Nha Trang: "Vùng xanh" đang giảm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, hiện nay, số lượng các thôn, tổ dân phố “vùng xanh” của thành phố bị giảm khá nhiều so với cuối tháng 9-2021.

Nha Trang: "Vùng xanh" đang giảm - 1

Cụ thể, ngày 23-9 là thời điểm thành phố có nhiều “vùng xanh” nhất với 347 thôn, tổ dân phố và 19 xã, phường.

Sau khi nới lỏng việc thực hiện giãn cách xã hội, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố tăng trở lại đã khiến số lượng “vùng xanh” bị giảm ở cả cấp độ thôn, tổ dân phố và xã, phường.

Đến chiều 9-10, trong tổng số 363 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố có 288 thôn, tổ “vùng xanh”; 38 thôn, tổ “vùng vàng”; 6 thôn, tổ “vùng cam” và 31 thôn, tổ “vùng đỏ”. Thành phố cũng chỉ còn 2 xã, phường “vùng xanh” là phường Vĩnh Thọ và Lộc Thọ; 12 xã, phường “vùng vàng” và 13 xã, phường “vùng cam”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

X.T (Báo Khánh Hoà)

CLIP HOT