Ngắm Cố đô Huế từ xe buýt hai tầng, thoáng nóc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huế sẽ có dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc vào đầu tháng 9 này.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội nghiên cứu, thực hiện mở tuyến thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với số xe được phép hoạt động thường xuyên tối đa là 3 xe.

Thời gian thí điểm được thực hiện cho đến khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực thi hành hoặc cho đến hết ngày 31/12/2025.

Ngắm Cố đô Huế từ xe buýt hai tầng, thoáng nóc - 1

Dự kiến “Tuyến thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có 3 tuyến.

Sở Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội và các cơ quan triển khai, hoàn thành các thủ tục, đảm bảo điều kiện để cấp phép, đưa phương tiện vào khai thác phục vụ du khách thuận lợi, an toàn theo đúng quy định hiện hành và yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải. Thời hạn hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh theo các mốc thời gian sau: Phê duyệt đề án trước ngày 15/8; chạy thử nghiệm từ 25-30/8; vận hành, khai thác chính thức trước ngày 1/9.

Trước đó, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội có công văn gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Đề án về phương án mở tuyến thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc trên địa bàn tỉnh với mục tiêu xây dựng thành công một sản phẩm du lịch nhằm phục vụ lợi ích công cộng và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, tạo ra điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến với TP Huế.

Ngắm Cố đô Huế từ xe buýt hai tầng, thoáng nóc - 2

Chiếc xe sẽ đưa du khách đi qua di sản Huế

Theo đó, sẽ xây dựng các tuyến với chất lượng dịch vụ cao cấp; lộ trình kết nối hợp lý, thuận tiện giữa các điểm tham quan, du lịch và các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của TP Huế để quảng bá và phát triển du lịch. Bố trí các điểm dừng đón trả khách thuận lợi cho hành khách tiếp cận các khu di tích lịch sử, điểm danh lam, thắng cảnh tham quan…

Phương tiện có thiết kế riêng, logo đặc thù, bố trí ghế ngồi thoải mái và thuận tiện giúp hành khách có thể ngắm nhìn cảnh quan với không gian thoáng, thư giãn. Có hệ thống thông tin hướng dẫn du lịch tự động tích hợp với GPS, nội dung được chuẩn hóa với nhiều ngôn ngữ tùy chọn để giới thiệu cho khách hàng về ý nghĩa lịch sử, văn hóa truyền thống của các địa danh khách tham quan…

Ngắm Cố đô Huế từ xe buýt hai tầng, thoáng nóc - 3

Chị Dương Thị Công Lý, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội chi nhánh Huế, trên chiếc xe chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc khi cùng các đơn vị liên quan thử nghiệm xe

Theo chị Dương Thị Công Lý, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội chi nhánh Huế, dự kiến “Tuyến thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có 3 tuyến.

Ngắm Cố đô Huế từ xe buýt hai tầng, thoáng nóc - 4

Sơ đồ lộ trình “Tuyến City Tour - Hành trình Di sản Cố Đô Huế”

Sản phẩm du lịch “dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc” này dự kiến đưa vào vận hành phục vụ du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ làm góp phần làm đa dạng thêm các dịch vụ trải nghiệm mới cho du khách khi đến với Cố đô Huế.

Tuyến 1 là “Tuyến City tour - Hành trình Di sản Cố đô Huế” với 12 điểm dừng, có lộ trình như sau: Bến tòa Khâm (1) - Lê Lợi – Cầu Phú Xuân – Trần Hưng Đạo – Chợ Đông Ba (2) – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Đại Nội (Phú Văn Lâu (3) – Lê Duẩn – Kim Long – Nguyễn Phúc Nguyên – Nhà vườn An Viên (4) – Nguyễn Phúc Nguyên - Chùa Thiên Mụ (5) – quay đầu tại bãi đồ xe chùa Thiên Mụ - Nguyễn Phúc Nguyên – Kim Long – Cầu Dã Viên – Bùi Thị Xuân – Ga Huế (6) – Điện Biên Phủ - Lê Ngô Cát – Chùa Từ Hiếu (7) - Huyền Trân Công Chúa – Đoàn Nhữ Hải – Làng Hương (8) – Đoàn Như Hải - Lăng Tự Đức (9) – Quay đầu tại Lăng Tự Đức - Đoàn Nhữ Hải – Huyền Trân Công Chúa – Lê Ngô Cát – Minh Mạng – Khải Định – Lăng Khải Định (10) – Khải Định – Minh Mạng – Lê Ngô Cát – Đàn Nam Giao (11) – Điện Biên Phủ – Quốc Học Huế (12) - Lê Lợi – Bến Tòa Khâm. Khung giờ hoạt động trong ngày từ 8h đến 17h20’ hàng ngày để phù hợp với đặc tính thời gian tham quan du lịch của du khách và thời gian hoạt động phục vụ khách của các điểm tham quan; tần suất hoạt động 40 phút/lượt.

Tuyến 2 là “Tuyến city tour – trung tâm thành phố” với lộ trình: Bến tòa Khâm (1) - Lê Lợi – Cầu Phú Xuân – Trần Hưng Đạo – Chợ Đông Ba (2) – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Đại Nội (Phú Văn Lâu (3) – Lê Duẩn – Kim Long – Nguyễn Phúc Nguyên – Nhà vườn An Viên (4) – Nguyễn Phúc Nguyên - Chùa Thiên Mụ (5) – quay đầu tại bãi đồ xe chùa Thiên Mụ - Nguyễn Phúc Nguyên – Kim Long – Cầu Dã Viên – Bùi Thị Xuân – Ga Huế (6) – Lê Lợi – Trường Quốc Học (7) - Lê Lợi – Bến Tòa Khâm.

Tuyến 3 là “Tuyến ngắm cảnh đêm Huế” với lộ trình tuyến: Bến tòa Khâm - Lê Lợi – Cầu Phú Xuân – Trần Hưng Đạo – Chợ Đông Ba – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Phú Văn Lâu – Lê Duẩn - Cầu Dã Viên – Bùi Thị Xuân – Ga Huế – Lê Lợi – Trường Quốc Học - Lê Lợi – Bến Tòa Khâm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT