Saigontourist, Hải Vân Cát chính thức đón khách quốc tế đến TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau khi Việt Nam mở cửa trở lại đường bay thường lệ quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM đã nhanh chóng trở lại “đường đua”, sẵn sàng đón khách nước ngoài đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Sở Du lịch TP.HCM vừa chấp thuận cho 2 doanh nghiệp lữ hành tham gia đón du khách quốc tế đến thành phố từ 14/2/2022, đó là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist và Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Hải Vân Cát.

Saigontourist, Hải Vân Cát chính thức đón khách quốc tế đến TP.HCM - 1

Khách đoàn chụp ảnh trước Đền Bến Dược trong tour đến Củ Chi của Saigontourist.

Trong quá trình triển khai, Sở Du lịch đề nghị các công ty tuân thủ, đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo phương án kèm theo, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, quy định của cơ sở phục vụ khách du lịch quốc tế theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP.HCM.

Hiện tại, TP.HCM có 6 điểm du lịch đủ điều kiện thí điểm tổ chức đón, phục vụ khách quốc tế, đó là Đài quan sát Saigon Skydeck trong tòa nhà Bitexco, Bảo tàng Áo dài, Bưu điện Thành phố, Khu di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM), Di tích Lịch sử Chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ.

Saigontourist, Hải Vân Cát chính thức đón khách quốc tế đến TP.HCM - 2

Du khách tận hưởng thiên nhiên Cần Giờ.

Trong các điểm đến này, Saigontourist đã thiết kế sẵn các tour trong ngày đến Củ Chi chỉ với 779.000 đồng/khách, đến Cần Giờ với giá 1.679.000 đồng/người. Đây là các tour được khách du lịch trong nước ưa chuộng, chọn lựa suốt thời gian qua từ sau giãn cách.

Khách quốc tế khi chọn tour này, sẽ được hòa mình vào không gian xanh của thiên nhiên, tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử Việt Nam tại chính thành phố, thưởng thức ẩm thực dân dã mang đậm nét thôn quê nhưng không kém phần ngon miệng, độc đáo.

Bên cạnh điểm đến và những trải nghiệm mới mẻ, du khách đến TP.HCM thời gian này cũng không lo lắng về chuyện chỗ ở, nơi nghỉ do thành phố đã sẵn sàng 13 khách sạn với 3.901 phòng đạt chuẩn, đủ điều kiện tiếp đón, trải đều từ các phân khúc khác nhau, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách du lịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khánh Duy

CLIP HOT