Thẩm định đề án đào tạo nhân lực Du lịch và Dịch vụ Hàng không của Đại học Hạ Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đại diện Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao chương trình đào tạo ngành Du lịch (Du lịch và Dịch vụ Hàng không) của Trường Đại học Hạ Long được xây dựng bám sát mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cũng như định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp, phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời kỳ hội nhập.

Vừa qua, tại TP Uông Bí, Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Du lịch (Du lịch và Dịch vụ Hàng không)– mã số 781010.

Thẩm định đề án đào tạo nhân lực Du lịch và Dịch vụ Hàng không của Đại học Hạ Long - 1

Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Du lịch (Du lịch và Dịch vụ Hàng không) của Trường Đại học Hạ Long

Tham gia Hội đồng thẩm định có PGS.TS Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng; cùng các đại diện đến từ Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Công Nghệ Đông Á, Trường Đại học Văn Lang và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long là thành viên Hội đồng thẩm định.

Với vị trí đắc địa nằm trong khu vực tam giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long có điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó đào tạo Du lịch Dịch vụ và Ngôn ngữ là thế mạnh hàng đầu.

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Du lịch, chuyên ngành Du lịch và Dịch vụ Hàng không, khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long, được thiết kế gồm 128 tín chỉ, tập trung đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng: Dịch vụ Hàng không mặt đất, Lữ hành - Hướng dẫn; Lưu trú - Ẩm thực. Đây là một trong những chương trình đại học đầu tiên ở miền Bắc kết hợp đào tạo Du lịch và Dịch vụ Hàng không, góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các học phần chuyển tiếp sau đại học để sinh viên có thể lựa chọn học tiếp chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long, góp phần đào tạo nguồn nhân lực du lịch tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, các nhà khoa học trong lĩnh vực du lịch.

Thẩm định đề án đào tạo nhân lực Du lịch và Dịch vụ Hàng không của Đại học Hạ Long - 2

PGS.TS Vũ Văn Viện, Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long, trình bày Đề án mở mã ngành Du lịch (Du lịch và Dịch vụ Hàng không).

PGS.TS Vũ Văn Viện, Trưởng khoa Du Lịch, Trường Đại học Hạ Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo, cho biết với quan điểm chỉ đạo của Trường Đại học Hạ Long, các chương trình đào tạo mang tính ứng dụng, trong đó chương trình đào tạo Du lịch và Dịch vụ Hàng không sẽ đào tạo nhân lực ở tất cả các vị trí mặt đất phục vụ trong Cảng hàng không như hệ thống nhà hàng; hệ thống đại lý vé máy bay; hệ thống nhân viên an ninh cung cấp thông tin cho du khách, hướng dẫn du khách tại sân bay; hệ thống nhân viên phục vụ tại các khu lưu trú, các khu vui chơi xung quanh sân bay... tạo ra một hệ sinh thái các Cảng hàng không sẽ là một điểm du lịch trong tương lai.

Theo đánh giá của PGS.TS Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ VHTT&DL, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, trong số khoảng 370 cơ sở đào tạo đại học trên cả nước, Trường Đại học Hạ Long đã khẳng định thương hiệu riêng, là địa chỉ đào tạo tin cậy, mỗi năm cung cấp cho thị trường lao động khoảng hơn 600 nhân lực du lịch chất lượng cao và hàng nghìn nhân lực các ngành kinh tế cần thiết cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Việc xây dựng Đề án mở mã ngành Du lịch, chương trình đào tạo Du lịch và Dịch vụ Hàng không, tiếp tục thể hiện sự đột phá, tinh thần tiên phong của Trường Đại học Hạ Long trong việc phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Hội đồng thẩm định đánh giá cao chương trình đào tạo ngành Du lịch (Du lịch và Dịch vụ Hàng không) của Trường Đại học Hạ Long được xây dựng bám sát mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cũng như định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp, phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời kỳ hội nhập. Các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Hạ Long đảm bảo phục vụ đào tạo ngành Du lịch và Dịch vụ Hàng không.

Thẩm định đề án đào tạo nhân lực Du lịch và Dịch vụ Hàng không của Đại học Hạ Long - 3

PGS.TS Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ VHTT&DL, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đánh giá cao Đề án mở mã ngành Du lịch (Du lịch và Dịch vụ Hàng không), Trường Đại học Hạ Long.

Hội đồng thẩm định cũng góp ý một số nội dung liên quan đến khung chương trình, nội hàm các môn học… phù hợp với thực tiễn xã hội.

Hội đồng xây dựng Đề án mở mã ngành Du lịch, chương trình đào tạo Du lịch và Dịch vụ Hàng không, Trường Đại học Hạ Long tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định để chỉnh sửa, hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng, khoa học, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định trong thời gian sớm nhất. Nếu được thông qua, Trường Đại học Hạ Long sẽ tuyển sinh ngành Du lịch (Du lịch và Dịch vụ Hàng không), mã số 781010, từ năm học 2025-2026

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đoàn Chi

CLIP HOT

Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây
Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao, việc vận chuyển hàng hóa mùa tết gia tăng làm cho các tuyến đường, nhất là tại các giao lộ, trục đường chính kết nối các tỉnh, thành ra vào trung tâm thành phố quá tải và xãy tình trạng giao thông ùn ứ kéo dài.