Sinh viên Đại học Y Phạm Ngọc Thạch căng mình trên tuyến đầu chống dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng ngày 21/8/2021, lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các bạn sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các Đội Taxi Cấp cứu trên địa bàn Thành phố.

Sinh viên Đại học Y Phạm Ngọc Thạch căng mình trên tuyến đầu chống dịch - 1

Tham dự Đoàn công tác còn có Bí thư Đoàn TNCS Trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM và đại diện lãnh đạo Y tế địa phương…

Cụ thể, đoàn đã đến thăm hỏi và động viên 5 Đội Taxi Cấp cứu gồm: Đội Quận 6 (địa chỉ A14/1 Bà Hom, P13, có 6 tình nguyện nam và 2 nữ); Đội Quận 3 (tại 108/69 Trần Quang Diệu, P14, có 2 nam và 2 nữ); Đội Quận 1 (tại 100 Cô Giang, có 3 nam và 2 nữ); Đội Quận 4 (tại 209 Đường số 04, P3, có 5 nam và 7 nữ); Đội Nhà Bè (tại 63 Đào Sư Tích, ấp 03, Nhà Bè, có 7 nam, 8 nữ).

Các tình nguyện viên tham gia Đội Taxi Cấp cứu đều là các sinh viên từ năm 3 đến năm cuối của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Sinh viên Đại học Y Phạm Ngọc Thạch căng mình trên tuyến đầu chống dịch - 2

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp cùng đại biểu tặng quà cho Đội Taxi Cấp cứu Quận 3

Thời gian qua, TP phải căng mình đối phó với tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, nhiều ca F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ được theo dõi điều trị tại nhà, khi chuyển nặng cần kịp thời ứng cứu.

Theo đó, Trung tâm Cấp cứu 115 TP đã tổ chức các Tổ Y tế ứng cứu với tên gọi "Biệt đội cấp cứu 115" bằng phương tiện taxi chuyển đổi, các thành viên Biệt đội đã hành động với tấm lòng nhân ái, vì sự sống còn của người bệnh.

Ngoài ra, TP Thủ Đức và các quận, huyện cũng tổ chức những Tổ phản ứng nhanh tiếp nhận, ứng cứu kịp thời cho những ca F0 chuyển nặng.
Sinh viên Đại học Y Phạm Ngọc Thạch căng mình trên tuyến đầu chống dịch - 3

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hỏi thăm sức khỏe và tặng quà động viên tinh thần các em tại Đội cấp cứu Đội Quận 1

Sinh viên Đại học Y Phạm Ngọc Thạch căng mình trên tuyến đầu chống dịch - 4

Thầy Hiệu trưởng động viên và tặng quà sinh viên Từ Minh An thuộc Đội cấp cứu Trung tâm y tế Q.6

Từ Minh An – SV năm 4 ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ, hơn nữa tháng làm việc tại Trung tâm y tế Q.6, nhiều lúc đưa bệnh nhân nặng nhập viện cấp cứu, đến nơi bệnh viện quá tải, phải chuyển 2, 3 nơi mới được tiếp nhận. Ca trực 8 tiếng/ngày khá căng thẳng và mệt mỏi; tuy nhiên đã dần quen công việc nên có thể thu xếp việc học theo lịch online của nhà trường.

Trước tình hình dịch bệnh diễn tiến vẫn còn phức tạp, Trung tâm cần thêm nhân lực nên Minh An đã tiếp tục đăng kí trụ lại thêm nữa tháng nữa. 

Sinh viên Đại học Y Phạm Ngọc Thạch căng mình trên tuyến đầu chống dịch - 5

Thầy Hiệu trưởng cũng dặn dò các bạn sinh viên phải giữ gìn sức khỏe, tham gia công việc đầy ý nghĩa đồng thời phải đảm bảo việc học tập hiệu quả

Sinh viên Đại học Y Phạm Ngọc Thạch căng mình trên tuyến đầu chống dịch - 6

Đoàn công tác cùng các bạn sinh viên quyết tâm phòng chống dịch thật tốt

Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hiệp đã động viên tinh thần các tình nguyện viên - sinh viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện trách nhiệm với cả tấm lòng. Đây là nghĩa cử đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT