Thời tiết miền Bắc sáng nay, đỉnh Fansipan có tuyết rơi, băng giá

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng nay (29/12), thời tiết miền Bắc rét đậm, rét hại, phổ biến dưới 13 độ C, nhiều vùng núi cao dưới 5 độ C, tại khu vực đỉnh Fansipan (Lào Cai) tiếp tục có tuyết rơi trong đêm qua.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 29/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết quan trắc được lúc 6h sáng nay ở khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C.

Cụ thể, tại Hà Nội, nhiệt độ đo được tại trạm Ba Vì 11,6 độ C, trạm Hà Đông 12,8 độ C. Trạm Hưng Yên 12,2 độ C, Nam Định 12,3 độ C, Ninh Bình 12,6 độ C, Bắc Ninh 12,2 độ C, Phú Thọ 11,9 độ C, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 12,7 độ C.

Thời tiết miền Bắc sáng nay, đỉnh Fansipan có tuyết rơi, băng giá - 1

Băng tuyết phủ trắng đỉnh núi Fansipan sáng 28/12.

Tại vùng núi Sìn Hồ, Tam Đường (Lai Châu) nhiệt độ quan trắc được lần lượt 8,5 và 9,6 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 7 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 7,8 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 8,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,4 độ C.

Đặc biệt, tại vùng núi cao Mẫu Sơn, sáng nay quan trắc được nhiệt độ thấp nhất 1,8 độ C. Còn tại Sa Pa, nhiệt độ xuống 3,7 độ C.

Trên đỉnh Fansipan, đêm 28, rạng sáng 29/12, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, xảy ra một đợt tuyết rơi. Dự báo sáng nay khu vực đỉnh Fansipan sẽ phủ trắng băng giá.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày 29/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14-17 độ C.

Trên biển ngày và đêm 29/12, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực giữa Biển Đông ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4,5m, biển động mạnh.

"Từ ngày 29-30/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 29-30/12, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét đậm. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chí Tuệ (Báo Tuổi Trẻ)

CLIP HOT