Bí mật đằng sau thành công của cậu bé 8 tuổi đã leo hơn 200 ngọn núi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau khi leo hơn 200 ngọn núi trên khắp nước Anh, cậu bé 8 tuổi Charlie Batham đã đạt được thành tích ấn tượng: vượt qua độ cao 70.792m - cao hơn đỉnh Everest gần 8 lần.

Với niềm đam mê leo núi từ nhỏ, Charlie Batham - một cậu bé 8 tuổi ở thành phố Wakefield, hạt West Yorkshire (Anh), đã cùng bố chinh phục hàng loạt ngọn núi cao nhất nước Anh. Trong số đó có Ben Nevis, Scafell Pike, Snowdonia...

Charlie bắt đầu thích leo núi khi mới 5 tuổi. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 của cậu, bố mẹ đã đưa cả gia đình đi du lịch đến đảo Anglesey. Tại đây, khi được hỏi muốn làm gì, cậu bé nói rằng mình muốn leo núi.

Đó là khởi đầu cho những chuyến phiêu lưu leo núi của Charlie và bố cậu. Cả hai thường dành những ngày nghỉ cuối tuần để đi khám phá những ngọn núi mới. Theo Charlie, leo núi không chỉ giúp cậu rèn luyện sức khỏe, mà còn mang lại những trải nghiệm thú vị và những kỷ niệm đẹp với bố.

Bí mật đằng sau thành công của cậu bé 8 tuổi đã leo hơn 200 ngọn núi - 1

Bí mật đằng sau thành công của cậu bé 8 tuổi đã leo hơn 200 ngọn núi - 2

Charlie bắt đầu thích leo núi khi cậu mới 5 tuổi, thường theo bố khám phá những ngọn núi mới. Ảnh: The Sun

Sau 4 năm khám phá những ngọn núi cao nhất thế giới, Charlie đã đạt được thành tích ấn tượng, khi chinh phục hơn 200 đỉnh núi với tổng độ cao hơn 70.792 mét. Đây là một kỷ lục đáng ngưỡng mộ của cậu bé mới 10 tuổi.

Charlie cho biết cậu yêu thích cảm giác phiêu lưu và khám phá những vùng đất mới mẻ. “Cháu rất thích leo núi vì cháu có thể gặp gỡ nhiều loài động vật hoang dã và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp tuyệt vời. Cháu cũng muốn ghi lại những thành tích của cháu để sau này có thể kể lại cho bạn bè và gia đình” - Charlie nói.

Bí mật đằng sau thành công của cậu bé 8 tuổi đã leo hơn 200 ngọn núi - 3

Bí mật đằng sau thành công của cậu bé 8 tuổi đã leo hơn 200 ngọn núi - 4

Cậu bé đã chinh phục 200 đỉnh núi với tổng độ cao hơn 70.792 mét. Ảnh: The Sun

Cha của Charlie, Paul, tỏ ra rất hãnh diện với con trai mình. Ông cho biết Charlie luôn có niềm đam mê và sự kiên trì phi thường trong việc leo núi.

“Charlie không bao giờ sợ cao hay mệt mỏi. Cậu bé luôn tìm kiếm những thử thách mới và không ngừng vươn lên. Cậu bé giống như một con dê núi thực thụ” - Paul khen ngợi.

Paul cũng cho biết gia đình cậu chỉ phải hủy bỏ 3 chuyến đi trong suốt 4 năm qua do thời tiết không thuận lợi. Còn lại, Charlie luôn sẵn sàng cho mọi cuộc phiêu lưu trên những ngọn núi cao.

Charlie đã leo lên đỉnh núi cao nhất nước Anh, Ben Nevis, với độ cao 1.345 mét so với mực nước biển. Đây là một trong những thử thách khó khăn nhất mà cậu bé từng thực hiện trong chuyến hành trình leo núi của mình.

“Đó là một quãng đường dài 16km, bao gồm 8km lên và 8km xuống. Charlie phải rất quyết tâm và kiên trì để vượt qua nó", cha của Charlie, Paul, kể lại.

Bí mật đằng sau thành công của cậu bé 8 tuổi đã leo hơn 200 ngọn núi - 5Bí mật đằng sau thành công của cậu bé 8 tuổi đã leo hơn 200 ngọn núi - 6

Charlie đã leo lên đỉnh núi cao nhất nước Anh, Ben Nevis, với độ cao 1.345 mét so với mực nước biển. Ảnh: The Sun

Paul cũng cho biết anh đã liên hệ với Kỷ lục Guinness Thế giới khi Charlie đạt được độ cao bằng với đỉnh Everest sau nhiều lần leo núi khác nhau. Tuy nhiên, kỷ lục của Charlie không được ghi nhận, vì Kỷ lục Guinness Thế giới quy định rằng: “Các cá nhân dưới 16 tuổi không thể thiết lập các kỷ lục được coi là không phù hợp với lứa tuổi".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.