Phú Quốc - hòn đảo đầu tiên của Việt Nam được vinh danh tại WTA

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vượt qua 6 "đối thủ" đến từ các châu lục trên thế giới, đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam đã được vinh là "Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới" tại lễ trao giải World Travel Awards.

Giải thưởng này của World Travel Awards (WTA) góp phần tái khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của Phú Quốc, hòn đảo đang nổi lên như một điểm đến không chỉ có vẻ đẹp hoang sơ mà còn vô cùng đa dạng trải nghiệm.

Có diện tích lên tới 567 km vuông, Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất nước và cũng là hòn đảo đầu tiên chính thức trở thành thành phố biển đảo vào năm 2021. Hòn đảo này sở hữu điều kiện tự nhiên vô giá để phát triển du lịch như khí hậu ôn hòa, nắng ấm áp quanh năm, núi đồi trùng điệp và biển đảo rộng lớn với 28 hòn đảo lớn nhỏ, 150 km đường bờ biển, 14 bãi biển đa dạng cát vàng, cát trắng mịn như kem… Trong đó, vườn Quốc gia Phú Quốc, Khu bảo tồn biển Phú Quốc chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang.

Phú Quốc - hòn đảo đầu tiên của Việt Nam được vinh danh tại WTA - 1

Bãi Kem, top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ảnh: CTV.

Nếu Phú Quốc được mệnh danh là một viên ngọc đẹp, thì phần phía nam của đảo là giác cắt hoàn hảo nhất. Khác biệt với tất cả điểm đến khác trên hòn đảo, những bãi biển ở phía nam có cát trắng mịn như bột ngọc trai và vùng biển xanh như ngọc, ôm ấp vùng nước xanh trong thấu đáy. Nhiều bãi biển như Bãi Sao, Bãi Kem… từng được truyền thông quốc tế như CNN, Travel+Leisure… ca ngợi là "Bãi biển hoang sơ hàng đầu thế giới", "Bãi biển quyến rũ nhất hành tinh"…

Phú Quốc - hòn đảo đầu tiên của Việt Nam được vinh danh tại WTA - 2

Bãi Trào, Hòn Thơm, Phú Quốc. Ảnh: CTV.

Đặc biệt, các rạn san hô nhiều màu sắc và hình thù phân bố chủ yếu ở phía nam, cùng với đó là các loài cá và cỏ biển. Cụm đảo Hòn Thơm ở Nam đảo có diện tích bảo tồn san hô lớn nhất Phú Quốc, lên tới 9.720 ha. Trong đó, công viên bảo tồn san hô Namaste là điểm đến yêu thích của nhiều du khách, để được đi bộ khám phá dưới đại dương, chiêm ngưỡng 250 loài san hô cùng hàng trăm loài sinh vật biển sặc sỡ sắc màu.

Với vẻ đẹp tự nhiên được ví von như "thiên đường hạ giới" của Phú Quốc, gần một thập niên qua, Phú Quốc đã không chỉ phát huy tiềm năng từ những tài nguyên thiên nhiên sẵn có mà từng ngày "thay da đổi thịt" với những công trình và sản phẩm du lịch đột phá hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Phú Quốc - hòn đảo đầu tiên của Việt Nam được vinh danh tại WTA - 3

Thị trấn Địa Trung Hải ở Phú Quốc mang tới nhiều trải nghiệm đặc biệt cho du khách. Ảnh: CTV.

Có thể kể tới các công viên giải trí theo chủ đề làm nên thương hiệu của giải trí Phú Quốc như SunWorld Hòn Thơm Nature Park, VinWonders Phú Quốc, công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari Phú Quốc… Cùng với đó là hệ thống khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp đạt chuẩn quốc tế đã khiến Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn bốn mùa với du khách trong nước và quốc tế.

Phú Quốc - hòn đảo đầu tiên của Việt Nam được vinh danh tại WTA - 4

Show diễn nhạc nước đầy mê hoặc tại VinWonders Phú Quốc. Ảnh: VinWonders Phú Quốc.

Năm 2015, huyện đảo chỉ đón vỏn vẹn khoảng 850.000 lượt khách. Ước tính, từ năm 2016 tới 2019, chỉ trong 4 năm, lượng khách đến Phú Quốc tăng từ 1,45 triệu lên tới 5,1 triệu, tương đương 252%.

9 tháng đầu năm 2022, bất chấp những khó khăn do dịch Covid-19 đưa lại, thành phố đón hơn 6,1 triệu lượt khách, tăng 154% so cùng kỳ năm 2021, vượt 7,6% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 100 ngàn lượt, đạt khoảng 60% so với kế hoạch năm 2022. Tổng doanh thu đạt 5.136 tỷ đồng, tăng 161,8% so cùng kỳ, đạt 76% kế hoạch năm.

Phú Quốc - hòn đảo đầu tiên của Việt Nam được vinh danh tại WTA - 5

Không gian ấn tượng tại JW Marrioitt Phu Quoc Emerald Bay Resort. Ảnh: Facebook JW Marriott.

Trong khuôn khổ lễ trao giải năm nay, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort năm thứ 3 liên tiếp được vinh danh là "Khu nghỉ dưỡng dành cho đám cưới cao cấp hàng đầu thế giới" (World's Leading Luxury Wedding Resort 2022).

Khu nghỉ dưỡng này được xem là đã làm nên đẳng cấp cho đảo Ngọc trên thế giới, khi không ngừng được vinh danh bởi nhiều tổ chức, báo chí quốc tế và trở thành điểm đến được lựa chọn bởi nhiều tỷ phú thế giới. Năm 2019, resort này từng khiến thế giới trầm trồ ngưỡng mộ, khi được chọn là điểm diễn ra đám cưới kéo dài 7 ngày đêm của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ, chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal.

Sắp tới, tại Phú Quốc sẽ có thêm nhiều công trình/sản phẩm biểu tượng mới như Cầu Hôn, được thiết kế bởi ông Marco Casamonti, Đại sứ Văn hóa Nghệ thuật Italia tại Việt Nam; Kiss the stars - show diễn đa công nghệ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam; khách sạn 6 sao La Festa được vận hành bởi thương hiệu nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất thế giới Curio Collection by Hilton.

Sự cộng hưởng của danh hiệu cho điểm đến và cho sản phẩm du lịch tại Phú Quốc, trong lễ trao giải thưởng du lịch lớn nhất thế giới, đã khẳng định đảo ngọc không chỉ đơn thuần là điểm đến có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới, mà còn đang ngày càng tăng sức hút và đẳng cấp hơn, với những sản phẩm du lịch xứng tầm vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Bình (Báo Nhân Dân)

CLIP HOT