Mưa đá cục to ở TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiều tối nay, tại TP.HCM đã có mưa đá, theo ghi nhận của PV Du lịch, cục đá khá lớn, hiếm thấy tại TP.HCM.

Mưa đá cục to ở TP.HCM - 1

Cục đá to đến khoảng 3 cm

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên nghiên cứu về khí tượng, đây là cơn mưa đá đầu tiên xảy ra năm 2021. Hiện tượng này thường xuyên diễn ra nên không có gì bất thường.  Năm 2020 đã có trận mưa kích thước viên đá lớn hơn 1cm. Nguyên nhân chính do nhiều ngày nắng nóng kèm theo mây đối lưu phát triển mạnh.

Anh Bùi Quang Lâm, bảo vệ trên đường Nguyễn Đình Chiểu cho biết: "Trước cơn mưa, dông sét khắp nơi, kèm theo gió rất mạnh, giật tung cả cửa sổ, tôi phải chạy vào trong nhà". 

Chị Trương Thị Ngọc Oanh, ngụ tại khu dân cư thuộc Phường Tăng Nhơn Phú A,  TP.Thủ Đức nói: "Lần đầu tiên ở đây chứng kiến cảnh mưa đá. Ban đầu thấy lác đác như ai ném gạch lên mái tôn, chạy ra xem thì bị rớt trúng vai đau điếng. Có viên đá khá to đựng trong lòng bàn tay".

Theo dự báo, trong 3 giờ tới vùng mây dông sẽ tiếp tục phát triển và gây ra mưa rào kèm khu vực phía bắc của TP.HCM. Đồng thời khả năng mở rộng lan sang các khu vực lân cận. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sau đây là những hình ảnh PV Du lịch ghi nhận được:

Mưa đá cục to ở TP.HCM - 2

Chiều tối ngày 22/8/2021, TP.HCM bất chợt xuất hiện mưa đá tại TP.HCM. 

Mưa đá cục to ở TP.HCM - 3

Hiện tượng mưa đá xảy ra vào lúc thời tiết chuyển mùa, trước đây thỉnh thoảng vẫn xãy ra, tuy nhiên tại các khu vực các tỉnh, thành phía Nam thường hiếm xuất hiện.

Mưa đá cục to ở TP.HCM - 4Mưa vào buổi tối, không có ai ra ngoài đường nên không ảnh hưởng nhiều   

Mưa đá cục to ở TP.HCM - 5

Trong cơn dông, mưa đá thường kèm theo gió rất mạnh, có khi là gió lốc kèm theo mưa đá, sức tàn phá rất lớn do gió mạnh và xoáy gây ra.

Mưa đá cục to ở TP.HCM - 6

Hiện tại chưa có báo cáo thống kê về thiệt hại

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT