Mỹ: Nhiều bảo tàng tại thủ đô Washington D.C. mở cửa trở lại

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo tàng Cộng đồng Anacostia sẽ mở cửa từ ngày 9/3, trong khi Bảo tàng Bưu điện Quốc gia sẽ mở cửa từ ngày 11/3, Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ quốc gia cũng sẽ mở cửa vào ngày 11/3.

Viện Smithsonian tại thủ đô Washington D.C đã thông báo sẽ mở cửa trở lại 3 bảo tàng sau khi giải quyết vấn đề đóng cửa tạm thời do tình trạng thiếu nhân sự liên quan đến đại dịch COVID-19.

Mỹ: Nhiều bảo tàng tại thủ đô Washington D.C. mở cửa trở lại - 1

Bảo tàng Cộng đồng Anacostia. (Nguồn: AP)

Bảo tàng Cộng đồng Anacostia, Bảo tàng Bưu điện quốc gia và Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ quốc gia đều sẽ mở cửa trở lại trong tháng này.

Cụ thể, Bảo tàng Cộng đồng Anacostia sẽ mở cửa từ ngày 9/3, trong khi Bảo tàng Bưu điện Quốc gia sẽ mở cửa từ ngày 11/3, Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ quốc gia cũng sẽ mở cửa vào ngày 11/3, nhưng sẽ đóng cửa trở lại vào ngày 28/3 để tu bổ cho đến hết mùa Thu.

Bên cạnh đó, Viện Smithsonian lưu ý rằng Vườn thú Quốc gia và các bảo tàng liên quan vẫn sẽ hoạt động theo lịch trình đã sửa đổi.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang giảm ở Washington D.C và thành phố này sẽ dỡ bỏ quy định về đeo khẩu trang đối với các doanh nghiệp.

Thị trưởng Washington D.C, bà Muriel Bowser vào tháng trước đã thông báo rằng các trường học sẽ bãi bỏ các quy định về việc đeo khẩu trang và tiêm chủng vaccine, ghi nhận sự sụt giảm mạnh của các ca mắc COVID-19 sau làn sóng biến thể Omicron.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cũng đã thay đổi hướng dẫn vào tuần trước khi nới lỏng yêu cầu đeo khẩu trang ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tương đối thấp, động thái có thể giúp khoảng 70% người dân Mỹ không còn phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Cùng với việc mở cửa trở lại nhiều bảo tàng, vốn luôn thu hút rất nhiều người dân địa phương và du khách quốc tế tới thăm quan, xu hướng đại dịch COVID-19 giảm có thể khiến du khách bớt lo lắng hơn trong việc trải nghiệm du lịch tới Washington D.C trong thời gian tới.

Vào thời điểm mùa hoa anh đào nở, thủ đô Washington D.C thường đón một lượng lớn du khách trong và ngoài nước tới thăm quan các bảo tàng, tham gia các hoạt động lễ hội và ngắm hoa anh đào, trong đó khu vực thu hút lượng lớn khách thăm quan tập trung ở "Tháp Bút chì" (Washington Monument), được coi là biểu tượng của thủ đô và khu National Mall.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

CLIP HOT