Sân bay Liên Khương chính thức tạm đóng cửa bắt đầu nâng cấp
Đây là dự án công trình giao thông hàng không cấp I, với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng. Sau khi sửa chữa xong sẽ góp phần thúc đẩy du lịch tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế.
Ngày 4/3, tại xã Đức Trọng (Lâm Đồng), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức lễ khởi công dự án "Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương".

Ông Hồ Văn Mười- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ.
Theo ACV, đây là loại công trình Giao thông hàng không cấp I. Với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.032 tỷ đồng, quy mô sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m, hệ thống đường lăn, dải bảo hiểm, khu vực an toàn cuối đường cất hạ cánh (RESA), cùng hệ thống đèn hiệu và thiết bị bảo đảm hoạt động bay.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án "Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương".
Giải pháp kỹ thuật chủ yếu thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng bê tông xi măng nhằm nâng cao khả năng chịu tải, tăng tuổi thọ khai thác lâu dài và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong vận hành.
Dự án là bước đi nhằm nâng cấp sân bay Liên Khương trở thành một Cảng hàng không quốc tế đạt chuẩn và hiện đại hơn, là cửa ngõ kết nối giao thông huyết mạch của Tây Nguyên với các Trung tâm kinh tế, du lịch trong và ngoài nước.

Máy móc phục vụ việc sửa chữa, nâng cấp sân bay Liên Khương.
Đồng thời, còn là nền tảng để hướng tới cột mốc 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách vào năm 2050.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Văn Mười- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là thời điểm tốt nhất và quan trọng nhất để nâng cấp sân bay Liên Khương dù khi sân bay tạm dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp cũng gây khó khăn cho địa phương về mặt giao thông kết nối.

Thời gian đóng cửa tạm thời sân bay Liên Khương từ 0h00 ngày 4/3/2026 đến 23h59 ngày 25/8/2026.
Tuy nhiên, địa phương đã chủ động các phương án về hạ tầng giao thông đường bộ, các tuyến quốc lộ để đảm bảo lưu thông cho các phương tiện, như cầu di chuyển của du khách và chuyên chở hàng hóa.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công quyết liệt trong công tác thi công tính từng ngày, từng giờ để đạt tiến độ, thậm chí vượt tiến độ nhằm sớm đưa sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để Lâm Đồng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.


