Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng: Lấy bình yên của nhân dân làm thước đo hành động

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã trình bày chương trình hành động. Với thông điệp lấy dân làm gốc, ông cam kết giám sát dự án treo và kiến tạo môi trường an toàn.

Trong bối cảnh TP.HCM đang chuẩn bị cho kỳ bầu cử quan trọng, sự kiện tiếp xúc cử tri luôn thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận xã hội.

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tân Hòa, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, đã trình bày một chương trình hành động chi tiết. Thông điệp xuyên suốt được ông nhấn mạnh trước cử tri là “lấy dân làm gốc”, “lấy sự an lòng của người dân làm thước đo hành động”. Đây không phải là những lời hứa hẹn chung chung mà là lời cam kết sắt son, được đo lường một cách cụ thể bằng niềm tin và sự bình yên của bà con cử tri.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng: Lấy bình yên của nhân dân làm thước đo hành động - 1

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng trình bày chương trình hành động trước các cử tri phường Tân Hòa.

Không né tránh những vấn đề gai góc, buổi tiếp xúc đã diễn ra với tinh thần đối thoại cởi mở và thẳng thắn. Tại hội trường, cử tri Hồ Viết Thúc (ngụ khu phố 19, phường Tân Hòa) đã trực tiếp phản ánh tình trạng nhiều khu đất “vàng” trên địa bàn đang bị bỏ trống, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ mà chưa có phương án giải quyết. Ông Thúc nhấn mạnh “việc để lãng phí đất đai trong khi người dân thiếu không gian sinh hoạt là có lỗi với nhân dân”. Đồng thời, vị cử tri này cũng bày tỏ sự kỳ vọng rằng các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới phải thực hiện vai trò giám sát một cách quyết liệt hơn nữa.

Thấu hiểu sâu sắc những trăn trở này từ phía người dân, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã trực tiếp cam kết sẽ tập trung toàn lực vào việc giám sát các nghị quyết liên quan đến quy hoạch và quản lý đất đai.

Ông khẳng định việc sẽ giám sát chặt các dự án “treo”, đồng thời, cam kết bản thân sẽ không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe phản ánh một cách thụ động. Thay vào đó, ông sẽ trực tiếp đôn đốc, yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền phải tiến hành giải trình và xây dựng một lộ trình xử lý dứt điểm tình trạng các dự án “treo” trên địa bàn. “Mọi mét vuông đất của thành phố phải phục vụ cho lợi ích chung và nguồn lực phát triển xã hội”, ông Hưởng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng: Lấy bình yên của nhân dân làm thước đo hành động - 2

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cam kết sẽ giám sắt chặt chẽ các dự án "treo" để bảo đảm không lãng phí đất, phục vụ lợi ích chung của nhân dân.

Không dừng lại ở vấn đề quy hoạch hạ tầng, liên quan đến các chính sách an sinh xã hội, vị tướng ngành công an cũng ghi nhận những lo âu sâu sắc của đội ngũ giáo viên và lực lượng công nhân về vấn đề nhà ở xã hội, cũng như những áp lực từ làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra.

Trước những thách thức này, ông Hưởng khẳng định một nguyên tắc phát triển bền vững: mọi sự phát triển đều phải lấy con người làm hạt nhân. Theo đó, ông hứa sẽ đóng vai trò là cầu nối vững chắc, trực tiếp đưa các kiến nghị về cải thiện đời sống và hỗ trợ hộ nghèo lên nghị trường một cách thực chất nhất.

Một trong những điểm nhấn mang tính đột phá trong chương trình hành động của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng chính là chiến lược hiện đại hóa công tác bảo vệ an ninh trật tự thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của ứng dụng “SOS An ninh trật tự”. Đây là một công cụ công nghệ thiết thực, giúp người dân có thể gửi trực tiếp các bằng chứng dưới dạng hình ảnh, video phản ánh về tình hình tội phạm, các vấn đề ô nhiễm môi trường hay tệ nạn xã hội đến thẳng các cơ quan chức năng.

Theo đánh giá của ông Hưởng, ứng dụng này mang lại một cơ chế quản lý minh bạch, cho phép Ban Giám đốc Công an thành phố có thể giám sát trực tiếp tiến độ xử lý công việc của cấp cơ sở. Để bảo đảm tính hiệu quả của hệ thống này, ông đưa ra một tuyên bố cứng rắn về trách nhiệm công vụ: “Nơi nào thờ ơ hoặc không giải quyết thỏa đáng phản ánh của dân, lãnh đạo sẽ bị xử lý nghiêm”.

Ông cũng định hướng đẩy mạnh công nghệ để xây dựng thành phố không ma túy. Đề cập đến bài toán nan giải về các tệ nạn xã hội đang nhức nhối, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thể hiện quyết tâm cao độ trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược đưa TP.HCM trở thành một đô thị sạch bóng ma túy vào năm 2030.

Để có thể đạt được con số và mục tiêu đầy tham vọng này, ông cho rằng lực lượng chức năng không chỉ phải áp dụng các biện pháp trấn áp tội phạm thuần túy, mà còn phải tập trung mạnh mẽ vào công tác phòng ngừa, chủ động xây dựng các “vùng xanh” an toàn ngay từ nền tảng tổ dân phố.

Bên cạnh đó, các vấn đề dân sinh mang tính nóng bỏng và cấp bách khác như phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông đô thị và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được ông tích hợp đưa vào chương trình hành động với hàng loạt các giải pháp đồng bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng: Lấy bình yên của nhân dân làm thước đo hành động - 3

Thông tin tiểu sử của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng.

Sự am hiểu tường tận về các vấn đề đô thị của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng không phải là kết quả của quá trình nghiên cứu lý thuyết, mà bắt nguồn từ chính nền tảng chuyên môn sâu rộng và bề dày kinh nghiệm thực tiễn.

Trên cương vị Phó Giám đốc Công an TP.HCM, ông là người trực tiếp phụ trách mảng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong lĩnh vực này, ông sở hữu lợi thế đặc biệt khi được đào tạo bài bản với trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Phòng cháy, chữa cháy. Quá trình công tác của ông gắn liền với sự trưởng thành từ cơ sở ngay tại địa bàn Quận 11 cũ (nay là các phường Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới và Minh Phụng).

Hành trình sự nghiệp của ông được ghi dấu từ vị trí của một cán bộ đội, vươn lên đảm nhận trọng trách Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Quận 11. Chính từ quá trình này, sự thấu cảm của ông về nỗi lo hỏa hoạn tại các đô thị như TP.HCM đã được đúc kết thông qua kinh nghiệm thực chiến với “giặc lửa”.

Với tác phong làm việc bám sát thực địa, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thường xuyên thực hiện các chuyến khảo sát thực tế, duy trì thói quen “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm mục đích lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri. Đưa những kinh nghiệm này vào cam kết trong chương trình hành động, ông khẳng định sẽ tham mưu cho HĐND Thành phố những chủ trương mang tính đột phá nhằm nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông qua việc hiện đại hóa trang thiết bị gắn liền với tiến trình chuyển đổi số, đồng thời ứng dụng hệ thống dữ liệu dân cư để quản lý an toàn cháy nổ một cách khoa học nhất.

Trong suốt hành trình phụng sự nhân dân kéo dài từ những năm 1994, đến nay, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng luôn khắc ghi lời dạy cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm”. Đối với ông, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không chỉ nằm ở lý thuyết, mà phải được minh chứng bằng những hành động lay động lòng dân, thông qua những việc làm thiết thực mang lại giá trị cho cộng đồng.

Đơn cử, hình ảnh vị tướng trực tiếp tham gia vào phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các đơn vị Công an Thành phố chính là bước đi nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về một TP.HCM xanh và bền vững. Ông quan niệm rằng an ninh, trật tự phải luôn song hành cùng an ninh môi trường và an toàn xã hội.

Trong những tháng ngày dải đất miền Trung chống chịu thiên tai, lũ dữ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã sâu sát chỉ đạo và trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác Công an TPHCM mang theo nghĩa tình của nhân dân Thành phố đến tận các vùng rốn lũ tại tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Sự hiện diện trực tiếp của ông nơi tâm điểm thiên tai, những lời thăm hỏi chân thành cùng những món quà nghĩa tình được trao tận tay người dân đã minh chứng sắc nét cho hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng: Lấy bình yên của nhân dân làm thước đo hành động - 4

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Khánh Hòa, tháng 11/2025.

Khép lại phần chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri, thông điệp lớn nhất đọng lại chính là sự gắn kết máu thịt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân. Như lời Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã chia sẻ một cách chân thành: “Sức mạnh của lực lượng Công an và giá trị của người đại biểu nhân dân đều có chung một điểm tựa vững chắc nhất là lòng dân”. Thông điệp ấy không chỉ tóm gọn chương trình hành động của cá nhân ông, mà còn phản ánh sâu sắc triết lý cống hiến cao cả: Lấy bình yên của nhân dân làm thước đo hành động.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Bảo

CLIP HOT