TP.HCM: Kế hoạch lớn giảm khí mê-tan, hướng tới đô thị xanh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với mục tiêu giảm khí mê-tan từ rác và nước thải, TP.HCM đang đẩy mạnh phân loại, tái chế, xử lý tập trung, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải đến năm 2030, nhằm thực hiện các cam kết ứng phó biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Thành phố.

Mục tiêu của kế hoạch là giảm lượng phát thải khí nhà kính – trong đó có khí mê-tan – thông qua loạt giải pháp kỹ thuật và quản lý đối với chất thải rắn và nước thải. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng đến nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, và thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương trong điều hành phát triển đô thị theo hướng bền vững.

TP.HCM: Kế hoạch lớn giảm khí mê-tan, hướng tới đô thị xanh - 1

Cụ thể, TP.HCM sẽ đẩy mạnh phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường tái chế, sản xuất phân compost, viên nén nhiên liệu; đốt chất thải phát điện và chôn lấp có thu hồi khí mê-tan. Đối với nước thải, Thành phố sẽ đầu tư nâng cao năng lực thu gom, xử lý tập trung nước thải sinh hoạt và công nghiệp, kết hợp công nghệ thu hồi khí mê-tan tại các cơ sở xử lý.

Các giải pháp này được kỳ vọng không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính mà còn cải thiện chất lượng môi trường đô thị, tạo nền tảng cho một hệ thống quản lý chất thải thông minh, thân thiện với khí hậu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thạch An

CLIP HOT