Vất vả tìm chỗ đổ xăng
Ngày 9/10, một số cây xăng ở TP Hồ Chí Minh đã tạm dừng hoạt động, khiến nhiều người dân phải vất vả chạy xe nhiều nơi mới tìm được cây xăng còn hàng.
Ghi nhận tại một số các cửa hàng xăng dầu thuộc các quận, huyện ven TP: Hóc Môn, Q.12, Q.9, Q.2, Thủ Đức... treo biển "hết xăng, mong quý khách thông cảm". Tại cây xăng số 1 thuộc Công ty CP thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, rất nhiều người đi xe máy đã chạy vào cây xăng này để đổ xăng nhưng đành bỏ đi vì thấy thông báo "hết xăng".
Tương tự, tại cửa hàng xăng dầu số 3 trên đường Võ Văn Ngân, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức cũng treo biển "hết xăng" một cách khó hiểu. Mặc dù treo biển "hết xăng" nhưng cây xăng vẫn mở cửa, vẫn có nhân viên làm việc. Một số cây xăng trên đường Cộng Hòa, Trường Chinh... người dân nườm nượp vài đổ xăng, gây ra cảnh ùn tắc cục bộ tại đây.
Người dân nườm nượp đổ xăng trên đường Cộng Hòa.
Anh Công Vinh vừa từ Tây Ninh về làm hồ sơ bổ túc đơn xin việc, quay lại TP, ngao ngán nói, xe gần hết xăng, tôi đã chạy dài từ Củ Chi về đây mà chưa đổ xăng được. Tới đây xăng cạn sạch, chen lấn nãy giờ, vẫn chưa đổ được giọt nào. Trước cây xăng góc mũi tàu Trường Chinh giao cắt Cộng Hòa, xe bồn đậu phía trước nhưng không tiếp xăng vào bồn.
Xe bồn đỗ trước trạm xăng nhưng không có xăng để tiếp thêm.
Một số cây xăng khác trên địa bàn TP Thủ Đức dù không thông báo hết xăng nhưng lại treo biển hạn chế đổ xăng. Cụ thể tại trạm kinh doanh xăng dầu 27/7 trên đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức) còn xăng nhưng chỉ bán 30.000 đồng xăng/ xe máy. Tương tự, tại 2 cây xăng thuộc SaiGon Petro trên đại lộ Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức mặc dù còn xăng, nhưng nhân viên chỉ đồng ý đổ tối đa 20.000 đồng/xe. Để không phải dắt bộ nhiều người chấp nhận đành chấp nhận xếp hàng chờ tới lượt khiến các cây xăng này đông nghẹt người.
Một số cây xăng thông báo hết xăng hoặc hạn chế đổ xăng.
Chị Nguyễn Mỹ Hoàn, ngụ ở TP Thủ Đức cho biết: “Tôi không vì sao lại có nhiều cửa hàng xăng thông báo “hết hàng”. Chỉ trong một buổi chiều tôi phải chạy 3-4 cây xăng mới có thể đổ đầy bình 3,6 lít. Ngoài ra, tôi khá thắc mắc không biết vì sao khi xăng tăng giá, cây xăng vẫn hoạt động bình thường nhưng khi xăng hạ giá thì họ lại thông báo “hết xăng”, hoặc bán xăng với số lượng rất ít cho người dân. Tôi hy vọng cơ quan chức năng cần vào cuộc chấn chỉnh để người dân yên tâm, chứ như vậy cuộc sống sẽ đảo lộn, xăng được xem như hàng hoá thiết yếu”.
Trạm xăng dầu bán hạn chế khiến người dân bực bội nhưng vẫn chen vào đổ.
Một nhân viên bán xăng tại một cây xăng trên đường Đặng Văn Bi, TP Thủ Đức cho biết, từ sáng đến nay ai cũng "bóp cò" mỏi tay, nhất là từ lúc 14 giờ chiều nay. “Sở dĩ người dân ghé cây xăng này tăng đột ngột là do nhiều người dân đi rất nhiều nơi nhưng không còn xăng nên đã ghé cây xăng chúng tôi. Ngoài ra, còn do người dân nghe xôn xao giá xăng tăng mạnh nên ai cũng tranh thủ đi đổ, không chỉ xe máy mà xe hơi cũng tấp vô đổ nên cây xăng lúc nào cũng kín người", nam nhân viên này cho hay.
Theo Cục Quản lý Thị trường TP.HCM, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn có 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; 60 thương nhân phân phối; 1 thương nhân làm tổng đại lý; 29 đại lý bán lẻ.
Tổng hợp từ báo cáo giám sát của các Đội Quản lý thị trường thì các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố vẫn hoạt động bình thường, về cơ bản có các mặt hàng xăng dầu để phục vụ nhu cầu của người dân, không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết. Tuy nhiên, trên địa bàn Thành phố hiện đang xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu tại một số thời điểm, hiện tại có 54 cửa hàng tạm hết xăng dầu.