Người lao động sẽ có 3 kỳ nghỉ lễ dài ngày

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bộ LĐTB-XH vừa có tờ trình gửi Chính phủ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán và các dịp nghỉ lễ khác của năm 2025.

Theo đó, Tết Nguyên đán năm 2025, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục. Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 từ thứ Bảy ngày 25-1-2025 đến hết Chủ nhật, ngày 2-2-2025 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Người lao động sẽ có 3 kỳ nghỉ  lễ dài ngày - 1

Nghỉ tết dài ngày sẽ tạo điều kiện cho người dân đi du lịch nhiều hơn.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm dành cho công chức nhà nước, tuy nhiên Bộ LĐTB-XH khuyến khích các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch nêu trên.

Bộ LĐTB-XH yêu cầu người sử dụng lao động quyết định lựa chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết: nghỉ 1 ngày cuối năm Giáp Thìn và 4 ngày đầu năm Ất Tỵ; nghỉ 2 ngày cuối năm Giáp Thìn và 3 ngày đầu năm Ất Tỵ; nghỉ 3 ngày cuối năm Giáp Thìn và 2 ngày đầu năm Ất Tỵ. Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động trước 30 ngày.

Trong dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, Bộ LĐTB-XH đề xuất sẽ hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liên tiếp 5 ngày, từ thứ Tư 30-4-2025 đến hết Chủ nhật ngày 4-5-2025.

Trong dịp Quốc khánh năm 2025 dự kiến nghỉ ngày 2-9 và một ngày liền kề trước. Kỳ lễ Quốc khánh sẽ kéo dài bốn ngày gồm hai ngày chính thức và hai ngày cuối tuần, từ 30-8 đến 2-9-2025.

Hai kỳ nghỉ còn lại của năm 2025 thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động gồm: Tết Dương lịch nghỉ một ngày thứ tư 1-1-2025; giỗ tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch) vào thứ Hai 7-4-2025, kỳ nghỉ kéo dài ba ngày (5 - 7-4-2025).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT

Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID
Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID

Tại buổi họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 15/5, Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, người dân TP.HCM có thể thể hiện ý chí, nguyện vọng của bản thân thông qua việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp qua VNeID.