Ngành Du lịch TP.Hồ Chí Minh: Phát động Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vừa qua, tại Khách sạn Rex TPHCM, Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính, Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức buổi Hội thảo và Phát động chương trình “Vì học Sinh Trường Sa thân yêu”. Ban tổ chức vận động các mạnh thường quân tham gia, đóng góp cho chương trình, nhằm xây dựng một ngôi trường cho các em học sinh tại Đảo Sinh Tồn thuộc Quần Đảo Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa.

Ngành Du lịch TP.Hồ Chí Minh: Phát động Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” - 1

Đến tham dự chương trình có Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính; Ông Trần Hùng Việt- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM; Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TPHCM; Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, Tổng Giám đốc công ty Du lịch Hòa Bình Việt Nam; Ông Tào Văn Nghệ - Chủ tịch Hội Khách sạn TPHCM - Giám đốc Khách sạn Rex; Cùng đại diện 60 doanh nghiệp Du lịch, nhà hàng, khách sạn tại TPHCM; Các cơ quan Báo, Đài  Trung ương và TPHCM…

Phát biểu tại buổi hội thảo Bà Nguyễn Thị Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TPHCM, cho biết: Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”  là một hoạt động rất thiết thực, có ý nghĩa, nhiều Doanh nghiệp rất nhiệt tình tham gia ủng hộ. Ngay sau lời phát động triển khai chương trình, theo thống kê nhanh, các thành viên Hiệp hội đã đóng góp hơn 350 triệu đồng”.

Ngành Du lịch TP.Hồ Chí Minh: Phát động Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” - 2

Dịp này, Ông Trần Hùng Việt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, chia sẻ: “ Trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng đến tất cả Hội viên. Trước mắt, công tác vận động, kế hoạch thực hiện vận động đã được gửi đến hơn 100 đơn vị. Chúng tôi rất vui vì được chung tay với chương trình, đóng góp công sức để Trường Sa thân yêu ngày một phát triển hơn, đời sống tinh thần của các em tại đây được nâng cao hơn” ..

Phát biểu chỉ đạo, Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vừ A Dính, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình, cho biết: Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” được tổ chức, nhằm tạo sự quan tâm của xã hội, chăm lo cho các cháu ở vùng biên giới hải đảo. Đồng thời, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa bằng một công trình dân sinh cụ thể, mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn.  Sự đóng góp quý báu từ các Nhà hảo tâm sẽ giúp các em ở nơi khó khăn, xa xôi nhất của Tổ quốc có được mái trường khang trang là điều mà chúng ta mong ước. Tôi rất mong sẽ có thêm nhiều người cùng chung suy nghĩ, chung tay “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” của chúng ta … Đợt vận động “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”  lần 2 này, Ban tổ chức dự kiến nhận được 12 tỉ đồng đóng góp.

                                                                                                                                           

   Lê Tân

 Ảnh: Thái Học

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT