Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang

Những ngày này, cây gạo song sinh ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang) lại nở hoa đỏ rực cả một góc trời giữa đồng quê xanh mượt tạo khung cảnh đẹp như tranh, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chụp hình.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang - 1

Đến hẹn lại lên, tháng 3 mùa gạo nở cũng là mùa chở theo bao thương nhớ về thời thơ ấu êm đềm của bao người. Loài hoa thân thuộc với người dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ, hầu như làng nào cũng có cây gạo ở đầu làng, như dấu hiệu để đánh dấu cho những người con xa quê trở về nhà.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang - 2

Những ngày tháng 3 này, từ sáng sớm đến chiều muộn, khu vực có cây gạo song sinh ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (huyện Yên Dũng ) lúc nào cũng tấp nập người dân xung quanh làng và du khách ghé thăm. Các chị em không quên diện áo dài để lưu lại những bức ảnh tuyệt đẹp. Nhiều phụ huynh cũng đưa con đến ngắm cảnh và thả diều trên triền đê mát rượi.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang - 3

Hoa của cây gạo có màu đỏ nghệ, rực cả triền đê, cạnh dòng sông chảy uốn quanh thơ mộng tạo thành khung cảnh đẹp như một bức họa về miền quê yên bình.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang - 4

Hàng nghìn bông hoa gạo bung hoa rực rỡ, sáng bừng cả một vùng, trở thành tọa độ check-in hấp dẫn du khách thập phương đổ về đây chiêm ngưỡng.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang - 5

Tranh thủ những ngày nghỉ, chị Quyết cùng các con lại đến khu vực cây gạo ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang) để check-in lưu lại kỷ niệm mỗi mùa hoa gạo nở rộ. “Mỗi khi đến đây tôi muốn giáo dục cho các con về cội nguồn lịch sử, gốc tích của cây gạo song sinh gắn liền với sự tích miếu Cô anh hùng đánh giặc để bảo vệ non sông bờ cõi nước Việt”- chị Quyết nói.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang - 6

Chị Hằng du khách đến từ Hà Nội cho biết, vô tình lướt trên mạng thấy mọi người chia sẻ ảnh chụp bên cây gạo to đẹp rực rỡ, nên chị quyết định rủ bạn bè từ Hà Nội lên đến Bắc Giang để chụp ảnh check-in lưu lại kỷ niệm. “Nơi đây có khung cảnh thật là yên bình trái ngược hoàn toàn với những sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống đô thị, khiến tôi và các bạn như được sống lại cảm giác của những ngày thơ ấu hòa vào hình ảnh dòng sông quê, triền đê và cây gạo...”- chị Hằng chia sẻ.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang - 7

Hai cây gạo cổ thụ trổ bông rực rỡ, in hình xuống dòng sông trở thành hình ảnh thơ mộng, thân thuộc khi nhắc tới hình ảnh làng quê Bắc Bộ.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang - 8

Chẳng ai biết chính xác cây gạo cô đơn này có từ bao giờ nhưng theo một số người dân nơi đây, cây gạo đã có khoảng hơn 100 năm tuổi.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang - 9

Một thợ ảnh trẻ tuổi ở Bắc Giang cho biết, mỗi dịp cây gạo vào mùa nở rộ, lượng khách đến đây rất đông chủ yếu là những chị em phụ nữ với tà áo dài trắng muốt đến để lưu lại kỷ niệm mỗi khi mùa hoa gạo tháng 3 nở.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang - 10

Liền chị miền quan họ cũng tranh thủ thời gian đến chụp ảnh lưu niệm.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang - 11

Rất đông các chị em phụ nữ mang tà áo dài thướt tha đến chụp ảnh check-in lưu lại những kỷ niệm tháng 3 bên cây gạo song sinh cổ thụ./.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Dũng - Văn Giang (Báo VOV)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.