Người dân TP.HCM chơi thâu đêm ở phố đi bộ, bến Bạch Đằng dịp giỗ Tổ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều người dân TP.HCM cho biết tận dụng ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ để chơi muộn trước khi trở lại công việc, học tập.

Khuya 10/4, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng nườm nượp người đến dạo mát. Du khách tăng cao, nhiều bãi giữ xe thông báo hết chỗ, một số người phải đi nhiều vòng tìm nơi trông xe.

Theo ghi nhận của PV, người đi chơi lễ đông khiến các tuyến đường dẫn vào phố đi bộ Nguyễn Huệ như Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng (quận 1) ùn ứ nhiều đoạn.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối

Tâm Anh (ngụ quận 7) cho biết không có kế hoạch đi chơi xa trong dịp giỗ Tổ; tuy nhiên, cô thích đến những điểm náo nhiệt, tận hưởng không khí ngoài trời, chụp ảnh cùng bạn bè như bến Bạch Đằng, phố đi bộ.

Hơn 21h, Tâm Anh cho biết chưa có ý định về nhà. Thay vào đó, cô lên lịch cùng bạn thân chơi lễ muộn. "Tôi sẽ tham quan thêm một vài khu vực lân cận công viên, ăn uống thay vì về quá sớm", Tâm Anh nói.

Người dân TP.HCM chơi thâu đêm ở phố đi bộ, bến Bạch Đằng dịp giỗ Tổ - 1

Tâm Anh, Gia Huy tại Công viên bến Bạch Đằng (quận 1). Ảnh: Thư Trần.

Gia Huy (ngụ quận 7) cho biết sỡ dĩ chọn khu trung tâm thành phố chơi lễ về đêm là vì không khí náo nhiệt của nơi đây. "Bến Bạch Đằng đông người, nhộn nhịp nhưng rất thoáng mát, người dân đến đây có thể vừa ăn uống vừa ngắm những tòa nhà chọc trời của thành phố", Gia Huy chia sẻ và cho biết cũng tranh thủ chơi đêm vì kỳ nghỉ lễ vẫn còn.

Trương Thị Thu An (đến từ Hà Nội) cho biết vừa đáp chuyến bay Hà Nội - TP.HCM được một ngày. Kết hợp chuyến đi thực tế của chương trình đang theo học, Thu An tranh thủ tìm đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan trước khi trở về trường.

"Sáng nay tôi có xuống Cần Giờ thì thấy rất vắng. Nhưng tối nay tôi rất bất ngờ khi vào trung tâm vì gặp tắc đường. Không khí ở đây cũng nhộn nhịp, điều này cho thấy tín hiệu vui của thành phố sau đợt dịch kéo dài", Thu An nói.

Thu An chia sẻ do lần đầu đến TP.HCM, cô sẽ cùng bạn thân trải nghiệm thêm một vài địa điểm để tham quan, ăn uống vào tối muộn.

Càng về khuya, không gian bến Bạch Đằng càng sôi động, nhiều người tổ chức ăn uống, quây quần ca hát, nhảy múa khi dừng chân tại đây.

Khổ vì tắc đường

Về đêm, lượng xe lưu thông qua các tuyến đường trung tâm thành phố vẫn chưa giảm. Khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn giao với Nguyễn Huệ (quận 1) luôn trong tình trạng ùn ứ.

Người dân TP.HCM chơi thâu đêm ở phố đi bộ, bến Bạch Đằng dịp giỗ Tổ - 2

Kẹt xe ở khu trung tâm đêm 10/3. Ảnh: Thư Trần.

Bên trong tuyến Nguyễn Huệ, dòng xe di chuyển chậm, lực lượng chức năng được tăng cường nhắc nhở, xử lý các xe đậu ở lòng đường.

Bảo Ngân (ngụ quận Tân Bình) chia sẻ không quá bất ngờ trước không khí nhộn nhịp của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cô cho biết không riêng ngày lễ, Ngân và bạn bè thường xuyên đến đây vào cuối tuần. Tuy nhiên, trước khi đến đây, Ngân gặp ùn ứ giao thông ở một số tuyến đường.

Người dân TP.HCM chơi thâu đêm ở phố đi bộ, bến Bạch Đằng dịp giỗ Tổ - 3

Phố đi bộ đông người đến chơi lễ. Ảnh: Thư Trần.

"Mọi năm tôi đến đây vui chơi lễ, do gia đình không có kế hoạch đi chơi xa nên năm nay tôi cũng đến các khu trung tâm mua sắm", Ngân nói.

Minh Thùy và Tường Vy (cùng ngụ quận Tân Phú) cho biết khá khó khăn để vào phố đi bộ vì gặp kẹt xe. Tuy nhiên, cả hai chia sẻ không cảm thấy khó chịu do đi vào ngày lễ.

"Khác với mọi năm, kỳ nghỉ ngắn ngày này gia đình tôi không đi Vũng Tàu, Đà Lạt hay đâu đó mà vẫn ở thành phố vì lo ngại dịch bệnh. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng bận nên chúng tôi chọn phương án chơi lễ ở thành phố.

Người dân TP.HCM chơi thâu đêm ở phố đi bộ, bến Bạch Đằng dịp giỗ Tổ - 4

Bảo Ngân và bạn thân dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Thư Trần.

Tương tự, Ngọc Hân (ngụ quận Gò Vấp) cho biết phải thoát khỏi dòng xe dày đặc ở đường Tôn Đức Thắng mới vào được phố đi bộ.

"Biết là đông người nhưng tôi không ngờ đông đến vậy, đi lại có hơi bất tiện, nhưng ở thành phố về đêm chỉ có vài điểm đến, cho nên năm nào tôi cùng gia đình cũng chọn phố đi bộ hoặc hồ Con Rùa để đi dạo, ăn vặt", Hân nói.

Ghi nhận qua 0h ngày 11/4, các địa điểm nổi tiếng của thành phố như hồ Con Rùa, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố vẫn đông nghịt người ngồi ăn uống, trò chuyện. Đa số quán nhậu ở khu ẩm thực quận 4 mở thâu đêm phục vụ khách hàng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thư Trần (Zing News)

CLIP HOT