TP.HCM thí điểm mô hình 'Đại sứ số, gia đình số'
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, phường Đông Hưng Thuận đã trở thành địa phương đầu tiên tại TP.HCM thí điểm mô hình “Đại sứ số, gia đình số”. Sáng kiến này huy động sinh viên tình nguyện hỗ trợ trực tiếp từng hộ gia đình, với mục tiêu nâng cao kỹ năng số cho người dân, góp phần xây dựng nền tảng công dân số cho thành phố.
Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Điểm nhấn của chương trình là mô hình "Đại sứ số, gia đình số", do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành Đoàn TP.HCM) triển khai. Theo đó, mỗi sinh viên tình nguyện, trong vai trò một "đại sứ số", sẽ được kết nối và đồng hành cùng một hộ gia đình. Nhiệm vụ của các đại sứ là hướng dẫn, chuyển giao kiến thức để các thành viên trong gia đình có thể trở thành một "gia đình số".
Anh Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, chia sẻ một "gia đình số" sẽ đạt được các tiêu chí cơ bản như: biết cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu (VNeID, Công dân số), thực hiện được ít nhất một dịch vụ công trực tuyến và nắm vững các kiến thức về an toàn an ninh mạng. "Những kiến thức đó sẽ giúp các thành viên trong gia đình trở thành những công dân số tự tin", anh Thành nói.
Phát động chương trình tại địa phương, bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, ví von đây là phong trào "Bình dân học vụ số". Bà cho rằng, chương trình kế thừa tinh thần của phong trào "Bình dân học vụ" lịch sử, nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số để "không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chuyển đổi số".
Bà Thanh kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên hãy tiên phong, mỗi đoàn viên hãy là một tuyên truyền viên tích cực và mỗi gia đình hãy trở thành một "lớp học bình dân số", nơi mọi người cùng nhau học hỏi để công nghệ trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống.