Thái Lan bắt đầu sản xuất vaccine AstraZeneca

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Siam Bioscience, hãng dược thuộc sở hữu của Hoàng gia Thái Lan, bắt đầu sản xuất vaccine Covid-19 của AstraZeneca để phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu.

Thái Lan bắt đầu sản xuất vaccine AstraZeneca - 1

Ảnh minh họa

Số lượng lô hàng và các chi tiết khác chưa được tiết lộ, nhưng Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 1/6 cho biết, 6 triệu liều sẽ được giao trong tháng này.

Chính phủ Thái Lan, vốn bị chỉ trích vì chương trình tiêm chủng chậm trễ, có thể sẽ triển khai vaccine AstraZeneca được sản xuất trong nước trong tháng 6 khi số ca nhiễm mới đang tăng cao. Việc xuất khẩu vaccine sang các nước láng giềng có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 7.

Vua Maha Vajiralongkorn là cổ đông chính của Siam Bioscience. Công ty này được độc quyền sản xuất vaccine AstraZeneca tại Thái Lan theo thỏa thuận với hãng dược Anh vào tháng 11/2020. Siam Bioscience cũng là nhà sản xuất vaccine duy nhất của AstraZeneca tại Đông Nam Á.

Trong tháng 5, AstraZeneca thông báo vaccine được sản xuất tại Thái Lan đã vượt qua kiểm tra chất lượng tại các phòng thí nghiệm ở châu Âu và Mỹ.

Các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Thái Lan đã giảm, nhưng trong những tuần gần đây, số ca nhiễm mới tăng mạnh, một phần do người dân về quê trong kỳ nghỉ lễ Songkran vào tháng 4.

Theo thống kê của Đại học John Hopkins, Thái Lan hiện ghi nhận 169.348 ca nhiễm và 1.146 ca tử vong. Con số này thấp hơn nhiều so với hơn 1,8 triệu ca mắc và 51.095 trường hợp tử vong ở Indonesia - quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất Đông Nam Á.

Tính đến ngày 30/5, 3,8% dân số nước này được tiêm ít nhất một liều vaccine và 1,6% được tiêm đầy đủ, theo trang Our World in Data.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V (Theo VnExpress)

CLIP HOT

Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây
Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao, việc vận chuyển hàng hóa mùa tết gia tăng làm cho các tuyến đường, nhất là tại các giao lộ, trục đường chính kết nối các tỉnh, thành ra vào trung tâm thành phố quá tải và xãy tình trạng giao thông ùn ứ kéo dài.