Định hình tầm nhìn phát triển TP.HCM từ các mô hình kinh tế kiểu mẫu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu TP.HCM tại Khu công nghiệp (KCN) chuyên sâu Phú Mỹ 3 và Cảng Gemalink không chỉ ghi nhận những thành tựu kinh tế ấn tượng mà còn là dịp để xác lập tư duy, tầm nhìn dài hạn, gắn kết thực tiễn phát triển của doanh nghiệp với định hướng chung của thành phố về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số.

Phú Mỹ 3: Từ vùng đất ít giá trị đến khu công nghiệp 6 tỷ USD

Đoàn đại biểu TP.HCM đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TP.HCM). Theo bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đây là KCN chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam được phát triển theo mô hình kiểu mẫu, thông minh, hướng đến kinh tế tuần hoàn và cộng sinh công nghiệp.

Định hình tầm nhìn phát triển TP.HCM từ các mô hình kinh tế kiểu mẫu - 1

Được thành lập từ tháng 9 năm 2014, sau hơn một thập kỷ, KCN Phú Mỹ 3 đã chuyển mình từ một vùng đất ít giá trị kinh tế thành một khu công nghiệp hiện đại với hạ tầng đạt chuẩn quốc tế. Đến nay, KCN đã thu hút gần 6 tỷ USD vốn đầu tư và dự kiến sẽ đạt hơn 7 tỷ USD vào năm 2027. Với tỷ suất đầu tư ấn tượng từ 10 - 12 triệu USD/ha, Phú Mỹ 3 đã trở thành một hình mẫu về thu hút đầu tư chất lượng cao.

Chủ đầu tư đã tận dụng lợi thế địa phương để kêu gọi đầu tư vào các ngành dịch vụ hậu cần, hóa dầu, nguyên vật liệu cơ bản, nhằm trở thành nguồn cung ứng thượng nguồn cho các KCN trong vùng Đông Nam Bộ, góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Dù đối mặt với thách thức lớn khi các ngành nghề chủ yếu là công nghiệp nặng, KCN vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu trở thành KCN sinh thái. Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi bày tỏ sự cảm kích trước sự đồng hành của lãnh đạo thành phố và cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy mô hình công nghiệp sinh thái, đóng góp vào sự phát triển bền vững của TP.HCM.

Gemalink và khát vọng vươn tầm thế giới

Tại Cảng Gemalink, đoàn đại biểu đã tham quan hệ thống trang thiết bị hiện đại, vận hành tự động. Tọa lạc tại cụm cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam Cái Mép - Thị Vải, Gemalink là một trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận các siêu tàu container trọng tải đến 250.000 tấn.

Định hình tầm nhìn phát triển TP.HCM từ các mô hình kinh tế kiểu mẫu - 2

Sau 4 năm đi vào hoạt động, cảng đã đạt sản lượng 6 triệu Teus container thông qua, với mức tăng trưởng hàng năm luôn ở hai con số. Năm 2024, cảng đã tiếp nhận 525 chuyến tàu với sản lượng 1,75 triệu Teus và dự kiến đạt gần 2 triệu Teus trong năm 2025.

Hiện nay, các đề xuất quy hoạch mới đang mở ra cơ hội kết nối liền mạch các bến cảng SSIT - Gemalink – Cái Mép Hạ, tạo thành một tuyến bến thống nhất. Khi hoàn thành, khu vực Cái Mép sẽ sở hữu lợi thế về chiều dài tuyến bến và quy mô tàu tiếp nhận mà không quốc gia nào trên thế giới có được.

Đây là cơ sở vững chắc để khu vực này cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm hàng hải lớn trong khu vực. Chính vì tiềm năng to lớn này, Tập đoàn Gemadept và Cảng Gemalink đã đề xuất được tiếp tục đầu tư vào dự án cảng tổng hợp Cái Mép Hạ.

Ghi nhận những nỗ lực của hai doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, mong muốn KCN Phú Mỹ 3 và Cảng Gemalink tiếp tục nghiên cứu các định hướng lớn của thành phố để phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số.

Ông Nguyễn Văn Thọ chia sẻ, chuyến tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu như lần này là cơ hội để các đại biểu có góc nhìn thực tế về sự phát triển của TP.HCM. Từ đó, mỗi đại biểu sẽ định hình tư duy và tầm nhìn dài hạn, gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển chung của thành phố trong tương lai.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thạch An

CLIP HOT