngoại thành.

Trong thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại TP.HCM đã đạt được một số kết quả tích cực, như thành lập các ban chỉ đạo, tổ chức khảo sát nhu cầu và tư vấn việc làm cho người dân.

Tuy nhiên, Chỉ thị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại, đó là chất lượng đào tạo chưa đồng đều, hiệu quả sau đào tạo chưa cao, và các khóa học chủ yếu mới dừng lại ở trình độ sơ cấp, ngắn hạn (dưới 3 tháng), chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong dài hạn.

7 nhóm giải pháp trọng tâm và đột phá

Để giải quyết các vấn đề trên, Chỉ thị 42-CT/TU đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đồng bộ. Trong đó, nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về vai trò chiến lược của đào tạo nghề, đồng thời tăng cường giám sát để gắn kết chặt chẽ chương trình học với nhu cầu thực tế của thị trường, đặc biệt là các lĩnh vực tiềm năng như phát triển du lịch nông thôn, bảo tồn văn hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Điểm đột phá của Chỉ thị là yêu cầu khai thác mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào đào tạo nghề. Các chương trình học sẽ không chỉ dừng lại ở kỹ năng truyền thống mà phải tích hợp kiến thức về nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất xanh, bền vững và kỹ năng chuyển đổi nghề nghiệp để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chỉ thị cũng yêu cầu ban hành chính sách đào tạo nghề dài hạn đến năm 2030, trong đó ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật và thanh niên chưa có việc làm sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Để đảm bảo các mục tiêu trên được thực hiện, Thành phố sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp, nhà khoa học và các nghệ nhân cùng tham gia vào quá trình giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo nguồn lực cho công tác đào-tạo.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và các giải pháp đồng bộ, Chỉ thị 42-CT/TU được kỳ vọng sẽ tạo ra một luồng gió mới, nâng cao thực chất đời sống và năng lực cạnh tranh của lao động nông thôn TP.HCM trong kỷ nguyên số.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT

Anh hùng Lao động Thái Hương được tôn vinh Doanh nhân xuất sắc ASEAN
Anh hùng Lao động Thái Hương được tôn vinh Doanh nhân xuất sắc ASEAN

Ngày 17/10 vừa qua, giải thưởng danh giá Doanh nhân xuất sắc ASEAN đã tôn vinh Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam “với tầm nhìn truyền cảm hứng mạnh mẽ về thực phẩm sạch, an toàn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà còn đang ngày càng mở rộng ra thế giới”.