Nhiều nước châu Á rộng cửa đón khách quốc tế dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Xu hướng mở cửa trở lại du lịch từ châu Âu dịp Hè 2021 đã lan sang Bắc Mỹ và mới đây nhất là tới châu Á, với những quốc gia điểm đến đang tăng cường nỗ lực đón dòng khách du lịch hứa hẹn gia tăng đột biến dịp cao điểm cuối năm nay.

Nhiều nước châu Á rộng cửa đón khách quốc tế dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 - 1

Nhiều nước châu Á đang đặt hy vọng vào các nỗ lực thu hút nhiều khách du lịch hơn trong 3 tháng cuối năm nay. Ảnh: traveldailymedia

"Mở cửa" và miễn kiểm dịch đón trước dòng khách du lịch gia tăng cuối năm

Thái Lan: sau thành công bước đầu từ thử nghiệm Phuket’s sandbox (Hộp cát Phuket), "Đất nước của những nụ cười" đã đón 41.000 khách du lịch nước ngoài tới đảo Phuket trong vòng 3 tháng (kể từ tháng 7), mà không cần kiểm dịch với những người đã vượt qua xét nghiệm PCR khi đến…

Nhiều nước châu Á rộng cửa đón khách quốc tế dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 - 2

Thái Lan sẽ không yêu cầu kiểm dịch kể từ ngày 1/11 với khách du lịch đã tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đầy đủ, đến từ ít nhất 10 quốc gia "có nguy cơ thấp". Ảnh: Reuters

Theo thông báo vừa được Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đưa ra hôm 11/10, Thái Lan sẽ không yêu cầu kiểm dịch kể từ ngày 1/11 với khách du lịch đến bằng đường hàng không từ ít nhất 10 quốc gia "có nguy cơ thấp" nếu họ đã tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ. Nhóm quốc gia đầu tiên có thể đưa khách du lịch tới Thái Lan từ 1/11 gồm: Anh, Mỹ, Đức, Trung Quốc và Singapore.

Thái Lan cũng có kế hoạch mở cửa với khách du lịch đến từ nhiều hơn những quốc gia "có nguy cơ thấp" từ ngày 1/12, tiếp đó sẽ hưởng tới những quốc gia không nằm trong danh sách "có nguy cơ thấp" (nhưng kèm theo quy định kiểm dịch) kể từ ngày 1/1/2022.

Theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Thái Lan, chỉ có khoảng 200/000 lượt khách du lịch tới nước này năm 2021. Nhưng Thái Lan đang tăng cường nỗ lực để có thể đón 6 triệu khách du lịch trong năm 2022.

Nhiều nước châu Á rộng cửa đón khách quốc tế dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 - 3

Khách du lịch tận hưởng sự riêng tư trên bãi biển bikini tại đảo Rasdhoo, Maldives. (Ảnh: traveltriangle)

Maldives: quốc đảo này đã mở cửa biên giới từ tháng 7 để đón khách du lịch thuộc mọi quốc tịch mà không yêu cầu kiểm dịch. Maldives vừa đón 115.000 khách du lịch đến trong tháng 9 và đã chuẩn bị phục vụ lượng khách du lịch tăng vọt trong những tháng cuối năm 2021, với nhiều resort hàng đầu đã được đặt kín chỗ cho tới dịp nghỉ lễ Giáng sinh - Năm mới 2022.

Nhiều nước châu Á rộng cửa đón khách quốc tế dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 - 4

Tour du lịch mạo hiểm cuốn hút nhất Nepal là leo núi, chinh phục đỉnh Everest – Nóc nhà Thế giới. Ảnh: RSS

Nepal: đã sụt giảm khách du lịch từ 1,2 triệu người năm 2019 xuống còn 67.000 người trong 8 tháng đầu năm 2021. Nước này tham khảo kinh nghiệm của Thái Lan, đã bắt đầu đón khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ từ tháng 9 mà không cần kiểm dịch. Đồng thời giảm thời gian cách ly bắt buộc từ 14 ngày trước đây xuống còn 10 ngày với những khách du lịch không thể hoặc không muốn tiêm vaccine phòng Covid-19.

Nhiều nước châu Á rộng cửa đón khách quốc tế dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 - 5

Sri Lanka hiện đang cung cấp dịch vụ lưu trí miễn kiểm dịch cho những người nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ. Ảnh: sundayobserver.lk

Sri Lanka: mở cửa du lịch trở lại từ tháng 1/2021, nhưng mới chỉ có 38.000 khách du lịch nước ngoài tới nước này trong 9 tháng đầu năm nay. Sri Lanka hiện cũng đang cung cấp dịch vụ lưu trí miễn kiểm dịch cho những người nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ, đồng thời giới thiệu lại chương trình cấp visa khi đến cho khách du lịch.

Nhiều nước châu Á rộng cửa đón khách quốc tế dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 - 6

Ấn Độ có kế hoạch đón khách du lịch nước ngoài kể từ ngày 15/10. Ảnh: PTI

Ấn Độ: cũng có chương trình cấp visa khi đến cho khách nước ngoài bay tới nước này theo các "charter flight" (chuyến bay thuê bao dành riêng cho khách của hãng lữ hành) kể từ ngày 15/10. Sau đó sẽ tiếp nhận những người nước ngoài tới theo các chuyến bay thương mại từ ngày 15/11…

Một số quốc gia khác nới lỏng quy định, nhưng vẫn yêu cầu kiểm dịch

Indonesia: (theo kế hoạch) hoạt động trở lại sân bay quốc tế Bali để tiếp tục các chuyến bay từ ngày 14/10, bước đầu đón khách du lịch đến từ một số quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và New Zealand.

Nhiều nước châu Á rộng cửa đón khách quốc tế dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 - 7

Giải Vô địch Lướt sóng Thế giới được tổ chức tại Bali góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực du lịch thể thao của Indonesia. Ảnh: JP Levarren

Tuy hầu hết hạn chế đi lại trước đây có thể được hủy bỏ từ ngày 14/10, nhưng theo thông tin báo chí thì Indonesia vẫn áp dụng quy định cách ly 5 ngày tại khách sạn với khách du lịch quốc tế. Trong khi kết quả một cuộc khảo sát mới đây của Hiệp hội vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cho thấy: 84% người được hỏi bày tỏ không muốn du lịch tới những điểm đến vẫn yêu cầu kiểm dịch trong thời gian dài.

Nhiều nước châu Á rộng cửa đón khách quốc tế dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 - 8

Theo kế hoạch dự kiến, từ ngày 19/10 Singapore bắt đầu tiếp nhận trở lại khách du lịch quốc tế đến từ một số nước. Ảnh: Getty

Singapore: dự kiến bắt đầu tiếp nhận trở lại kể từ ngày 19/10 những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ đến từ Anh, Mỹ, Pháp, Canada, Đan Mạch, Italia, Hà Lan và Tây Ban Nha. Thêm vào đó là khách du lịch Brunei và Đức đi theo chương trình Vaccinated Travel Lane (VTL - Làn đường du lịch được tiêm chủng) mới được mở rộng của Singapore. Hàn Quốc cũng được Singapore thêm vào chương trình này kể từ tháng 11. Tuy nhiên "Đảo quốc Sư tử" vẫn áp dụng một số yêu cầu kiểm dịch như 2 xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Linh Quyên (Báo Dân Việt)

CLIP HOT