TP.Hồ Chí Minh: Ra mắt Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vừa qua, tại Khách sạn SheratonSai Gòn -TPHCM, Liên hiệp Hội UNESCO Việt Nam đã tổ chức lễ  ra mắt Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh và Lễ khởi động “Con đường Việt Nam Nhân văn”, lần thứ nhất. 

TP.Hồ Chí Minh: Ra mắt Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng - 1

Trung tâm UNESCO khoa học Nhân văn và cộng đồng là tổ chức xã hội, hoạt động theo tôn chỉ và mục đích của tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hiệp quốc ( UNESCO), hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ theo quy định Pháp luật, điều lệ và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

TP.Hồ Chí Minh: Ra mắt Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng - 2

Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần và Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê

Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng ra đời có nhiệm vụ  triển quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa các nhóm cộng đồng có màu da, sắc tộc, tín ngưỡng, tập tục, ngôn ngữ khác nhau của Việt Nam và trên thế giới. Đồng thời, không ngừng thông tin, phổ biến nâng cao hiểu biết về mục đích, vai trò của UNESCO trong các hoạt  động phát triển Khoa học Nhân văn và Cộng đồng;  Trung tâm UNESCO có nhiệm vụ tìm kiếm, khai thác, lưu trữ, bảo tồn, bảo tàng, phát triển nghệ thuật, văn hóa khoa học và giáo dục cộng đồng, để thực hiện nhiệm vụ quảng bá và tôn vinh khoa học nhân văn, tôn vinh nền văn hóa - nghệ thuật – giáo dục - khoa học vì con người, vì nhân loại.

TP.Hồ Chí Minh: Ra mắt Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng - 3

Tại buổi lễ  ra mắt, Tiến sĩ Lê Văn Tuấn – Tổng Giám đốc Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng  đã tuyên bố Khởi động chương trình con đường “Việt Nam nhân văn”, lần thứ nhất, tôn vinh 5 địa chỉ Nhân văn: Bộ đội Biên phòng Đảo Hòn Chuối; Nhạc sĩ KRAYAN DYCK (dân tộc Chăm); Nhóm từ thiện Vì ta cần nhau; Nhóm cháo từ thiện Tư Kế – Hà Nội; Cơ sở khuyết tật An Phúc.

Đây là những địa chỉ đầu tiên của con đường Việt Nam Nhân văn đi qua, khởi đầu cho chuỗi hành động của Trung tâm UNESCO nhằm đem lại ánh sang tri thức Nhân văn đến mọi người và nhân rộng tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh và các chiến sĩ ở vùng sâu vùng xa, biên cương, hải đảo chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc 

Việt Lê

Ảnh: Thái Học

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT