48 giờ cuối tuần - 'Không gian kinh tế' tạo động lực cho du lịch phát triển
Khoảng thời gian 48 giờ cuối tuần có thể được nhìn nhận như một “không gian kinh tế” giàu tiềm năng, có khả năng tạo thêm động lực cho du lịch, thương mại, văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực, kinh tế đêm và dịch vụ đô thị.

“Ngày hội sách và văn hóa đêm” tại Đường sách TP.HCM.
Chiều 26/6, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Sở Du lịch TP.HCM và Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo “Kích cung cuối tuần sáng tạo - Dư địa kích cầu tiêu dùng mới của Thành phố”, với thông điệp “Kích cung sáng tạo - Mở dư địa tiêu dùng mới”.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: Hoàng Chương.
Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho rằng kinh tế cuối tuần đang mở ra một dư địa tăng trưởng mới trong bối cảnh Thành phố tìm kiếm thêm động lực phát triển. Khi mức sống ngày càng được nâng lên, nhu cầu của người dân không còn dừng ở mua sắm hàng hóa mà chuyển mạnh sang các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, văn hóa và du lịch.
Ông Bình cho biết sau khi mở rộng không gian phát triển, TP.HCM có điều kiện hình thành thêm nhiều sản phẩm du lịch và trải nghiệm cuối tuần mang bản sắc riêng. Thành phố sẽ tập trung vào ba nhóm giải pháp gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; phối hợp với các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái sự kiện cuối tuần diễn ra thường xuyên; phát triển các sản phẩm du lịch, văn hóa và giải trí có sức cạnh tranh để gia tăng chi tiêu của người dân và du khách.
"Chúng tôi kỳ vọng mỗi cuối tuần tại TP.HCM sẽ mang đến một trải nghiệm mới để người dân và du khách có thêm lý do ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và góp phần tạo động lực tăng trưởng cho thành phố", ông Bình nói.
Ông Trần Hoàng - Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn nhận định, tiêu dùng nội địa đang trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Muốn mở rộng sức mua một cách bền vững, TP.HCM cần tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới, đủ hấp dẫn để hình thành thêm nhu cầu tiêu dùng.

Tổng biên tập Trần Hoàng cho rằng tiêu dùng nội địa đang trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế - Ảnh: Hoàng Chương.
Theo ông Trần Hoàng, khoảng thời gian 48 giờ cuối tuần có thể được nhìn nhận như một “không gian kinh tế” giàu tiềm năng, có khả năng tạo thêm động lực cho du lịch, thương mại, văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực, kinh tế đêm và dịch vụ đô thị.
"Kết quả khảo sát do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn thực hiện mang đến một thông điệp rất đáng suy ngẫm. Người dân vẫn ra ngoài vào cuối tuần. Người dân vẫn mong muốn trải nghiệm, sẵn sàng dành thời gian cho gia đình, bạn bè và các hoạt động văn hóa, giải trí nhưng chưa có đủ lý do để chi tiêu nhiều hơn", ông Trần Hoàng cho biết.
Từ thực tế đó, ông cho rằng dư địa tăng trưởng của tiêu dùng nội địa vẫn còn rất lớn. Vấn đề trước hết nằm ở khả năng tạo cung mới. Thành phố cần nhiều sản phẩm mới hơn, nhiều trải nghiệm mới hơn, nhiều không gian sáng tạo hơn, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại và du lịch được tổ chức thường xuyên hơn.
Ở góc độ quản lý văn hóa, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho rằng kinh tế cuối tuần chỉ có thể phát triển bền vững khi gắn với các hoạt động văn hóa sáng tạo. Theo ông, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, sáng tạo và đáng sống. Trong quá trình đó, các chuỗi sự kiện cuối tuần sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, thúc đẩy kinh tế ban đêm và gia tăng giá trị cho ngành du lịch.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM phát biểu - Ảnh: Hoàng Chương.
Ông Hồi cho biết Thành phố định hướng xây dựng hệ sinh thái hoạt động cuối tuần dựa trên nền tảng văn hóa, khai thác hiệu quả các di tích, không gian công cộng, nhà hát, thư viện, phố đi bộ, công viên văn hóa và các thiết chế văn hóa cơ sở. Những không gian này sẽ thường xuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, lễ hội, hoạt động trải nghiệm di sản, nghệ thuật đường phố và các chương trình dành cho gia đình.
ThS. Lê Đoàn Thành Tài - Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cho rằng quy mô thị trường của TP.HCM vẫn còn rất lớn. Sau khi mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng, Thành phố sẽ có thêm điều kiện để hình thành các sản phẩm du lịch, thương mại và dịch vụ mới. Điều đáng quan tâm hiện nay là tìm cách tạo ra lý do để người dân và du khách chi tiêu nhiều hơn.
"Ở thời điểm này, vấn đề lớn nhất là thiếu cung. Hiện chúng ta đang thiếu những sản phẩm đủ hấp dẫn để giữ chân du khách, khiến họ muốn ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Chúng ta vẫn đang làm các sản phẩm du lịch nhưng còn nhỏ lẻ, rời rạc. Quan trọng hơn là chưa có một đầu mối đủ mạnh để điều phối các địa phương, doanh nghiệp và các ngành liên quan nhằm tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh", ThS. Tài nhận định.
Theo ông Nguyễn Tuấn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA), trong bối cảnh tiêu dùng đang thay đổi nhanh, những chương trình kích cầu truyền thống chỉ còn tạo hiệu ứng trong ngắn hạn. Muốn mở rộng dư địa tăng trưởng, Thành phố cần kéo dài thời gian lưu lại của người dân và du khách trong các không gian thương mại, văn hóa và giải trí.
Ông cho rằng kinh tế cuối tuần là cơ hội để tái thiết kế hành vi tiêu dùng. Khi mua sắm được kết nối với ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, sự kiện văn hóa và các hoạt động giải trí, mỗi chuyến đi cuối tuần sẽ không còn là một giao dịch đơn lẻ mà trở thành một trải nghiệm hoàn chỉnh.
"Dư địa tăng trưởng lớn nhất hiện nay nằm ở việc mở rộng không gian tiêu dùng và kéo dài thời gian tiêu dùng của người dân lẫn du khách. Muốn làm được điều đó phải hình thành các mô hình tiêu dùng mới, kết nối mua sắm, ẩm thực, giải trí với kinh tế cuối tuần và kinh tế đêm. Khi người dân ở lại lâu hơn, họ sẽ sử dụng nhiều dịch vụ hơn và giá trị tạo ra cũng lớn hơn", ông Nguyễn Tuấn chia sẻ.

TP.HCM có điều kiện hình thành thêm nhiều sản phẩm du lịch và trải nghiệm cuối tuần mang bản sắc riêng.
Ở góc nhìn của doanh nghiệp lữ hành, ông Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Lửa Việt Tours cho rằng kinh tế trải nghiệm luôn bắt đầu từ những nhu cầu rất nhỏ của du khách. Ông kể, trong nhiều chuyến khảo sát tại Thái Lan và Nhật Bản, điều gây ấn tượng không phải là những công trình đồ sộ mà ở cách các điểm đến chăm chút từng chi tiết của hành trình. Khách không phải băn khoăn tối nay ăn gì, đi đâu hay tiếp tục trải nghiệm như thế nào, bởi mọi dịch vụ đều được kết nối sẵn.
"Người Việt Nam vẫn chưa thật sự quan tâm đến nhu cầu đời sống của khách du lịch. Nhiều khách sạn ở nước ngoài có cửa hàng tiện lợi ngay trong khuôn viên, khách cần gì cũng có. Trong khi đó, ở nhiều nơi của Việt Nam, buổi tối khách muốn tìm chỗ ăn hay đi chơi lại không biết đi đâu. Chính từ những điều rất nhỏ đó, chúng ta phải nhìn lại toàn bộ hệ thống dịch vụ dành cho du khách", ông chia sẻ.

Lễ hội sông nước tại TP.HCM.
Theo ông Mỹ, TP.HCM hoàn toàn có thể xây dựng những sản phẩm đặc trưng dựa trên lợi thế về sông nước, văn hóa và đời sống đô thị. Điều quan trọng là tạo được những trải nghiệm mà du khách khó tìm thấy ở địa phương khác. Một chương trình biểu diễn nghệ thuật, một không gian ẩm thực hay một khu phố sáng tạo nếu được kết nối hợp lý sẽ tạo thành lý do để du khách ở lại thêm một đêm thay vì rời thành phố ngay sau khi kết thúc lịch trình.



