NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA - THỂ THAO 6 XÃ NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA - THỂ  THAO 6 XÃ NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 1 Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm giải quyết những vấn đề về nông thôn, nông nghiệp và nông dân trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Ðảng được tăng cường. Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Thực hiện chủ trương, đường lối của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thực hiện chương trình thí điểm nông thôn mới tại 6 xã: Tân Thông Hội, huyện Củ Chi - xã được Trung ương chọn trong 11 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc, xã Thái Mỹ (Củ Chi), Lý Nhơn (Cần Giờ), Tân Nhựt (Bình Chánh), Xuân Thới Thượng (Hóc Môn), Nhơn Đức (Nhà Bè).

NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA - THỂ  THAO 6 XÃ NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2

Ông Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM tặng cờ cho đại diện các đơn vị

Ngày 28/5/2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao 6 xã nông thôn mới tại Khu Di tích Lịch sử Láng Le - Bàu Cò, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Đến dự có Ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng Nông thôn mới TP.HCM; Ông Nguyễn Thành Rum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM; các thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng Chương trình Nông thôn Mới TP.HCM; đại diện các sở, ngành, quận, huyện, 06 xã đang xây dựng nông thôn mới, vận động viên, huấn luyện viên và đông đảo người dân tham gia.

NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA - THỂ  THAO 6 XÃ NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 3

Thi đấu kéo dây

NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA - THỂ  THAO 6 XÃ NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 4

Ca múa thiếu nhi tại Ngày hội

Ngày hội gồm có các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi hát karaoke, thi đấu thể thao, phổ biến sách và trò chơi về sách, tọa đàm về tổ chức hoạt động văn hóa – thể thao tại địa bàn xã nông thôn mới…đã diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiệt tình, hào hứng. Ngoài ra, tối ngày 28/5/2011 Trung tâm Văn hóa TP.HCM tổ chức 01 suất diễn văn nghệ phục vụ nhân dân xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh tại Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò.

Đây là dịp để cán bộ làm công tác văn hóa, cán bộ làm công tác thể thao, các Câu lạc bộ, đội, nhóm của các địa phương thể hiện khả năng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; qua đó các địa phương học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng thực hành trong tổ chức các hoạt động phục vụ cho nhân dân; góp phần động viên tinh thần hăng say học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu và đoàn kết vươn lên xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

(LH111)


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT