Sáng nay, TP.HCM nhiệt độ xuống 19 -20 độ C, lạnh đến Tết Dương lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dự báo nhiệt độ tại TP.HCM còn xuống thấp trong vài ngày tới, cho đến Tết Dương lịch.

Theo nhận định của chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ đang đón một đợt không khí lạnh, nên nhiệt độ thường xuyên xuống thấp vào sáng sớm.

Sáng nay, 24/12, nền nhiệt tại TP.HCM dao động 19-21 độ C, vào sáng sớm rất lạnh. Người dân ra đường sớm co ro trong áo ấm, khăn choàng. Một số nơi của tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, nhiệt độ xuống 18 độ C.

Dự báo từ ngày 25/12 trở đi, nhiệt độ TP.HCM sẽ tăng nhẹ 1-2 độ C, thấp nhất phổ biến mức 20-23 độ C, nhưng người dân sẽ không cảm nhận được thay đổi nhiều.

Sáng nay, TP.HCM nhiệt độ xuống 19 -20 độ C, lạnh đến Tết Dương lịch - 1

Nhiệt độ tại TP.HCM sẽ dao động mức 21-23 độ vào đêm và sáng sớm trong thời gian Noel đến Tết Dương lịch. Ảnh: Dân việt

Ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ dịp Noel khá đẹp. Đêm Noel, TP.HCM và các tỉnh Nam bộ được sẽ thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Thời tiết se se lạnh về đêm và sáng sớm, không mưa.

Những ngày trước và trong Tết Dương lịch 2023, Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn. Nhiệt độ có thể giảm xuống 18 độ C vào nửa đêm về sáng. Đây có thể là đợt lạnh nhất năm.

Cùng với đó, Nam Bộ bước vào đợt triều cường cuối cùng trong năm 2022. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận vào chiều 22/12 là 4,3 m.

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay miền Bắc có thêm ngày nắng đẹp, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 21-24 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT