Vaccine - phép màu hồi sinh nước Mỹ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mỹ chưa bao giờ tiến sát tới ngưỡng cửa thoát đại dịch như hiện tại, khi các loại vaccine được ví như "phép màu" đang buộc Covid-19 phải thoái lui.


Các thành phố từng vắng lặng tới mức chỉ còn lại tiếng còi xe cứu thương đang dần sôi động trở lại. Mọi người một lần nữa được bay lượn trên bầu trời trong những chiếc máy bay kín hành khách. Cuộc sống dần trở lại bình thường.

Người Mỹ giờ bắt đầu quen lại với việc được gặp gỡ nhau trong nhà, không cần đeo khẩu trang và được ôm hôn, mỉm cười với nhau. Ông bà có thể được gặp con cháu. Thanh thiếu niên đã tiêm vaccine được phép ngủ qua đêm tại nhà bạn. Các sân vận động một lần nữa chật kín khán giả tới xem các trận đấu bóng.

Công viên giải trí mở cửa. Tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm. Nhân viên quay trở lại văn phòng. Học sinh có thể trở lại trường vào tháng 9. Các chương trình trên sân khấu Broadway sẽ sớm trở lại.

Vaccine - phép màu hồi sinh nước Mỹ - 1

Khách hàng tại một quán bar ở Los Angeles ngày 21/5. Ảnh: AFP.

Bức tranh đại dịch u tối của Mỹ với hàng trăm nghìn ca nhiễm và hàng nghìn ca tử vong mỗi ngày đang dần trở nên tươi sáng hơn. Số ca nhiễm mới đang giảm ở 36/50 bang của Mỹ. Tính tới ngày 24/5, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày của Mỹ là 25.270, mức thấp nhất trong 11 tháng qua.

Tất cả điều này được cho nhờ vào các loại vaccine có hiệu quả đang được triển khai tại Mỹ, như Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson.

"Nó có ý nghĩa rất lớn. Nó có nghĩa mùa hè này sẽ tươi sáng hơn", Monica Grandhi, giáo sư y khoa và phó trưởng khoa HIV, bệnh truyền nhiễm, y học toàn cầu tại Đại học California ở San Francisco, nói.

Grandhi thêm rằng không lâu nữa, Mỹ có thể quay về ngưỡng 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, điều mà chuyên gia dịch tễ hàng đầu Anthony Fauci nói là dấu hiệu đại dịch sắp kết thúc.

"Đó là nơi chúng tôi sẽ đến. Vì vậy, đó là tin rất tốt", bà nói ngày 24/5.

Sự khác biệt trong mùa hè này là hàng chục triệu người Mỹ, chính xác là 131 triệu người, đã được tiêm chủng đầy đủ. Gần 300 triệu liều vaccine đã được phân phối ở Mỹ, giảm số lượng người có nguy cơ nhiễm virus. Nửa số bang của Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 50% người trưởng thành. Những người từ 12 đến 15 tuổi hiện cũng được phép tiêm vaccine Pfizer.

"Tôi nghĩ tin tuyệt vời nhất là 1,2 triệu trẻ em được tiêm chủng trong tuần này sẽ tận hưởng một mùa hè thoải mái", Andy Slavitt, điều phối viên Covid-19 của Nhà Trắng, nói ngày 24/5.

Stephen Collinson, biên tập viên của CNN, cho biết ít nhất hiện tại người dân Mỹ có thể tin vào sự đảm bảo của tiến sĩ Fauci trong những ngày đen tối nhất của mùa đông rằng đại dịch sẽ kết thúc.

Tình hình sức khỏe cộng đồng được cải thiện đã cung cấp năng lượng cho nền kinh tế phục hồi 90% so với thời điểm trước đại dịch, theo Moody's Analytics. Ở một số nơi, tình trạng thiếu lao động là minh chứng cho thấy tốc độ mở cửa của Mỹ, dấu hiệu về tỷ lệ thất nghiệm sẽ sớm giảm.

Tuy nhiên, câu chuyện mùa hè năm ngoái, khi cựu tổng thống Donald Trump thúc giục các bang Vành đai Mặt trời hối hả mở cửa gây ra đợt bùng phát dịch nghiêm trọng, khiến nhiều người Mỹ cảnh giác.

Dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) ngày 13/5 thông báo người tiêm chủng đầy đủ không cần đeo khẩu trang ở hầu hết địa điểm, nhiều người Mỹ vẫn chần chừ với việc từ bỏ vật dụng này, khi lo ngại nhiều người chưa tiêm chủng không đeo khẩu trang.

Đối với một quốc gia đã trải qua thời gian đóng cửa, tình hình chính trị biến động vì đại dịch và bài học từ sự lạc quan thái quá, nhiều người sẽ cần thêm thời gian để đánh giá những thay đổi ở Mỹ, trước khi thực sự tận hưởng sự phấn khích của cuộc sống trở lại bình thường.

Hơn 600.000 người Mỹ đã không thể sống để chờ đợi thời khắc đất nước mở cửa trở lại. Collinson cho rằng một quốc gia thống nhất, ít chia rẽ hơn có thể đã cứu được nhiều người trong số họ. Bóng ma Covid-19, những triệu chứng bệnh kéo dài ở những người nhiễm và những thách thức về sức khỏe cộng đồng vẫn chưa biến mất. Ngoài ra, sự hoài nghi vaccine, đặc biệt là ở những bang ủng hộ Trump, đe dọa kỳ vọng chiến thắng đại dịch bằng tiêm chủng.

Thử nghiệm thực sự liệu Mỹ có thể trở lại bình thường không chỉ đến vào mùa hè mà còn là mùa đông tới, thời điểm thuận lợi cho virus phát triển mạnh. Khi virus vẫn hoành hành ở phần còn lại của thế giới, nhiều lãnh đạo Mỹ, cũng như các nước tiêm chủng nhiều như Anh, Israel và nhiều nước châu Âu, đối mặt với hai câu hỏi. Một là họ có tôn trọng nghĩa vụ đối với nhân loại và giúp đỡ các quốc gia đang chịu khủng hoảng bằng cách tăng nguồn cung vaccine. Hai là liệu chiến dịch tiêm chủng của họ có đạt đến ngưỡng đảm bảo an toàn, trước khi virus biến chủng và đe dọa nỗ lực tiêm chủng hiện tại.

Biên tập viên Collinson cho rằng nhiều câu hỏi vẫn còn ở Mỹ. "Liệu một tổng thống mới, người đã cam kết đưa nước Mỹ trở lại, có nhận được phần thưởng chính trị vì giữ lời hứa? Hay sự hồi sinh của virus có thể gây tổn hại cho chính quyền của ông?", Collinson viết.

Vaccine - phép màu hồi sinh nước Mỹ - 2

Một điểm tiêm chủng lưu động ở Los Angeles tuần trước. Ảnh: AFP.

Mỹ sẽ chứng kiến nhiều hậu quả lâu dài của đại dịch, từ ảnh hưởng với nền giáo dục cho đến chính sách đối ngoại. Cuộc tranh cãi về nguồn gốc Covid-19 mới đây có thể đóng băng thêm mối quan hệ Mỹ - Trung. Các vụ xả súng hàng loạt và nạn thù ghét người gốc Á tăng mạnh thời gian gần đây cũng là một lời nhắc nhở Mỹ vẫn còn rất nhiều thách thức phải đối mặt.

Tuy nhiên, bất chấp những điều đó, viễn cảnh về những ngày thoát bóng đại dịch ngày càng rõ ràng hơn với người dân Mỹ.

Khi Phil Mickelson, 50 tuổi, trở thành tay golf lớn tuổi nhất giành chiến thắng lớn tại đảo Kiawah ở Nam Carolina tối 23/5, ký ức còn mãi với ông không chỉ là niềm vui chiến thắng mà còn là đám đông reo hò cổ vũ cho ông.

"Có lẽ niềm vui tràn ngập đó như dự báo về những ngày tốt đẹp phía trước hơn là những ngày u tối vì đại dịch lây lan của một năm trước", Collinson cho hay.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V (Theo Báo VnExpress)

CLIP HOT