Máy quay, máy ảnh, máy dựng phim tiểu xảo, máy ghi âm xưa cũ.... cùng tư liệu, hình ảnh quý giá được trưng bày, giới thiệu rộng rãi đến công chúng Quảng Ngãi về bức tranh tổng thể về báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh suốt 100 năm qua.
Sáng 30/5, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bảo tàng Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề Báo chí cách mạng Việt Nam: Một thế kỷ xung trận và thành tựu nổi bật của báo chí tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam ( 21/6/1925 - 21/6/2025).
Bố cục, chủ đề trưng bày 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam gắn với từng giai đoạn lịch sử: Từ lúc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sử dụng báo chí là vũ khí sắc bén của giai cấp vô sản đến báo chí thời kỳ 1925 - 1945; thời kỳ 1945 - 1954; thời kỳ 1954 - 1975; từ năm 1975 đến năm 2025.
Ngoài ra, thành tựu của báo chí tỉnh Quảng Ngãi được tái hiện bằng hình ảnh, tư liệu, hiện vật với các chủ đề: Những mốc son từ 1927- 2025; Dấu ấn báo chí Núi Ấn sông Trà; Miền đất nghĩa tình; Những gương mặt báo chí tiêu biểu; Đồng hành cùng quê hương, đất nước;...
Gần 200 hình ảnh, tư liệu chọn lọc, trong đó có nhiều tư liệu gốc tại trưng bày chuyên đề đã giúp cho đội ngũ những người làm báo, cán bộ, nhân dân, tuổi trẻ Quảng Ngãi hiểu sâu sắc về lịch sử, truyền thống, thành tựu vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí cách mạng tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn, trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ người làm báo trong suốt chiều dài lịch sử.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Cao Tánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tư liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày chắc chắn không thể kể hết những câu chuyện về báo chí cách mạng từ lúc ra đời đến nay. Nhưng là lời khẳng định: Báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các nhà báo là những chiến sĩ cách mạng. “Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói. Trong thời đại hiện nay, báo chí phải làm nhiều hơn nữa để khơi dậy, nhân lên khát vọng cống hiến, góp phần tạo nguồn lực về tinh thần, vật chất cho đất nước phát triển.
Báo chí không chỉ phản ánh mà cần phát huy mạnh mẽ tính chủ động, khả năng dẫn dắt, định hướng dư luận, nâng cao chất lượng, giá trị thông tin. Thời buổi công nghệ số đòi hỏi báo chí và người làm báo phải tìm ra giải pháp để nâng cao kỹ năng kể chuyện, kỹ năng làm nghề, kỹ năng công nghệ để tiến tới xây dựng nền báo chí, truyền thông “Chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Tại lễ khai mạc, ngoài tham quan không gian trưng bày các hình ảnh, hiện vật, tư liệu, các đại biểu đã xem phim tài liệu Báo chí cách mạng Việt Nam: Một thế kỷ xung trận.
Trưng bày chuyên đề này diễn ra trong hai ngày 30 đến 31/5 tại Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Quảng Ngãi.