TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đúng 18h, lực lượng chức năng ở TP.HCM đã đồng loạt ra quân chốt chặn và tuần tra kiểm soát lưu động ở khắp các phường, quận để nhắc nhở, xử lý người dân vi phạm giãn cách.

Ngày 26/7, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ tư lệnh TP.HCM ra quân tuần tra kiểm soát người ra đường sau 18h, nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 1

Đúng 18h, người dân TP.HCM được yêu cầu ở nhà trừ cấp cứu và một số trường hợp đặc biệt khác. Thời gian này TP.HCM sẽ thực hiện hạn chế người dân ra đường nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp.

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 2

Cảnh sát liên ngành ra quân trên Đại lộ Võ Văn Kiệt. Các lực lượng gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân, tỏa ra các tuyến đường để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát.

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 3

Lực lượng xử phạt người vi phạm tại Công viên Gia Định, lúc này là 7h rưỡi tối. Bên cạnh việc thực hiện lệnh hạn chế người dân ra đường, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 4

Cảnh sát Quận 5 xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng sau 6h chiều.

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 5

Đồng chí Lưu Minh Sỹ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên đường Điện Biên Phủ. Trước khi thực hiện lệnh hạn chế, đây là điểm nóng về kẹt xe vào giờ cao điểm, lưu lượng giao thông luôn ở mức cao.

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 6

Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ người ra đường sau 18h tại Vòng xoay Điện Biên Phủ. Trong ngày đầu tiên ra quân, lực lượng chức năng chủ yếu sẽ tuyên truyền và nhắc nhở.

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 7

Nếu người có hành vi cố tình vi phạm, chống đối hoặc không có lý do chính đáng, sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 8

Sau 18h, shipper và người giao hàng hóa không thiết yếu bị xử phạt. Các trường hợp được phép hoạt động sau 18h ở TP.HCM gồm: Cấp cứu, lực lượng công tác phòng, chống dịch; cán bộ, phóng viên, biên tập viên; công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật;...

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 9

Bên cạnh đó còn có các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phương tiện đưa đón công nhân của doanh nghiệp được hoạt động, phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở 12 cửa ngõ chính của thành phố.

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 10

Cán bộ lập biên bản xử phạt vi phạm tại Công viên Gia Định, Quận Phú Nhuận. Trên đường vào buổi chiều tối hôm nay chỉ còn một số ít xe thực hiện công vụ, nhiệm vụ chống dịch.

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 11

Khoảnh khắc lịch sử khi trung tâm thành phố lúc bắt đầu thực hiện quy định ở nhà sau 18h. 

TP.HCM: Ra đường sau 18h, nhiều người bị nhắc nhở, xử phạt - 12

Đường Huyền Trân Công Chúa, Quận 1 không một bóng người vào đêm đầu tiên thực hiện quy định. 

Công an TP, Bộ Tư lệnh TP và UBND các địa phương có trách nhiệm tổ chức chốt, lập trạm để ngăn cách và tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24h các tuyến đường liên phường. Mục tiêu là đảm bảo việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

TP.HCM vắng vẻ sau 18 giờ
TP.HCM vắng vẻ sau 18 giờ

Sau 18 giờ ngày 26/7, nhiều con đường ở TP.HCM vắng vẻ lạ thường, người dân bắt đầu chấp hành nghiêm quy định hạn...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải An

CLIP HOT