Mông Cổ miễn visa du lịch cho du khách Việt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo đó, công dân Việt Nam nhập cảnh Mông Cổ lưu trú không quá 30 ngày sẽ được miễn visa.

Từ ngày 7/3, du khách Việt Nam sẽ được nhập cảnh Mông Cổ mà không cần xin visa, theo thông báo của trang web chính phủ Mông Cổ vào ngày 4/3. Đây là động thái mới nhất của chính phủ Mông Cổ nhằm thu hút khách du lịch từ Việt Nam.

Mông Cổ miễn visa du lịch cho du khách Việt - 1

Trước đây, du khách Việt muốn ghé thăm Mông Cổ phải xin visa hoặc e-visa, quy trình mất từ 3 đến 7 ngày làm việc và có mức phí là 25 USD cùng các khoản phụ phí. Cơ quan Xuất nhập cảnh Mông Cổ hướng dẫn rằng, du khách khi được cấp e-visa có thể in ra bản giấy hoặc lưu trong điện thoại để xuất trình tại cửa khẩu.

Ngoài ra, chính phủ Mông Cổ cũng đang nỗ lực mở rộng mạng lưới Internet để cung cấp tiện ích cho người dân và du khách. Ước tính khoảng 84% dân số nước này có thể truy cập Internet, và hộ gia đình thường sử dụng tấm pin mặt trời để sạc điện thoại di động, phản ánh lối sống du mục.

Bà Hồ Thị Phương, Giám đốc Công ty du lịch Premier Tour, cho biết rằng thủ tục xin cấp thị thực Mông Cổ không quá phức tạp, và từ đầu năm 2023, du khách Việt đã có thể xin e-visa.

Mông Cổ miễn visa du lịch cho du khách Việt - 2

Với chính sách mới, du khách Việt có thêm cơ hội tiết kiệm chi phí khi du lịch Mông Cổ. Bà Phương nhấn mạnh rằng "Tour Mông Cổ luôn có vị trí đặc biệt trong lòng du khách Việt Nam, một phần vì cảnh quan đẹp, người dân thân thiện và những nét văn hóa thú vị."

CNN đã từng đánh giá Mông Cổ là điểm đến đáng ghé thăm nhất vào mùa hè, với không gian rộng lớn, thung lũng xanh tươi, và văn hóa du mục truyền thống. Thời điểm thích hợp nhất là từ tháng 4 đến tháng 5, khi băng tan và hoa dại nở rộ, cùng với tháng 7 là thời điểm du khách đổ về tham gia lễ hội Nadaam, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Mặc dù Mông Cổ có ngôn ngữ chính là tiếng Mông Cổ, tiếng Nga và Trung Quốc cũng được sử dụng, trong khi tiếng Anh thường xuyên được dùng ở khu vực trung tâm và thủ đô. Đối với tiền tệ, đồng Tögrög (Tugrik) hay USD được sử dụng phổ biến, đặc biệt là ở thủ đô Ulaanbaatar, trong khi ngoại ô vẫn ưa chuộng thanh toán bằng tiền mặt.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT