Sốt xuất huyết tăng gấp 2,5 lần, TP.HCM siết chặt phòng dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ đầu năm đến giữa tháng 7, TP.HCM ghi nhận 15.546 ca sốt xuất huyết – tăng 157,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca tử vong đã lên tới 10 người. Ngành Y tế Thành phố đặt mục tiêu kép: khống chế lây lan và giảm thiểu tối đa tử vong.

Sốt xuất huyết tăng gấp 2,5 lần, TP.HCM siết chặt phòng dịch - 1

Thông tin trên được ông Nguyễn Hồng Tâm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) – chia sẻ tại buổi họp báo kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì ngày 24/7.

Trước thực trạng này, Sở Y tế TP.HCM xác định hai mục tiêu quan trọng trong ứng phó dịch: hạn chế tối đa số ca mắc mới và giảm thiểu tử vong. Chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường được triển khai đồng loạt.

Sốt xuất huyết tăng gấp 2,5 lần, TP.HCM siết chặt phòng dịch - 2

Theo ông Tâm, HCDC phối hợp Trung tâm y tế khu vực, trạm y tế phường, xã, đặc khu cùng UBND các cấp huy động ban ngành, đoàn thể, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tham gia.

Những điểm nguy cơ cao, đặc biệt các khu vực không có người quản lý, được yêu cầu dọn dẹp triệt để, thu gom toàn bộ vật chứa nước – nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh. “Quyết tâm không để sót các ổ dịch tiềm ẩn phát sinh nguồn muỗi truyền bệnh.

Sốt xuất huyết tăng gấp 2,5 lần, TP.HCM siết chặt phòng dịch - 3

“Số ca mắc đang gia tăng đều đặn từ đầu tháng 6; phải quyết tâm không để sót các ổ dịch tiềm ẩn. Không có lăng quăng thì không có sốt xuất huyết,” ông Tâm nhấn mạnh.

Song song đó, các cơ sở y tế được yêu cầu tập trung nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị. Sở Y tế đã chỉ đạo nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue ban hành theo Quyết định 2760/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Toàn bộ nhân viên y tế tại các bệnh viện được tập huấn lại nhằm nhận diện sớm dấu hiệu cảnh báo, dấu hiệu nặng và xử trí kịp thời. Những trường hợp bệnh nặng phải được hội chẩn nội viện, hội chẩn liên chuyên khoa hoặc trực tiếp với Tổ chuyên gia điều trị sốt xuất huyết của Sở Y tế.

Quy trình chuyển viện được yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn người bệnh và cung cấp đầy đủ thông tin tình trạng bệnh cho đơn vị tiếp nhận.

Sốt xuất huyết tăng gấp 2,5 lần, TP.HCM siết chặt phòng dịch - 4

Trong bối cảnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, TP.HCM cũng đang đối mặt với nhiều dịch bệnh khác. Tay chân miệng ghi nhận 15.724 ca nội trú và ngoại trú kể từ đầu năm – tăng 43,3% so với cùng kỳ năm ngoái (10.972 ca).

Số ca tăng nhanh từ tháng 4 đến cuối tháng 5, sau đó giảm dần. Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhưng nguy cơ bùng phát trong cộng đồng vẫn hiện hữu.

Covid-19 cũng xuất hiện trở lại với 577 ca được ghi nhận từ đầu năm đến giữa tháng 7, tăng 15,2% so với năm 2024. Số ca tăng mạnh vào cuối tháng 5 và giữa tháng 6 khi biến thể mới NB.1.8.1 xuất hiện, nhưng đã giảm rõ rệt trong những tuần gần đây.

Dù vậy, ngành Y tế vẫn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh duy trì giám sát, phát hiện sớm và xử trí kịp thời để tránh dịch chồng dịch.

Sốt xuất huyết tăng gấp 2,5 lần, TP.HCM siết chặt phòng dịch - 5

Sở Y tế TP.HCM kêu gọi toàn ngành, từng nhân viên y tế và người dân chủ động phòng bệnh. Mỗi hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp nơi ở, loại bỏ các vật chứa nước, diệt lăng quăng định kỳ.

Chính quyền cơ sở được giao tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm nguy cơ và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác tham gia phòng chống dịch.

“Chỉ khi cộng đồng cùng chung tay, quyết tâm không để lăng quăng tồn tại, chúng ta mới kiểm soát hiệu quả được sốt xuất huyết trong tình hình mới,” ông Nguyễn Hồng Tâm khẳng định.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Hoàng

CLIP HOT