TP.HCM đặt mục tiêu đột phá, chi mạnh cho khoa học và chuyển đổi số

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Xác định khoa học công nghệ là động lực tăng trưởng chủ lực, TP.HCM đang chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng kinh tế tri thức và kinh tế số. Các mục tiêu tham vọng đã được trình bày tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM phiên bế mạc ngày 15/10.

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I vào sáng 15-10, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN), đã có bài tham luận quan trọng, khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) là đột phá chiến lược của thành phố trong thời kỳ mới.

TP.HCM đặt mục tiêu đột phá, chi mạnh cho khoa học và chuyển đổi số - 1

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng trình bày tại đại hội

Theo ông Thắng, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra cơ hội để TP.HCM phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số và kinh tế xanh. “TPHCM đang được định vị là địa phương tiên phong, không chỉ về quy mô kinh tế mà còn về năng suất, công nghệ và năng lực đổi mới”, ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.

Thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST đang tiến gần đến Top 100 toàn cầu với hơn 2.000 startup. Lĩnh vực CĐS cũng có bước tiến rõ nét với nền tảng chính quyền số hiệu quả, giúp giảm gần 300 thủ tục hành chính. Đặc biệt, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lĩnh vực KH-CN đã thu hút 1,6 tỷ USD vốn FDI, chiếm 40% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố.

TP.HCM đặt mục tiêu đột phá, chi mạnh cho khoa học và chuyển đổi số - 2

Đại biểu lắng nghe tham luận. 

Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn hạn chế do cơ chế quản lý còn nặng tính hành chính và thiếu đồng bộ.

Hướng tới năm 2030, dự thảo Nghị quyết Đại hội đặt ra các mục tiêu tham vọng. Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu kinh tế số chiếm từ 30% - 40% GRDP, tổng chi xã hội cho R&D đạt 2% - 3% GRDP, và bố trí ít nhất 4% - 5% tổng chi ngân sách hàng năm cho KH-CN và CĐS.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Thắng cho rằng thành phố cần đồng bộ nhiều giải pháp. Các giải pháp bao gồm đổi mới cơ chế quản lý theo hướng linh hoạt, đầu tư hạ tầng công nghệ theo chuẩn quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh mô hình hợp tác công - tư.

Giám đốc Sở KH-CN khẳng định đây không còn là một sự lựa chọn, mà là "con đường bắt buộc" để thành phố giữ vững vai trò đầu tàu, hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm tri thức và công nghệ hàng đầu khu vực.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT