Năm du lịch quốc gia 2022 dự kiến khai mạc vào cuối tháng 3 tại Quảng Nam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo dự kiến, lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia diễn ra vào ngày 25/3 tại Đảo Ký Ức Hội An (TP Hội An); lễ bế mạc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 tại Vinpearl Nam Hội An.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Nam cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2021, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022, diễn ra vào hôm nay (4/1).

Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, Bộ VHTTDL đã trình Chính phủ và đồng ý chọn Quảng Nam là địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh".

"Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 25/3 tại Đảo Ký Ức, TP Hội An. Lễ bế mạc dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 tại Vinpearl Nam Hội An nhân dịp tổng kết năm và đón chào năm mới 2023", ông Nguyễn Thanh Hồng nói.

Năm du lịch quốc gia 2022 dự kiến khai mạc vào cuối tháng 3 tại Quảng Nam - 1

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An vào cuối tháng 11/2021.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, đây là cơ hội lớn để Quảng Nam giới thiệu tiềm năng du lịch của mình với bạn bè quốc tế và cũng là hoạt động "đinh" của du lịch Quảng Nam trong năm 2022.

Tuy nhiên, để thực hiện thành công sự kiện này, các cơ quan ban, ngành của tỉnh sẽ cố gắng sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch, đồng thời hoàn thành việc phủ vaccine COVID-19 cho người dân địa phương.

"Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch tăng cường quảng bá du lịch địa phương ra thế giới bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng mạng xã hội", ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết.

Theo báo cáo, tổng lượt khách lưu trú tại Quảng Nam năm 2021 ước đạt hơn 476 nghìn lượt khách, giảm 52,8% so với năm 2020; trong đó lượt khách quốc tế ước đạt hơn 13 nghìn lượt khách, giảm 96,6%; lượt khách trong nước ước đạt hơn 463 nghìn lượt khách, giảm 24,5% so với năm 2020. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 6,5 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7%; doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt gần 11 tỷ đồng, giảm 81%...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đức Hoàng (Báo Tổ quốc)

CLIP HOT